"Rồng lửa" sắp đi qua Trái Đất, chuẩn bị "nhả ngọc phun châu" vào đêm nay, Việt Nam cũng quan sát được

Đó là trận mưa sao băng mang tên Draconids, xảy ra khi Trái Đất đi ngang đám mảnh vụn từ chiếc đuôi của sao chổi 21P-Giacobini-Zinner vào mỗi tháng 10 hằng năm.
Theo Time and Date, mặc dù Draconids là nguyên nhân gây ra một số trận mưa sao băng ngoạn mục nhất trong lịch sử - với lần gần đây nhất là năm 2011 - nhưng nó sẽ hầu như chỉ là trận mưa sao băng nhỏ trong các năm còn lại.
Định vị tại TP HCM bằng công cụ của Time and Date cho thấy thời điểm cực đại của mưa sao băng từ "rồng trời" sẽ rơi vào đêm 9-10, rạng sáng 10-10, với vị trí quan sát tốt là các quốc gia thuộc Bắc bán cầu.
Rồng lửa sắp đi qua Trái Đất, chuẩn bị nhả ngọc phun châu vào đêm nay, Việt Nam cũng quan sát được
Một trận mưa sao băng - Ảnh: NEWSWEEK
Mưa sao băng Draconids năm nay sẽ khá nhỏ, với khoảng 10 sao băng mỗi giờ. Tuy có nguồn gốc từ sao chổi nhưng nó lại được đặt tên theo tên Latin của chòm sao Thiên Long (Draco). Đó cũng là nơi mà các ngôi sao băng sẽ tuôn ra.
Vì vậy, đêm nay, bạn hãy để mắt làm quen với bóng tối khoảng 15-20 phút, tìm một nơi thoáng đãng và ngước lên trời tìm chòm sao có hình con rồng, với thân bị kẹp giữa hai chòm sao hình con gấu - Đại Hùng và Tiểu Hùng.
Mưa sao băng Draconids sẽ tỏa ra từ ngay phía đầu rồng, tạo nên cảm giác "rồng trời phun lửa" ngoạn mục.
Rồng lửa sắp đi qua Trái Đất, chuẩn bị nhả ngọc phun châu vào đêm nay, Việt Nam cũng quan sát được
Bản đồ bầu trời, với mưa sao băng được đánh dấu tỏa ra từ đầu của "rồng trời" Thiên Long, gần với ngôi sao sáng Vega - Ảnh: EARTHSKY
Những ngôi sao băng đầu tiên của Draconids đã bắt đầu xuất hiện từ trước đêm cực đại vài ngày và dự kiến sẽ hoàn toàn kết thúc vào ngày 10-10.
Cuối tháng này, người Trái Đất sẽ có dịp chiêm ngưỡng trận mưa sao băng lớn hơn là Orionids, một trong hai trận mưa sao băng có nguồn gốc từ sao chổi Halley.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top