Phát hiện "Siêu Trái Đất" lớn nhất chưa từng thấy, gấp 10 lần Trái Đất, cách chúng ta 200 năm ánh sáng

Một ngoại hành tinh mới được tìm thấy cách chúng ta 200 năm ánh sáng , được đặt tên TOI-1075b là một ngoại hành tinh "siêu Trái Đất" lớn nhất được tìm thấy cho đến nay. Sự kiện này được cho là có thể làm sáng tỏ một trong những bí ẩn kỳ lạ nhất của khoa học hành tinh.
Những "siêu Trái Đất" nhỏ hơn đã được tìm thấy trước đấy. Tuy nhiên, khối lượng của TOI-1075b khiến cho các nhà nghiên cứu thực sự ngạc nhiên vì nó lớn gấp 9,95 lần khối lượng của Trái Đất. Ở mật độ được suy luận, ngoại hành tinh có khả năng là đá, giống như Sao Thủy, Trái Đất, Sao Hỏa và Sao Kim. Tính đặc thù này làm cho nó trở thành một ứng cử viên lý tưởng cho việc thăm dò các lý thuyết về sự hình thành và tiến hóa của hành tinh.

Phát hiện Siêu Trái Đất lớn nhất chưa từng thấy, gấp 10 lần Trái Đất, cách chúng ta 200 năm ánh sáng
Siêu Trái Đất vừa được phát hiện, lớn gấp 10 lần Trái Đất
TOI-1075b được phát hiện trong dữ liệu từ kính viễn vọng săn tìm ngoại hành tinh của NASA (TESS). Các nhà thiên văn học cũng có thể cho biết bán kính của ngoại hành tinh đó dựa trên mức độ ánh sáng của ngôi sao bị mờ đi. Dữ liệu TESS cũng cho thấy TOI-1075 có một ngoại hành tinh quay quanh, có bán kính gấp 1,72 lần bán kính Trái đất, trong chu kỳ quỹ đạo khoảng 14,5 giờ.
Những đặc điểm này đã thu hút sự chú ý của nhà thiên văn học Zahra Essack của MIT, người đang nghiên cứu về các "siêu Trái Đất" nóng. Bước tiếp theo là xác định khối lượng của nó vì sức nặng của một hành tinh quyết định lực hấp dẫn của nó.
Theo các nhà thiên văn, TOI-1075 có khối lượng và bán kính bằng khoảng 60% so với Mặt Trời của chúng ta. Essack và các đồng nghiệp của cô đã có thể tính toán chính xác khối lượng của ngoại hành tinh này bằng 9,95 khối lượng Trái đất.

Phát hiện Siêu Trái Đất lớn nhất chưa từng thấy, gấp 10 lần Trái Đất, cách chúng ta 200 năm ánh sáng
"Người hùng" JWST sẽ tiết lộ những thông tin mới về siêu Trái Đất mới được phát hiện
TOI-1075b có mật độ 9,32 gram trên mỗi cm3 (gần gấp đôi mật độ của Trái đất - 5,51 gram trên mỗi cm3). Mật độ của TOI-1075b rõ ràng không thể hiện nó là một hành tinh khí, điều này gây tò mò cho các chuyên gia. "Siêu Trái Đất" này có thể chứa những đặc điểm thú vị hơn nhiều.
Dựa trên thành phần dự đoán của TOI-1075b và chu kỳ quỹ đạo cực ngắn, các nhà nghiên cứu dự đoán nó có khí quyển hơi kim loại/silicat với thành phần được thiết lập bởi đại dương magma bốc hơi trên bề mặt, do nhiệt độ cân bằng của TOI-1075b đủ nóng để làm tan chảy đá ở bề mặt.
Nghĩa là TOI-1075b quá nóng đến nỗi bề mặt của nó có thể là một đại dương magma tạo ra bầu khí quyển toàn đá bốc hơi. Một may mắn là kính thiên văn JWST rất thành thạo trong việc quan sát bầu khí quyển của các ngoại hành tinh. Thiết bị này sẽ tiết lộ hành tinh này có bầu khí quyển mỏng, bầu khí quyển silicat hay hoàn toàn không có bầu khí quyển. Từ đó sẽ tiết lộ những điều mà con người chưa biết về sự sự hình thành và tiến hóa của hành tinh.

>>>Thiên thạch 4,6 tỷ năm tuổi nắm giữ bí mật về nguồn nước trên Trái Đất
Nguồn sciencealert
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top