Phát hiện virus gần nhất với chủng SARS-CoV-2 ở loài dơi Lào

Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một loại virus corona ẩn náu trong cơ thể loài dơi cư trú ở Lào. Virus này được cho là có họ hàng gần nhất với chủng SARS-CoV-2, loại virus gây ra COVID-19 trên khắp thế giới.
Trong một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ Viện Pasteur Pháp và Đại học Lào thực hiện đã tiến hành kiểm tra 645 con dơi, chúng được thu thập từ các hang động đá vôi ở phía Bắc Lào. Sau khi sàng lọc để tìm các mẫu virus liên quan đến SARS-CoV-2, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy ba loại virus – được đặt tên lần lượt là BANAL-52, BANAL-103 và BANAL-236.
Đây là 3 trong số những loại virus gây nhiễm bệnh cho dơi móng ngựa, chúng có sự tương đồng đến 95% bộ gen của virus SARS-CoV-2.
Phát hiện virus gần nhất với chủng SARS-CoV-2 ở loài dơi Lào
Một trong 3 loại virus mới này có BANAL-52 là giống đến 96,8% với SARS-CoV-2. Điều này cho thấy, BANAL-52 có sự tương đồng về mặt di truyền với SARS-CoV-2 hơn bất kỳ loại virus nào khác đã được tìm thấy. Nature News cho biết: “Trước đây, họ hàng gần nhất được cho là giống với SARS-CoV-2 là RaTG13, loại virus này cũng được tìm thấy ở dơi móng ngựa vào năm 2013, chúng tương đồng đến 96,1% so với bộ gen của SARS-CoV-2."
Ngoài việc cả 3 loại virus mới này đều giống với SARS-CoV-2, chúng còn có một đặc điểm quan trọng trong bộ gen đó là miền liên kết thụ thể (RBD). RBD là một phần của virus, nó cho phép virus liên kết với các tế bào chủ. Với SARS-CoV-2, RBD liên kết với một thụ thể được gọi là ACE2 trên tế bào người và sử dụng thụ thể này làm cổng vào tấn công các tế bào khác. Nghiên cứu mới đã cho thấy BANAL-52, BANAL-103 và BANAL-236 đều có khả năng liên kết với ACE2 của người và sử dụng nó để xâm nhập vào tế bào người.
Phát hiện virus gần nhất với chủng SARS-CoV-2 ở loài dơi Lào
Theo Edward Holmes, một nhà sinh vật học tiến hóa tại Đại học Sydney, người không tham gia nghiên cứu, cho biết: “Trước đây, vùng liên kết thụ thể của SARS-CoV-2 trông hơi khác so với các nhóm virus thông thường, vì vào thời điểm đó có quá ít virus để so sánh với nó. Tuy nhiên, hiện nay các mẫu virus có liên quan đã được thu thập nhiều hơn. Các tác giả cho biết phát hiện này ủng hộ giả thuyết rằng SARS-CoV-2 là kết quả của sự tái tổ hợp các chuỗi virus tồn tại ở dơi móng ngựa."
Tuy nhiên, mặc dù các virus mới này có liên quan chặt chẽ với SARS-CoV-2, nhưng cả 3 virus đều thiếu một trình tự có tên là "vị trí phân cắt furin" - được thấy trong SARS-CoV-2 có chức năng hỗ trợ sự xâm nhập vào tế bào. Điều này có nghĩa là để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của SARS-CoV-2, cần phải nghiên cứu thêm cách thức và thời điểm tạo ra các vị trí phân cắt này.
Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature.
Nguồn: Live Science.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top