Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Dự án Dự đoán Tội phạm Giết người (Homicide Prediction Project) của Bộ Tư pháp Anh sử dụng thuật toán để phân tích dữ liệu từ 100.000 đến 500.000 người, nhằm xác định những ai có nguy cơ cao phạm tội giết người, theo The Guardian. Được nhóm bảo vệ quyền tự do Statewatch phát hiện qua Đạo luật Tự do Thông tin, dự án này gây tranh cãi về quyền riêng tư, thiên vị và đạo đức.
Dự án, nay được đổi tên thành “Chia sẻ Dữ liệu để Cải thiện Đánh giá Rủi ro,” là nỗ lực chung của Bộ Tư pháp Anh (MoJ), Bộ Nội vụ, Cảnh sát Greater Manchester và Cảnh sát London. Nó phân tích:
MoJ khẳng định chỉ dùng dữ liệu của người đã bị kết án để đánh giá nguy cơ giết người, mở rộng từ công cụ Hệ thống Đánh giá Tội phạm (OASys) – vốn dự đoán tái phạm từ năm 2001. Tuy nhiên, Statewatch cho rằng dữ liệu còn bao gồm nạn nhân, nhân chứng và người dễ tổn thương, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. MoJ phủ nhận, nhấn mạnh đây là nghiên cứu và chỉ dùng dữ liệu tội phạm.
Mục tiêu là khai thác dữ liệu MoJ để tìm “dấu hiệu mạnh” dự đoán hành vi giết người. Một nghiên cứu MoJ năm 2023 cho thấy hơn 20% vụ giết người không liên quan đến tình dục có người da đen, so với nhóm đối chứng, theo MoJ’s report.
Rebecca Vincent từ Big Brother Watch gọi đây là “cơn ác mộng nhân quyền,” kêu gọi dừng ngay. Nhiều người so sánh dự án với phim Minority Report, nơi dự đoán tội phạm dẫn đến sai lầm đạo đức nghiêm trọng. Họ cho rằng đây là phần mở rộng của OASys, công cụ đã được dùng hiệu quả để hỗ trợ quản lý tù nhân và quyết định thả. MoJ hứa công bố báo cáo, nhưng chưa có kế hoạch triển khai thực tế, theo MoJ’s statement.
Dự án, nay được đổi tên thành “Chia sẻ Dữ liệu để Cải thiện Đánh giá Rủi ro,” là nỗ lực chung của Bộ Tư pháp Anh (MoJ), Bộ Nội vụ, Cảnh sát Greater Manchester và Cảnh sát London. Nó phân tích:
- Thông tin cá nhân: Tên, ngày sinh, giới tính, dân tộc, số định danh trên Hệ thống Máy tính Cảnh sát Quốc gia.
- Dữ liệu nhạy cảm: Sức khỏe tâm thần, nghiện ngập, nguy cơ *****, tự làm hại, tình trạng dễ tổn thương và khuyết tật.
- Lịch sử tội phạm: Hồ sơ từ Dịch vụ Quản chế và cảnh sát, chủ yếu trước năm 2015.

MoJ khẳng định chỉ dùng dữ liệu của người đã bị kết án để đánh giá nguy cơ giết người, mở rộng từ công cụ Hệ thống Đánh giá Tội phạm (OASys) – vốn dự đoán tái phạm từ năm 2001. Tuy nhiên, Statewatch cho rằng dữ liệu còn bao gồm nạn nhân, nhân chứng và người dễ tổn thương, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư. MoJ phủ nhận, nhấn mạnh đây là nghiên cứu và chỉ dùng dữ liệu tội phạm.
Mục tiêu là khai thác dữ liệu MoJ để tìm “dấu hiệu mạnh” dự đoán hành vi giết người. Một nghiên cứu MoJ năm 2023 cho thấy hơn 20% vụ giết người không liên quan đến tình dục có người da đen, so với nhóm đối chứng, theo MoJ’s report.
Rebecca Vincent từ Big Brother Watch gọi đây là “cơn ác mộng nhân quyền,” kêu gọi dừng ngay. Nhiều người so sánh dự án với phim Minority Report, nơi dự đoán tội phạm dẫn đến sai lầm đạo đức nghiêm trọng. Họ cho rằng đây là phần mở rộng của OASys, công cụ đã được dùng hiệu quả để hỗ trợ quản lý tù nhân và quyết định thả. MoJ hứa công bố báo cáo, nhưng chưa có kế hoạch triển khai thực tế, theo MoJ’s statement.