Samsung gọi 2023 là năm bùng phát của điện thoại gập trên toàn cầu

TienCM

Pearl
Lãnh đạo mảng di động của Samsung đặt mục tiêu xuất xưởng hơn 10 triệu chiếc Galaxy Z Flip 5 và Z Fold 5 trong năm nay.
Samsung Electronics, công ty dẫn đầu thị trường điện thoại gập của thế giới, tự tin rằng họ có thể củng cố vị trí của mình bằng cách bán được hơn 10 triệu chiếc điện thoại gập trên toàn cầu trong năm nay.
Samsung gọi 2023 là năm bùng phát của điện thoại gập trên toàn cầu
Ông Roh Tae-moon, tổng giám đốc Samsung Electronics.
Người đứng đầu mảng di động của Samsung Electronics, ông Roh Tae-moon cho biết ông dự đoán năm 2023 là "điểm bùng phát" đưa điện thoại gập trở nên phổ biến.
“Chúng tôi hy vọng các lô hàng điện thoại gập trên toàn cầu sẽ vượt quá 20% lượng điện thoại Galaxy cao cấp trong năm nay,” Roh cho biết trong cuộc họp báo được tổ chức tại văn phòng Seocho của Samsung ở phía nam Seoul vào thứ Sáu tuần trước (28/7), ngay sau sự kiện Samsung Galaxy Unpacked 2023.
Samsung đã tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked 2023 đầu tiên ở quê nhà Hàn Quốc vào ngày 26/7 để giới thiệu dòng điện thoại gập mới Galaxy Z Flip5 và Galaxy Z Fold5. Đây là dòng điện thoại gập thế hệ thứ năm của Samsung kể từ khi chiếc Galaxy Fold đầu tiên ra mắt vào năm 2019.
Năm nay, Samsung đã đưa vào nhiều cải tiến cho các dòng điện thoại gập mới như màn hình bên ngoài lớn hơn trên chiếc Flip 5, trọng lượng nhẹ hơn và thiết kế bản lề mới trên cả hai dòng sản phẩm. Giám đốc mảng di động của Samsung kỳ vọng số lượng điện thoại gập được bán ra trên toàn cầu sẽ vượt mốc 30 triệu chiếc trong năm nay.
Samsung gọi 2023 là năm bùng phát của điện thoại gập trên toàn cầu
Trích dẫn dữ liệu đặt hàng trước, ông Roh dự báo rằng tỷ lệ bán hàng của Galaxy Z Flip 5 đến Z Fold 5 có thể thay đổi lần lượt thành 65% và 35%, so với 60% và 40% của năm ngoái. Năm nay, Samsung đặt mục tiêu cứ 3 chiếc Galaxy cao cấp bán ra thì sẽ có một chiếc là điện thoại gập.
Dựa trên dự đoán của những hãng theo dõi thị trường, Roh cho biết doanh số bán hàng toàn cầu hàng năm của điện thoại gập có thể đạt 100 triệu chiếc trong vòng 5 năm tới. Bất chấp triển vọng điều kiện thị trường không thuận lợi trong nửa cuối năm, giám đốc di động của Samsung cho biết ông quyết tâm vượt qua khó khăn thông qua hợp tác và đổi mới, sau khi chứng kiến

điện thoại gập trở thành động lực mới của công ty trong hoạt động kinh doanh di động.
"Bộ phận di động của Samsung đã đạt được nhiều đổi mới khác nhau ngay cả trong điều kiện thị trường trì trệ cùng với các nhà mạng di động và khách hàng trên khắp thế giới. Chúng tôi đang cố gắng dẫn đầu thị trường một lần nữa bằng năng lực mạnh mẽ của mình", ông nói.
Samsung đã duy trì vị trí số 1 trên thị trường màn hình gập toàn cầu, nhưng phải chịu sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc. Với việc Huawei, Oppo, Vivo và Xiaomi cũng tung ra điện thoại gập, thị phần của Samsung đã giảm xuống 45% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, theo công ty theo dõi ngành Display Supply Chain Consultants.
Roh coi hiện tượng này là "tự nhiên" khi ngày càng có nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh tham gia thị trường và tự tin rằng họ có thể bảo vệ ngôi vương của mình.
Samsung cũng đang nhắm đến sự hiện diện trên thị trường lớn hơn tại các thị trường lớn trên toàn cầu như Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ với các thiết bị gập mới nhất.
Roh cho biết Samsung sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác địa phương ở Ấn Độ, cũng như tăng cường tiếp thị ở Mỹ. Những hãng theo dõi thị trường đang chú ý xem liệu những điện thoại gập mới của Samsung có thu hút được những khách hàng trẻ tuổi trong nước hay không. Trong số những người thuộc thế hệ trẻ từ 18 đến 29 tuổi, tỷ lệ người dùng iPhone chiếm 65%, vượt xa con số 32% của Samsung, theo cuộc thăm dò gần đây của Gallup Korea.
>> So cấu hình 3 đời: Galaxy Z Fold 5, Fold 4 và Fold 3
>> So cấu hình 3 đời: Galaxy Z Flip 5, Flip 4 và Flip 3
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top