Samsung đang hành động lạ thường, dùng cái tên FE khác hẳn nguồn gốc ban đầu

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Samsung vừa ra mắt mẫu Galaxy S23 mới được gọi là Samsung Galaxy S23 FE. Đây là phiên bản rút gọn một chút của Galaxy S23 thông thường với mức giá thấp hơn nhưng tại sao nó lại được gọi là “FE”?
Nhiều người có thể đã biết đây là viết tắt của Fan Edition (nôm na là phiên bản dành cho fan), nhưng có thể bạn không biết về sự khởi đầu bất thường của tên gọi FE này. Và một khi bạn đã hiểu thì việc Samsung tiếp tục sử dụng cái tên này là điều khá bất thường.
Khởi nguồn của cái tên FE
Để kể câu chuyện về cái tên FE, chúng ta cần quay ngược thời gian về giữa năm 2016 khi Samsung giới thiệu Galaxy Note 7. Đây là sản phẩm mới của dòng “phablet” (điện thoại lai máy tính bảng) đình đám của Samsung. Khi đó, Galaxy Note 7 được kỳ vọng lớn nhưng đáng tiếc lại trở thành cơn ác mộng của Samsung khi các báo cáo mẫu điện thoại này bốc cháy bắt đầu bùng lên. Không chỉ có một vài sự cố riêng lẻ, vấn đề này nghiêm trọng đến mức Cục Hàng không Liên bang (FAA) thậm chí còn cấm mang điện thoại Galaxy Note 7 lên các chuyến bay ở Mỹ. Nhiều quốc gia sau đó cũng đưa ra hành động tương tự.
Samsung đang hành động lạ thường, dùng cái tên FE khác hẳn nguồn gốc ban đầu
Galaxy Note 7 lỗi pin gây cháy khiến Samsung thu hồi, ngừng sản xuất.
Vấn đề gây cháy của Galaxy Note 7 bắt nguồn từ pin. Samsung đã thu hồi và ngừng sản xuất hoàn toàn Galaxy Note 7. Sau sự cố đó, Samsung đã thực hiện nhiều hoạt động để trấn an người dùng. Tuy nhiên, họ vẫn còn rất nhiều điện thoại cũng như linh kiện để làm Galaxy Note 7 tồn kho và cũng có nhiều người hâm dòng Note vẫn muốn có một chiếc điện thoại tương tự Galaxy Note 7 nhưng không còn nguy cơ cháy nổ nữa.
Từ thực tế đó, Samsung phát hành Galaxy Note FE vào tháng 7/2017 dành cho những ai đang chờ đợi một chiếc điện thoại Note mới.
Samsung đang hành động lạ thường, dùng cái tên FE khác hẳn nguồn gốc ban đầu
Chiếc Galaxy Note 7 ở thời điểm bình thường, chưa bị sự cố cháy nổ.
Galaxy Note FE được làm từ những chiếc điện thoại Galaxy Note 7 còn sót lại với pin mới và được kiểm qua quy trình an toàn hơn để giúp mọi người yên tâm. Samsung gọi đây là một “dự án thân thiện với môi trường” nhằm giảm thiểu rác thải điện tử từ những chiếc điện thoại không sử dụng và cuối cùng họ đã sản xuất được 400.000 chiếc điện thoại Galaxy Note FE. Hầu hết đều được phát hành ở Hàn Quốc và một số quốc gia châu Á khác.
Cái tên FE không phải dùng một lần
Dòng Galaxy Note luôn làm hài lòng đám đông và Samsung từ lâu đã cho biết những người mua điện thoại Note là những khách hàng trung thành nhất của hãng. Việc tạo ra một phiên bản dành cho người hâm mộ của chiếc Galaxy Note 7 xấu số là điều hợp lý. Tuy nhiên, thay vì sử dụng FE như một biện pháp ngăn chặn sự cố Note 7, cái tên này vẫn tiếp tục tồn tại.
Kể từ Galaxy Note FE, Samsung đã tung ra nhiều loại thiết bị FE, không chỉ điện thoại. Chúng ta đã thấy cái tên FE được gắn trên các sản phẩm khác như máy tính bảng Galaxy Tab S9 FE và thậm chí cả tai nghe không dây Galaxy Buds FE. Không có thiết bị nào gắn tên FE này bắt nguồn từ những sản phẩm bị thu hồi hoặc bị cấm mang lên máy bay giống như Galaxy Note FE ban đầu. Nhưng cái tên FE vẫn được gắn kèm và nó vẫn là viết tắt của cụm từ Fan Edition.
Samsung đang hành động lạ thường, dùng cái tên FE khác hẳn nguồn gốc ban đầu
Loạt thiết bị FE vừa được Samsung bán ra
Samsung dường như biết đó là một cái tên khó hiểu và thậm chí hãng còn có một trang web chuyên giải thích ý nghĩa của FE. Theo giải thích của Samsung, điện thoại và các sản phẩm FE được làm dựa trên phản hồi và lắng nghe từ người dùng. Samsung lấy phản hồi của người dùng về từng thế hệ thiết bị mới, sau đó tạo ra một thế hệ thiết bị FE mới “có đầy đủ tất cả các tính năng bạn yêu thích”. Tuy nhiên, trang web giải thích về cái tên FE của Samsung lại bỏ qua nguồn gốc cái tên FE xuất hiện lần đầu tiên giống như một động thái vừa giải quyết mớ hàng tồn của chiếc Galaxy Note 7 xấu số.
Tại sao tên FE vẫn được sử dụng?
Sự khởi đầu của cái tên FE thực sự không phải là điều mà Samsung muốn ghi nhớ. Mặc dù nó được sử dụng cho đến ngày nay nhưng FE đã từng là cái tên Samsung không muốn nhắc tới. Vào năm 2019, Samsung đã sử dụng tên Lite cho các mẫu đơn giản hơn, rẻ hơn trong dòng Galaxy Note 10 và Galaxy S10. Nhưng có vẻ cái tên Lite khiến sản phẩm trở nên nhạt nhòa nên Samsung đã đã phục hồi tên FE cho mẫu Galaxy S20 cơ bản vào năm 2020.
Samsung đang hành động lạ thường, dùng cái tên FE khác hẳn nguồn gốc ban đầu
Galaxy S23 FE
Thật bất ngờ, cái tên FE gây được tiếng vang lớn với mọi người hoặc đủ mơ hồ đến mức mọi người không thực sự hiểu ý nghĩa của nó nên không coi đó là sản phẩm giá rẻ nhất trong dòng sản phẩm. Dù thế nào đi nữa, cái tên FE có lẽ đã mất đi phần lớn ý nghĩa “phiên bản dành cho người hâm mộ” xuất phát từ sự cố của chiếc Galaxy Note 7.
Nói như vậy, không có nghĩa là bạn nên bỏ điện thoại FE và các thiết bị FE khác của Samsung. Dòng FE của Samsung chỉ đơn giản là phiên bản rẻ hơn của các thiết bị phổ biến nhất, thường có một số khác biệt về thông số kỹ thuật để giúp giảm giá, nhưng chúng vẫn là những thiết bị Samsung chất lượng cao, đáp ứng đủ mọi thứ người dùng mong đợi về phần mềm, phần cứng và mặt hỗ trợ.
>> Với giá bằng gần nửa máy flagship, Galaxy S23 FE mới là điện thoại đáng giá nhất nhà Samsung hiện nay
>> Đánh giá chi tiết Samsung Galaxy Note 7
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top