Một vụ buôn lậu ma túy liên quan đến phi công của Malaysia Airlines đang làm dấy lên nghi vấn về quy trình kiểm tra an ninh tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur, sau khi nghi phạm bị bắt tại Indonesia cùng khoảng 25 kg thuốc lắc dù hành lý đã được soi chiếu trước khi khởi hành.
Theo báo Oriental Daily News, ông Mohd Suhaili, Tổng Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ Biên giới Malaysia (BMAC), cho biết cơ quan này đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, cảnh sát và các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ quy trình an ninh, nhằm xác định liệu có tồn tại lỗ hổng hoặc sai sót trong khâu kiểm tra hành lý.
Ông Suhaili cho biết vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến công tác kiểm soát biên giới của Malaysia mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình an ninh tại sân bay lớn nhất nước này. BMAC sẽ điều tra xem có vi phạm quy trình vận hành tiêu chuẩn hay các yếu tố khác dẫn đến việc ma túy được đưa ra khỏi Malaysia hay không.

Ông Mohd Suhaili (thứ hai từ trái sang), Tổng Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ Biên giới Malaysia, kiểm tra Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur vào thứ Hai (ngày 3 tháng 8). (Bernama)
Theo kết quả điều tra ban đầu, hành lý của phi công đã trải qua đầy đủ các bước kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay. Hành lý được soi chiếu bằng máy X-quang nhưng không xuất hiện hình ảnh bị đánh giá là khả nghi, vì vậy không bị yêu cầu kiểm tra thủ công lần hai và được thông quan theo đúng quy trình hiện hành.
Ông Suhaili cho rằng không loại trừ khả năng ma túy đã được cất giấu bằng phương thức khiến máy soi khó phát hiện. Hiện cảnh sát Malaysia đã cử điều tra viên chuyên trách về ma túy sang phối hợp với nhà chức trách Indonesia để làm rõ cách thức cất giấu và toàn bộ đường dây liên quan. Vụ việc được công bố sau khi giới chức Indonesia bắt giữ một phi công Malaysia Airlines, 39 tuổi, tại Sân bay Quốc tế Jakarta ngay sau khi người này điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Jakarta vào ngày 29/7/2026.
Theo Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Indonesia, lực lượng chức năng phát hiện trong vali của nghi phạm có 70.114 viên thuốc lắc, nặng khoảng 25 kg, được chia thành 14 túi. Lô ma túy có giá trị ước tính khoảng 60 tỷ rupiah Indonesia. Một quan chức hải quan Indonesia cũng cho biết kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy nghi phạm dương tính với ma túy đá, thuốc lắc và cocaine. Theo kết quả điều tra ban đầu, người này được cho là đã sử dụng các chất ma túy trong suốt chuyến bay.
Theo báo Oriental Daily News, ông Mohd Suhaili, Tổng Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ Biên giới Malaysia (BMAC), cho biết cơ quan này đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, cảnh sát và các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ quy trình an ninh, nhằm xác định liệu có tồn tại lỗ hổng hoặc sai sót trong khâu kiểm tra hành lý.
Ông Suhaili cho biết vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến công tác kiểm soát biên giới của Malaysia mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về quy trình an ninh tại sân bay lớn nhất nước này. BMAC sẽ điều tra xem có vi phạm quy trình vận hành tiêu chuẩn hay các yếu tố khác dẫn đến việc ma túy được đưa ra khỏi Malaysia hay không.

Ông Mohd Suhaili (thứ hai từ trái sang), Tổng Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Bảo vệ Biên giới Malaysia, kiểm tra Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur vào thứ Hai (ngày 3 tháng 8). (Bernama)
Theo kết quả điều tra ban đầu, hành lý của phi công đã trải qua đầy đủ các bước kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay. Hành lý được soi chiếu bằng máy X-quang nhưng không xuất hiện hình ảnh bị đánh giá là khả nghi, vì vậy không bị yêu cầu kiểm tra thủ công lần hai và được thông quan theo đúng quy trình hiện hành.
Ông Suhaili cho rằng không loại trừ khả năng ma túy đã được cất giấu bằng phương thức khiến máy soi khó phát hiện. Hiện cảnh sát Malaysia đã cử điều tra viên chuyên trách về ma túy sang phối hợp với nhà chức trách Indonesia để làm rõ cách thức cất giấu và toàn bộ đường dây liên quan. Vụ việc được công bố sau khi giới chức Indonesia bắt giữ một phi công Malaysia Airlines, 39 tuổi, tại Sân bay Quốc tế Jakarta ngay sau khi người này điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur đến Jakarta vào ngày 29/7/2026.
Theo Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Indonesia, lực lượng chức năng phát hiện trong vali của nghi phạm có 70.114 viên thuốc lắc, nặng khoảng 25 kg, được chia thành 14 túi. Lô ma túy có giá trị ước tính khoảng 60 tỷ rupiah Indonesia. Một quan chức hải quan Indonesia cũng cho biết kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy nghi phạm dương tính với ma túy đá, thuốc lắc và cocaine. Theo kết quả điều tra ban đầu, người này được cho là đã sử dụng các chất ma túy trong suốt chuyến bay.