Sách điện tử chất lượng kém do AI tạo ra đang "tràn ngập" các thư viện trên Internet

A-Train The Seven
A-Train The Seven
Phản hồi: 0

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Internet đang dần trở thành một vùng đất hoang thiếu vắng sự tương tác của con người, khi các bot chiếm dụng băng thông toàn cầu bằng lưu lượng truy cập độc hại và vô giá trị. Theo những người trong ngành cho mượn sách điện tử, văn bản do AI tạo ra đã trở thành một vấn đề lớn đối với các thư viện được tài trợ công. "Sách" chất lượng thấp đang tràn ngập thị trường, áp đảo cả bộ lọc tự động và người kiểm duyệt và tạo thành 1 thách thức gần như không thể vượt qua.

Một báo cáo gần đây của 404 Media chỉ ra vấn đề này chủ yếu ảnh hưởng đến OverDrive và Hoopla, hai công ty hàng đầu mà các thư viện công cộng dựa vào để quản lý và cho mượn sách điện tử. OverDrive cho phép các thư viện quản lý bộ sưu tập của họ, chọn những cuốn sách nào để cung cấp, trong khi Hoopla cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào toàn bộ danh mục của mình. Mặc dù các thư viện sử dụng Hoopla có thể giới hạn giá sách, nhưng họ không có quyền kiểm soát những tựa sách nào sẽ có sẵn cho người dùng của họ.

1738833626611.png


Vấn đề cốt lõi với mô hình của Hoopla là sự gia tăng của nội dung giả mạo - được gọi trong ngành xuất bản là "rác của nhà cung cấp". Ngay cả trước khi AI tạo sinh trở nên phổ biến, các nhà xuất bản và thư viện đã phải vật lộn với dòng sách điện tử chất lượng thấp, thường là tự xuất bản. Trong nhiều năm, các cá nhân đã tạo ra "bản tóm tắt" của những cuốn sách nổi tiếng mà hầu như không có nội dung gốc. Giờ đây, với các công cụ như ChatGPT, việc sản xuất hàng loạt nội dung tự động, vô nghĩa đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.

Hai năm trước, Library Futures và Library Freedom Project đã kêu gọi Hoopla và OverDrive giải quyết vấn đề sách chất lượng thấp, đặc biệt là những cuốn sách phủ nhận Holocaust hoặc kích động thù hận đối với các nhóm thiểu số. Hoopla đã xóa các tựa sách vi phạm, giải thích rằng cả người kiểm duyệt và thuật toán đều không thể ngăn chúng xâm nhập vào danh mục của mình.

Giờ đây, các thủ thư như Bartlomiejczyk đang kêu gọi trách nhiệm giải trình lớn hơn từ các nền tảng cho mượn kỹ thuật số, vì sự suy giảm nội dung do AI điều khiển là một vấn đề khó có thể biến mất trong thời gian ngắn. Không ai ủng hộ việc cấm hoàn toàn sách do AI tạo ra, nhưng nội dung như vậy nên được dán nhãn rõ ràng trong danh mục để người đọc biết chính xác những gì họ đang tải xuống máy đọc sách điện tử của mình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top