Quân dự bị của quân đội Nga đã được điều động! "HIMARS" thiếu đạn dược, pháo binh Đức hao mòn nhanh chóng

Sau khi toàn bộ tỉnh Luhansk bị quân đội Nga chiếm đóng, chiến trường Ukraine tạm thời rơi vào trạng thái yên tĩnh. Bình lặng này có nghĩa là không xảy ra chiến tranh lớn, nhưng quân đội Nga và Ukraine vẫn thường xuyên xảy ra những sự cố nhỏ ở khu vực Donbas và Kherson. Quy mô của trận chiến chưa có dấu hiệu giảm nhưng tiến bộ của cả hai bên rất ít.
Quân dự bị của quân đội Nga đã được điều động! HIMARS thiếu đạn dược, pháo binh Đức hao mòn nhanh chóng
Đánh giá từ các thông tin công khai, tình hình quân đội Nga tại khu vực Kherson tương đối nguy cấp. Quân đội Nga đã sử dụng đội dự bị tổng hợp khẩn cấp chuyển Sư đoàn Nhảy dù 76 tinh nhuệ và Sư đoàn Nhảy dù 106 đến khu vực Kherson để tiếp viện... Quân đội Nga đã lên đường nhưng do đường dây liên lạc bị phá hủy, đặc biệt là việc phá hủy một số cây cầu trọng yếu (có một cây cầu có khả năng thông xe một phần nhưng không dành cho thiết bị hạng nặng) nên đã hạn chế nghiêm trọng tốc độ tăng cường và hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga.
Do không có đủ nguồn cung cấp nên hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga tại khu vực Kherson bị hạn chế, cả quân địa phương của Nga và lực lượng tăng viện đều do Tập đoàn quân 49 chỉ huy, nhưng vấn đề áp lực hậu cần cũng tăng lên. Trước sức tấn công liên tục của quân đội Ukraine, mức tiêu hao đạn dược, nhiên liệu và phụ tùng thay thế của quân đội Nga vẫn ở mức cao, đường dây liên lạc bị phá hủy, các kho vũ khí và đạn dược phía sau phải rút lui trước sự đe dọa của vũ khí HIMARS do Mỹ cung cấp. Lúc này, bạn có thể hình dung áp lực nguồn cung của quân đội Nga như thế nào đúng không?
Quân dự bị của quân đội Nga đã được điều động! HIMARS thiếu đạn dược, pháo binh Đức hao mòn nhanh chóng
Tất nhiên, quân đội Ukraine không phải là không có vấn đề. Một trong số đó là tên lửa HIMARS. Mặc dù quân đội Ukraine tuyên bố rằng tên lửa HIMARS đã làm thay đổi cục diện cuộc chiến, nhưng vấn đề là HIMARS và M270 thiếu đạn không thể giao tranh mà chỉ phóng được hai hiệp, chỉ có thể chọn mục tiêu quan trọng để giao chiến. Quân đội Ukraine không thể lãng phí đạn dược quý giá vào tiền tuyến của quân đội Nga, đặc biệt là rocket không điều khiển M26 và rocket dẫn đường vệ tinh dòng M30 có lắp đặt đầu đạn chùm.
Quân dự bị của quân đội Nga đã được điều động! HIMARS thiếu đạn dược, pháo binh Đức hao mòn nhanh chóng
Vì hạn chế đó của HIMARS, Ukraine chỉ có thể dựa vào pháo nòng. NATO không chỉ cung cấp cho Ukraine nhiều loại pháo tối tân mà còn nhiều đạn dược. Quân đội Ukraine đã gửi một số xe pháo tự hành PzH2000 trở lại Đức để bảo dưỡng, bộ nạp bị lỗi nhưng kết quả kiểm tra cho thấy quân đội Ukraine đã sử dụng quá mức và vượt quá tiêu chuẩn thiết kế. Trong tay quân đội Ukraine có một khẩu lựu pháo tự hành PzH2000 bắn vài trăm quả đạn mỗi ngày, trong khi tiêu chuẩn thiết kế của Đức là 100 vòng mỗi ngày. Mức sử dụng này ở cường độ cao. Ngoài ra, quân đội Ukraine còn phải đối mặt với một số vấn đề khác như thiếu một số thiết bị quan sát theo tiêu chuẩn phương Tây khiến không thể phát huy hết sức mạnh của pháo binh phương Tây.
Quân dự bị của quân đội Nga đã được điều động! HIMARS thiếu đạn dược, pháo binh Đức hao mòn nhanh chóng
Các dấu hiệu khác nhau cho thấy cả quân đội Nga và Ukraine đã chiến đấu rất kiên cường ở khu vực Kherson, đặc biệt là quân đội Ukraine đang ở thế tấn công ở Kherson, trong khi quân đội Nga ở thế phòng thủ hơn. Bộ Quốc phòng Ukraine không còn thông báo về tổn thất của quân đội Ukraine với lý do bảo mật thời chiến, nhưng nhiều nguồn tin chỉ ra rằng quân đội Ukraine đang tiến chậm ở Kherson, nhanh hơn một chút so với quân đội Nga ở mặt trận phía bắc, và tổn thất không hề nhỏ, đặc biệt là xe tăng. Trước sự đe dọa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Quân đội Ukraine không dám tập hợp binh lính để mở cuộc tấn công quy mô lớn.
Dưới tác động của các yếu tố chính trị, quân đội Nga phải tuân theo mệnh lệnh của Điện Kremlin để bảo vệ Điện Kremlin kể cả trong trường hợp cung cấp hậu cần kém, lại nhận thêm viện binh. Về mặt chính trị thì việc từ bỏ Điện Kremlin là điều không thể chấp nhận được. Mặc dù lực lượng tổng dự bị của quân đội Nga đã được chuyển đến Kherson, nhiều khả năng quân đội Ukraine sẽ mở cuộc phản công để đánh bật hoàn toàn quân đội Nga ra khỏi khu vực Kharkiv, nhưng Điện Kremlin có thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro này.
Quân dự bị của quân đội Nga đã được điều động! HIMARS thiếu đạn dược, pháo binh Đức hao mòn nhanh chóng
Chính phủ Ukraine cũng có những cân nhắc chính trị của riêng mình, chiến tranh sắp đi qua nửa năm, quân đội Ukraine đã ở thế phòng thủ, mặc dù nỗ lực chiến dịch chớp nhoáng của quân đội Nga đã bị cản trở và bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng Ukraine vẫn bị tổn thất rất nhiều lãnh thổ. Ukraine cần khôi phục một số khu vực hoặc tiến hành chiến tranh tiêu diệt quân đội Nga, điều này không chỉ nâng cao tinh thần cho người dân trong nước, mà còn đưa ra lời giải thích cho những người ủng hộ, cho thấy quân đội Ukraine có khả năng đẩy lùi quân đội Nga và giành lại các lãnh thổ bị chiếm đóng để giành thêm hỗ trợ và trợ giúp tiếp theo.

>> Ukraine tấn công cầu đường sắt, 10.000 quân Nga bị chia cắt! Putin điều động đội quân át chủ bài số một đến Kherson

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top