Thảo Nông
Writer
Rapidus, công ty khởi nghiệp (startup) về bán dẫn đầy tham vọng của Nhật Bản, đang tiến những bước dài trong nỗ lực trở thành nhà cung cấp chip AI tiên tiến trên toàn cầu. Công ty này hiện đang trong quá trình đàm phán với hàng loạt "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ như Apple, Google, Meta, Amazon và Microsoft.
Những điểm chính:
Mục tiêu chiến lược của Rapidus là đạt được các thỏa thuận để có thể sản xuất hàng loạt chip theo tiến trình 2nm tiên tiến vào năm 2027. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, bởi hiện tại TSMC (Đài Loan), nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất chip 2nm vào năm 2025.
Tuy nhiên, ông Atsuyoshi Koike, CEO của Rapidus, tỏ ra tự tin. Ông tin rằng công ty có thể thu hẹp khoảng cách với TSMC nhờ sử dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến hơn.
Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia, ông Koike đã xác nhận các cuộc thảo luận đang diễn ra với một số công ty công nghệ lớn. Động lực không chỉ đến từ Rapidus mà còn từ chính các khách hàng tiềm năng. Các tập đoàn như Apple và Google đang tích cực tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng bán dẫn của mình, nhằm giảm sự phụ thuộc vào một nhà sản xuất duy nhất là TSMC, đặc biệt trong bối cảnh có những lo ngại về ổn định địa chính trị tại khu vực Đài Loan.
Tiến độ và sự hậu thuẫn từ chính phủ, đối tác
Rapidus đang thể hiện những bước tiến nhanh chóng. Công ty đã khởi động dây chuyền sản xuất thử nghiệm tại Hokkaido và dự kiến sẽ hoạt động hoàn chỉnh vào cuối tháng 4 này.
Đáng chú ý, dự án này nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ Nhật Bản, với khoản đầu tư lên tới 1,37 tỷ USD (tương đương 200 tỷ Yên hay khoảng 34,9 nghìn tỷ đồng), nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất và đảm bảo đạt được mốc thời gian năm 2027.
Bên cạnh đó, Rapidus đã xây dựng được mạng lưới đối tác chiến lược quan trọng:
Ý nghĩa chiến lược đối với Nhật Bản và ngành công nghệ
Sự đầu tư mạnh mẽ của chính phủ và các tập đoàn lớn của Nhật Bản vào Rapidus phản ánh ưu tiên chiến lược quốc gia nhằm tái lập vị thế và sự độc lập trong ngành công nghiệp bán dẫn, một lĩnh vực then chốt cho nền kinh tế và an ninh quốc gia.
Sự trỗi dậy của Rapidus cũng nằm trong xu hướng toàn cầu, khi các hãng công nghệ lớn ngày càng muốn kiểm soát nhiều hơn chuỗi cung ứng chip của họ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các xưởng đúc bên ngoài như TSMC hay Samsung.
Rapidus, dù là một startup tương đối mới, đang nổi lên như một nhân tố tiềm năng có thể thay đổi cuộc chơi trong ngành sản xuất chip bán dẫn tiên tiến. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ Nhật Bản, các đối tác công nghệ hàng đầu và nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng từ các ông lớn công nghệ Mỹ, Rapidus có cơ hội thực sự để trở thành một nhà cung cấp chip 2nm đáng tin cậy, cạnh tranh trực tiếp với TSMC trong tương lai không xa.

Những điểm chính:
- Rapidus, startup bán dẫn Nhật Bản, đang đàm phán với các 'ông lớn' công nghệ Mỹ (Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft) để cung cấp chip AI tiên tiến.
- Mục tiêu: Sản xuất hàng loạt chip tiến trình 2nm vào năm 2027.
- Động thái này nhằm giúp các hãng công nghệ đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào TSMC (Đài Loan).
- Rapidus được chính phủ Nhật Bản hậu thuẫn mạnh mẽ (đầu tư 1,37 tỷ USD) và hợp tác với IBM, ASML.
- Dây chuyền sản xuất thử nghiệm tại Hokkaido sắp hoàn thành, khẳng định tham vọng của Nhật Bản trong cuộc đua bán dẫn.
Mục tiêu chiến lược của Rapidus là đạt được các thỏa thuận để có thể sản xuất hàng loạt chip theo tiến trình 2nm tiên tiến vào năm 2027. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, bởi hiện tại TSMC (Đài Loan), nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất chip 2nm vào năm 2025.
Tuy nhiên, ông Atsuyoshi Koike, CEO của Rapidus, tỏ ra tự tin. Ông tin rằng công ty có thể thu hẹp khoảng cách với TSMC nhờ sử dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến hơn.
Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia, ông Koike đã xác nhận các cuộc thảo luận đang diễn ra với một số công ty công nghệ lớn. Động lực không chỉ đến từ Rapidus mà còn từ chính các khách hàng tiềm năng. Các tập đoàn như Apple và Google đang tích cực tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng bán dẫn của mình, nhằm giảm sự phụ thuộc vào một nhà sản xuất duy nhất là TSMC, đặc biệt trong bối cảnh có những lo ngại về ổn định địa chính trị tại khu vực Đài Loan.

Tiến độ và sự hậu thuẫn từ chính phủ, đối tác
Rapidus đang thể hiện những bước tiến nhanh chóng. Công ty đã khởi động dây chuyền sản xuất thử nghiệm tại Hokkaido và dự kiến sẽ hoạt động hoàn chỉnh vào cuối tháng 4 này.
Đáng chú ý, dự án này nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ Nhật Bản, với khoản đầu tư lên tới 1,37 tỷ USD (tương đương 200 tỷ Yên hay khoảng 34,9 nghìn tỷ đồng), nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất và đảm bảo đạt được mốc thời gian năm 2027.
Bên cạnh đó, Rapidus đã xây dựng được mạng lưới đối tác chiến lược quan trọng:
- IBM: Hợp tác để phát triển quy trình sản xuất 2nm.
- ASML (Hà Lan): Đặt mua máy quang khắc EUV, thiết bị tối cần thiết để chế tạo chip 2nm.
- Esperanto Technologies: Hợp tác phát triển chip AI tiết kiệm năng lượng.
- Preferred Networks và Sakura Internet: Hỗ trợ triển khai dịch vụ AI trên đám mây tại Nhật Bản.

Ý nghĩa chiến lược đối với Nhật Bản và ngành công nghệ
Sự đầu tư mạnh mẽ của chính phủ và các tập đoàn lớn của Nhật Bản vào Rapidus phản ánh ưu tiên chiến lược quốc gia nhằm tái lập vị thế và sự độc lập trong ngành công nghiệp bán dẫn, một lĩnh vực then chốt cho nền kinh tế và an ninh quốc gia.
Sự trỗi dậy của Rapidus cũng nằm trong xu hướng toàn cầu, khi các hãng công nghệ lớn ngày càng muốn kiểm soát nhiều hơn chuỗi cung ứng chip của họ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các xưởng đúc bên ngoài như TSMC hay Samsung.
Rapidus, dù là một startup tương đối mới, đang nổi lên như một nhân tố tiềm năng có thể thay đổi cuộc chơi trong ngành sản xuất chip bán dẫn tiên tiến. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ Nhật Bản, các đối tác công nghệ hàng đầu và nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng từ các ông lớn công nghệ Mỹ, Rapidus có cơ hội thực sự để trở thành một nhà cung cấp chip 2nm đáng tin cậy, cạnh tranh trực tiếp với TSMC trong tương lai không xa.