Samsung Display kiện BOE của Trung Quốc vì vi phạm bằng sáng chế OLED ở Mỹ

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Samsung Display đã đệ đơn kiện nhà sản xuất màn hình Trung Quốc BOE vì vi phạm công nghệ màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) dành cho điện thoại thông minh tại Hoa Kỳ, theo các nguồn tin trong ngành hôm Chủ nhật. Đây là lần đầu tiên bộ phận màn hình của Samsung Electronics đệ đơn kiện BOE.
Động thái của Samsung Display được hiểu là động thái đáp trả trước sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nhà sản xuất màn hình Trung Quốc. Nó cũng cho thấy quyết tâm của Samsung sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ công nghệ vào thời điểm các nhà sản xuất Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện trong lĩnh vực OLED, màn hình thế hệ tiếp theo cho LCD, sau khi giành được ảnh hưởng thị trường bằng cách bán số lượng lớn LCD với giá rẻ.
Samsung Display kiện BOE của Trung Quốc vì vi phạm bằng sáng chế OLED ở Mỹ
Công ty đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận phía Đông Texas vào ngày 26 tháng 6, cáo buộc rằng BOE đã vi phạm bốn công nghệ OLED đã được cấp bằng sáng chế của họ, đặc biệt là những công nghệ được sử dụng trong điện thoại thông minh iPhone 12 của Apple. Các công nghệ được cấp bằng sáng chế bao gồm công nghệ Diamond Pixel của Samsung Display.
Vụ kiện bắt đầu khi Samsung Display được thông báo rằng màn hình OLED sao chép do các công ty Trung Quốc sản xuất đã được sử dụng để thay thế cho màn hình Samsung Display gốc trên iPhone tại các cửa hàng sửa chữa điện thoại ở Hoa Kỳ. Khách hàng có thể chọn giữa tấm nền của Samsung và của BOE khi sửa chữa iPhone 12, vốn rất khác nhau về giá cả và chất lượng.
Samsung Display đã đệ đơn kiện lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) vào tháng 12 năm ngoái chống lại các nhà cung cấp bán buôn linh kiện điện thoại thông minh ở Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ đã cung cấp cho các cửa hàng sửa chữa điện thoại màn hình thay thế cho điện thoại Galaxy của Samsung và iPhone của Apple. Trong quá trình này, BOE bị buộc tội cung cấp cho các công ty này tấm nền sao chép.
Đáp trả, BOE cũng đã đệ đơn kiện Samsung Electronics và chi nhánh Trung Quốc của Samsung Display lên một tòa án Trung Quốc vào tháng Năm. Samsung Display đã nhiều lần nói rằng họ sẽ xem xét kỹ việc vi phạm bằng sáng chế và sẽ phản ứng mạnh mẽ.
Choi Kwon-young, phó chủ tịch điều hành của công ty nói với các nhà đầu tư trong một cuộc gọi hội nghị vào tháng 1 năm 2022: “Chúng tôi đã tích lũy được nhiều bằng sáng chế và bí quyết qua nhiều thập kỷ đầu tư, nghiên cứu và phát triển cũng như sản xuất hàng loạt các công nghệ khác biệt và tăng giá trị của chúng, chúng tôi đang tích cực quảng bá công nghệ OLED khó bắt chước của mình ra thị trường. Đồng thời, chúng tôi đang thực hiện nhiều biện pháp chuyên sâu khác nhau để công nhận tính hợp pháp của các quyền sở hữu trí tuệ được tích lũy thông qua những nỗ lực nhân viên của chúng tôi".
Khoảng một năm sau nhận xét của giám đốc điều hành, Samsung Display đã đệ đơn khiếu nại lên USITC chống lại các công ty sử dụng sản phẩm sao chép, dẫn đến khiếu nại hiện tại với BOE.
Quan điểm của ngành là phản ứng pháp lý của Samsung Display là họ sẽ không nhượng lại thị trường OLED cho các nhà sản xuất Trung Quốc, nơi họ có lợi thế về công nghệ.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Màn hình Hàn Quốc, Hàn Quốc đã áp đảo đứng đầu thế giới về màn hình OLED trong 17 năm qua. Vào năm 2022, thị phần của Hàn Quốc là 81,3%, một mức chênh lệch lớn so với 17,9% của Trung Quốc. Tuy nhiên, khi nói đến màn hình OLED cỡ vừa và nhỏ, Trung Quốc đang bắt kịp. Trong quý đầu tiên của năm nay, Samsung Display dẫn đầu thị trường màn hình OLED vừa và nhỏ với 54,7%, nhưng BOE đứng thứ hai với 19,2% trong khi LG Display đứng thứ ba với 17,4%.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top