Quên Sony đi, Tencent mới là "ông vua" của thị trường game

Theo công ty nghiên cứu thị trường Newzoo, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent là cái tên dẫn đầu ngành công nghiệp game với doanh thu lên tới 32,2 tỷ USD vào năm ngoái. Con số này gần gấp đôi các công ty xếp sau là Sony (18,2 tỷ USD, thống kê của Newzoo không tính doanh thu bán máy chơi game Playstation) và Apple (15,3 tỷ USD). Đáng chú ý, Tencent có được thành tích này không phải nhờ những thương vụ mua lại rầm rộ, mà là danh mục đầu tư rộng lớn với hàng trăm khoản đầu tư vào các công ty Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc.
Quên Sony đi, Tencent mới là ông vua của thị trường game
Honor of Kings (Vương Giả Vinh Diệu) là một trong những "con gà đẻ trứng vàng" của Tencent
Tencent đã gặp không ít khó khăn khi Trung Quốc mở chiến dịch phòng chống tình trạng nghiện game ở trẻ em. Dữ liệu từ ITjuzi do Nikkei tổng hợp cho thấy, 40% các giao dịch đầu tư của Tencent trong nửa đầu năm 2022 là bên ngoài Trung Quốc, một bước nhảy vọt so với mức 18% của cả năm 2021.
Danh mục đầu tư của Tencent có thể kể đến như Riot Games, nhà phát triển tựa game Liên Minh Huyền Thoại vẫn là một trong những game MOBA đông người chơi nhất hiện nay; Supercell với những game mang lại doanh thu cực khủng như Hay Day, Clash of Clans; Epic Games đứng sau tựa game Fortnite đình đám, và Krafton với PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).
Và Tencent chưa có ý định dừng lại. Vào năm ngoái, Tencent đã mua lại công ty mẹ của nhà phát triển FromSoftware, cái tên đứng sau loạt game Dark Souls và tựa game Elden Ring nổi tiếng. Thời gian tới, công ty có kế hoạch phát hành một trong những tựa game thành công nhất của mình, Vương Giả Vinh Diệu, đến với game thủ toàn cầu.
Các công ty game lớn trên thế giới đang thực hiện các vụ mua lại, nhằm hướng tới xu hướng metaverse. Điển hình, vào tháng 1, Microsoft cho biết, họ sẽ mua Activision Blizzard, với giá 68,7 tỷ USD, ngay sau đó, Sony cũng thông báo mua lại Bungie với giá 3,7 tỷ USD.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top