Phụ nữ dưới 35 tuổi đối mặt với nguy cơ cao bị di căn ung thư vú

Theo những nghiên cứu trên toàn cầu về loại hình ung thư thứ phát, nhóm phụ nữ có độ tuổi dưới 35 tuổi đang đối mặt với những nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn các độ tuổi khác.
Phụ nữ dưới 35 tuổi đối mặt với nguy cơ cao bị di căn ung thư vú
Ung thư vú là dạng ung thư phổ biến ở nữ giới, nhưng tỷ lệ sống sót khá cao
Ung thư vú là dạng ung thư phổ biến nhất đặc biệt ở nữ giới, với 2,3 triệu người được chuẩn đoán mỗi năm. Tỷ lệ sống sót của căn bệnh này khá cao do các yếu tố tầm soát ung thư, chẩn đoán sớm và điều trị tích cực. Tuy nhiên hiện tại vẫn rất ít người biết đến nguy cơ ung thư vú thứ phát, khi khối u từ ung thư vú sẽ lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể và trở thành vô phương cứu chữa.
Một phân tích tổng hợp của hơn 400 nghiên cứu đã phát hiện ra nguy cơ ung thư vú lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể dao động từ 6% đến 22%. Kết quả của nghiên cứu này đã được trình bày tại Hội nghị Đồng thuận Quốc tế lần thứ sáu về Ung thư vú.
Các phát hiện cũng cho thấy những đối tượng đang phải đối mặt với nguy cơ cao hơn, bao gồm những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú dưới 35 tuổi, những người đã có khối u phát triển khi được chẩn đoán lần đầu và những người đã mắc các căn bệnh khác, chẳng hạn như ung thư vú nhóm Luminal B.
Kotryna Temcinaite, giám đốc truyền thông nghiên cứu cấp cao tại tổ chức từ thiện Breast Cancer Now, cho biết phân tích “đã cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về những người có nguy cơ cao nhất”. Bà nhấn mạnh: "Khoảng 1.000 phụ nữ ở Anh chết mỗi tháng vì căn bệnh ung thư vú thứ phát không thể chữa khỏi, chúng ta cần tìm hiểu thêm về căn bệnh quái ác này để có thể tìm ra những phương pháp mới nhằm cải thiện hiệu quả việc điều trị, hay việc chăm sóc và hỗ trợ cho những người đang sống chung với ung thư, chẩn đoán mắc ung thư".
Dữ liệu từ phân tích cho thấy những những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú nguyên phát từ 35 tuổi trở xuống có cơ hội phát triển ung thư vú thứ phát cao nhất, đồng thời nhấn mạnh rằng các yếu tố như kích thước khối u, loại ung thư vú và thời điểm chẩn đoán sẽ ảnh hưởng đến nguy cơ lây lan của từng người.

Phụ nữ dưới 35 tuổi đối mặt với nguy cơ cao bị di căn ung thư vú
Ung thư thứ phát có thể phát triển nhiều năm sau khi được chẩn đoán ung thư ban đầu, vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ hơn về căn bệnh này và tìm ra những cách mới để ngăn ngừa nó.
Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của hàng chục nghìn phụ nữ trong hơn 400 nghiên cứu ở các khu vực rộng khắp từ Bắc và Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương.
Với tỷ lệ di căn từ 6% đến 22% của hầu hết các bệnh nhân ung thư vú là một phạm vi khá rộng vì hệ quả rủi ro còn tùy thuộc các các yếu tố cụ thể khác nhau. Chẳng hạn những phụ nữ được chẩn đoán lần đầu dưới 35 tuổi có nguy cơ ung thư vú của họ tái phát và lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể theo tỷ lệ dao động từ 12,7% đến 38%, trong khi phụ nữ từ 50 tuổi trở lên có nguy cơ từ 3,7% đến 28,6%.
Tiến sĩ Eileen Morgan, thuộc Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), cho biết: “Điều này có thể là do những phụ nữ trẻ mắc một dạng ung thư vú nghiêm trọng hơn hoặc vì họ đang được chẩn đoán ở giai đoạn sau”. Bà này cũng nói thêm rằng hầu hết phụ nữ được chẩn đoán khi ung thư của họ chỉ giới hạn ở vùng ngực hoặc chỉ di căn sang các mô lân cận, nhưng ở một số khác, ung thư sẽ lây lan rộng hơn các bộ phận khác của cơ thể hoặc tái phát sau vài năm tính từ sau đợt điều trị đầu tiên kết thúc. Ở thời điểm này, bệnh ung thư đã trở nên khó khăn hơn trong điều trị và nguy cơ tử vong cao hơn, tuy nhiên chúng ta cũng chưa biết được có bao nhiêu người bị di căn ung thư vú do chưa có dữ liệu điều tra nào.
Những phụ nữ mắc các loại ung thư vú cụ thể dường như có nguy cơ lây lan cao hơn, chẳng hạn như ung thư vú nhóm Luminal B nói trên. Những người thuộc nhóm này có tỷ lệ lây lan từ 4,2% đến 35,5%, trong khi đó, những bệnh nhân trong nhóm ung thư vú Luminal A thì tỷ lệ thấp hơn nhiều, từ 2,3% đến 11,8%. Những phát hiện này rất quan trọng đối với các bác sĩ và cả bệnh nhân ung thư vú trên thế giới.
Nguồn:
Theguardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top