Quân đội Mỹ xác nhận đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc

Quân đội Mỹ hôm thứ Bảy (4/2) đã bắn hạ một khinh khí cầu giám sát bị nghi ngờ của Trung Quốc và hành động này nhanh chóng bị Bắc Kinh phản đối.
Quân đội Mỹ xác nhận đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc
Trong một tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết một máy bay chiến đấu của Mỹ thuộc Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ đã hạ thành công quả khinh khí cầu theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden.
Lloyd cáo buộc khinh khí cầu đang được Trung Quốc sử dụng để “giám sát các địa điểm chiến lược ở lục địa Mỹ”.
Biden đã cho phép hạ khinh khí cầu xuống ngay khi có thể và phải đảm bảo “không gây rủi ro quá mức đối với tính mạng người Mỹ”.
Theo chỉ đạo của Tổng thống, Bộ Quốc phòng đã tính toán các phương án để hạ khinh khí cầu một cách an toàn trên lãnh hải, đồng thời theo dõi chặt chẽ đường đi của nó và các hoạt động thu thập thông tin tình báo.
Đoạn phim truyền hình cho thấy khinh khí cầu ở tầm cao, ước tính có kích thước bằng ba chiếc xe buýt chở học sinh, phát nổ trong một vụ nổ nhỏ trước khi rơi xuống nước. Các quan chức sẽ cố gắng thu hồi các mảnh vỡ.
Quân đội Mỹ xác nhận đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc
Quân đội Mỹ xác nhận đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc
Quân đội Mỹ xác nhận đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc
Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã ban hành lệnh dừng trên mặt đất ở các vùng của Bắc Carolina và Nam Carolina, đồng thời đóng cửa không phận bổ sung vào chiều hôm 4/2. Các chuyến khởi hành đã bị tạm dừng “để hỗ trợ Bộ Quốc phòng trong nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia”. Theo FAA, các hoạt động bình thường bắt đầu được nối lại vào chiều hôm đó.
Biden trước đó đã chia sẻ với cánh phóng viên lần đầu tiên vào hôm 4/2 rằng: “Chúng tôi sẽ lo liệu nó”. Cuối buổi chiếu hôm đó, Biden tiết lộ đã chỉ thị cho các quan chức bắn hạ khinh khí cầu.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Họ đã hạ nó thành công và tôi muốn khen ngợi những phi công của chúng ta đã làm được điều đó. Và chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn để báo cáo về điều này sau”.
Quân đội Mỹ xác nhận đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc
Khinh khí cầu ban đầu được phát hiện trên Billings, Montana vào hôm thứ Tư (1/2). Các quan chức quốc phòng cho biết Lầu Năm Góc đã cân nhắc bắn hạ khinh khí cầu vào đầu tuần này nhưng đã quyết định từ chối sau khi thông báo cho Biden.
Quyết định được đưa ra với sự tham vấn của các nhà lãnh đạo cấp cao, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.
Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Biden kết luận rằng Mỹ sẽ không bắn hạ khinh khí cầu vì các mảnh vỡ từ nó có thể gây ra thiệt hại trên mặt đất. Hơn nữa, bất kỳ thông tin nào mà khinh khí cầu thu thập sẽ có “giá trị bổ sung hạn chế” so với các vệ tinh do thám của Trung Quốc.
Quân đội Mỹ xác nhận đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 3/2 rằng, khinh khí cầu là một khí cầu thời tiết dân sự chuyên dùng cho nghiên cứu khoa học nhưng đã bị gió thổi bay. Trung Quốc cho rằng, trường hợp trên là “bất khả kháng" và không chịu trách nhiệm.
Tuyên bố này sau đó đã bị các quan chức Mỹ bác bỏ. Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói với các phóng viên rằng, vật thể rõ ràng là một quả bóng giám sát đang bay qua các địa điểm nhạy cảm để thu thập thông tin tình báo.
Vị quan chức khẳng định: “Chúng tôi đã ghi nhận tuyên bố lấy làm tiếc của Trung Quốc nhưng sự hiện diện của khinh khí cầu này trong không phận của chúng tôi rõ ràng là vi phạm chủ quyền cũng như luật pháp quốc tế và không thể chấp nhận được điều này đã xảy ra”.
Quân đội Mỹ xác nhận đã bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc
Sự hiện diện của khinh khí cầu đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn vô thời hạn chuyến đi vốn đã căng thẳng tới Trung Quốc vào hôm 3/2.
Chuyến thăm nhằm tăng cường liên lạc và hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng ngày càng sâu sắc do Trung Quốc gia tăng hành động gây hấn quân sự đối với Đài Loan và liên minh chặt chẽ hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Thay vào đó, Blinken nói với Giám đốc Văn phòng Đối ngoại Trung ương Trung Quốc, Wang Yi trong một cuộc gọi điện thoại hôm 3/2 rằng, khinh khí cầu là một “hành động vô trách nhiệm và vi phạm rõ ràng chủ quyền của Mỹ và luật pháp quốc tế, làm suy yếu mục đích của chuyến đi”.
>>> Ukraine lại cầu xin máy bay chiến đấu không thành công
Nguồn: CNBC
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top