Phụ nữ được tiêm chủng có thể truyền kháng thể chống Covid-19 thông qua việc cho con bú

Với nghiên cứu mới nhất này, chắc chắn nhiều bà mẹ sẽ có thêm niềm tin trong việc tiêm vắc-xin và bảo vệ đứa con của họ khỏi nguy cơ nhiễm Covid-19.
Phụ nữ được tiêm chủng có thể truyền kháng thể chống Covid-19 thông qua việc cho con bú
Một nghiên cứu mới do Đại học Massachusetts Amherst thực hiện đã phát hiện ra rằng, những phụ nữ được tiêm chủng vắc-xin ngăn ngừa Covid-19 có thể truyền kháng thể SARS-CoV-2 cho trẻ sơ sinh đang bú sữa mẹ, từ đó giúp bảo vệ những đứa trẻ này chống lại nguy cơ nhiễm Covid-19 ngay từ khi còn sớm.
Các nhà nghiên cứu đã nhờ tới sự hỗ trợ của 30 phụ nữ đang cho con bú trên khắp nước Mỹ (hầu hết là nhân viên y tế) đã được tiêm vắc xin mRNA từ tháng 1 đến tháng 4/2021.
Họ được yêu cầu cung cấp mẫu sữa mẹ trước khi tiêm phòng, hai đến ba tuần sau liều vắc-xin đầu tiên của họ và vài ba tuần sau liều thứ hai. Họ cũng phải cung cấp mẫu máu 19 ngày sau liều đầu tiên và 21 ngày sau liều thứ hai.
Bên cạnh đó, mẫu phân của trẻ sơ sinh cũng được thu thập 21 ngày sau lần tiêm thứ hai của các bà mẹ.
Thật bất ngờ khi các nhà khoa học đã tìm thấy các kháng thể có khả năng vô hiệu hóa protein đột biến của virus SARS-CoV-2 ban đầu và bốn biến thể sau đó trong mẫu sữa của các bà mẹ và hơn 30% mẫu phân của trẻ sơ sinh.
Phụ nữ được tiêm chủng có thể truyền kháng thể chống Covid-19 thông qua việc cho con bú
Các kháng thể được phát hiện ở trẻ sơ sinh bất kể tuổi của chúng (từ 1,5 đến 23 tháng tuổi) và mức độ kháng thể từ các mẫu phân tương quan với các tác dụng phụ của vắc-xin mà các bà mẹ đã từng trải qua.
Tác giả chính của nghiên cứu Kathleen Arcaro, giáo sư về chất độc môi trường tại UMass Amherst cho biết: “Những phụ nữ cảm thấy ốm do vắc-xin có mối liên quan đến lượng kháng thể lớn phát hiện trong phân của trẻ sơ sinh. Vì vậy dù bạn có thể cảm thấy tồi tệ nhưng thực chất nó có lợi ích cho bạn lẫn đứa con của bạn”.
Vignesh Narayanaswamy, một ứng viên tiến sĩ tại phòng thí nghiệm của Giáo sư Arcaro giải thích: “Nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên phát hiện kháng thể SARS-CoV-2 trong mẫu phân của trẻ sơ sinh có mẹ đã được tiêm chủng. Điều này thực sự quan trọng bởi vì phụ nữ muốn biết liệu con họ có những kháng thể này hay không. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các kháng thể đang được chuyển qua sữa mẹ. Đây là bằng chứng thuyết phục giúp tạo động lực để phụ nữ tiếp tục cho con bú sau khi họ tiêm vắc-xin”.
Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Sản phụ khoa (Obstetrics and Gynecology).
Nguồn: Earth
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top