Bui Nhat Minh
Intern Writer
Chiếc Skai trông như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng bóng bẩy, đơn giản nhưng đầy tính công nghệ. Đây là phương tiện bay do Alaka’i Technologies phát triển, với thiết kế đến từ studio Designworks thuộc tập đoàn BMW Group. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hiện đại đó là tham vọng lớn: thay đổi hoàn toàn cách chúng ta di chuyển trên không.
Skai đang trong quá trình thử nghiệm để được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng nhận. Mục tiêu của Alaka’i rất rõ ràng: đưa Skai vào các nhiệm vụ như chở khách, phản ứng y tế khẩn cấp và thậm chí là giao hàng những việc vốn thường dành cho trực thăng. Tuy nhiên, Skai hứa hẹn sẽ làm điều đó êm ái hơn và sạch hơn.
Chiếc VTOL (máy bay cất-hạ cánh thẳng đứng) này sử dụng nhiên liệu hydro, không thải khí độc hại mà chỉ tạo ra… nước. Về lý thuyết, đây là phương tiện hàng không thân thiện môi trường hơn nhiều so với máy bay chạy nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt nếu hydro được sản xuất từ nguồn năng lượng sạch.
Skai cũng hướng đến phiên bản tự lái trong tương lai, nhưng trước mắt, bản có người lái sẽ là bước đi đầu tiên một lựa chọn an toàn và dễ được chấp nhận hơn với công chúng và cơ quan quản lý.
Ý tưởng về một chiếc máy bay điện tự động, chạy bằng hydro, nghe có vẻ còn xa vời. Nhưng hãy nhớ lại vài năm trước, khi máy bay không người lái (drone) lần đầu xuất hiện, ai cũng thấy kỳ lạ. Giờ thì chúng đã trở nên phổ biến đến mức… chẳng ai còn quan tâm nữa.
Alaka’i tin rằng Skai cũng sẽ đi theo con đường đó. Họ mơ đến một ngày, khi Skai bay ngang qua và không ai phải ngước nhìn bởi vì lúc đó, nó đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. (popularmechanics)

Bay như trực thăng, sạch như nước
Skai đang trong quá trình thử nghiệm để được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng nhận. Mục tiêu của Alaka’i rất rõ ràng: đưa Skai vào các nhiệm vụ như chở khách, phản ứng y tế khẩn cấp và thậm chí là giao hàng những việc vốn thường dành cho trực thăng. Tuy nhiên, Skai hứa hẹn sẽ làm điều đó êm ái hơn và sạch hơn.
Chiếc VTOL (máy bay cất-hạ cánh thẳng đứng) này sử dụng nhiên liệu hydro, không thải khí độc hại mà chỉ tạo ra… nước. Về lý thuyết, đây là phương tiện hàng không thân thiện môi trường hơn nhiều so với máy bay chạy nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt nếu hydro được sản xuất từ nguồn năng lượng sạch.
Skai cũng hướng đến phiên bản tự lái trong tương lai, nhưng trước mắt, bản có người lái sẽ là bước đi đầu tiên một lựa chọn an toàn và dễ được chấp nhận hơn với công chúng và cơ quan quản lý.
Khi Skai bay qua, không ai phải ngước nhìn
Ý tưởng về một chiếc máy bay điện tự động, chạy bằng hydro, nghe có vẻ còn xa vời. Nhưng hãy nhớ lại vài năm trước, khi máy bay không người lái (drone) lần đầu xuất hiện, ai cũng thấy kỳ lạ. Giờ thì chúng đã trở nên phổ biến đến mức… chẳng ai còn quan tâm nữa.
Alaka’i tin rằng Skai cũng sẽ đi theo con đường đó. Họ mơ đến một ngày, khi Skai bay ngang qua và không ai phải ngước nhìn bởi vì lúc đó, nó đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. (popularmechanics)