Samsung ở Việt Nam sẽ mất gì trong cuộc chiến thuế của ông Trump?

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Khi chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee gặp Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 7, lãnh đạo Samsung đã truyền đạt một thông điệp đơn giản.

"Thành công của Việt Nam là thành công của Samsung, và sự phát triển của Việt Nam là sự phát triển của Samsung", Jay Y. Lee nói với Thủ tướng Phạm Minh Chính, cam kết đầu tư dài hạn để biến Việt Nam thành cơ sở sản xuất lớn nhất cho các sản phẩm của mình.

1744443110773.png

Kể từ khi vào Việt Nam năm 1989, Samsung đã rót hàng tỷ đô la vào việc mở rộng dấu ấn sản xuất toàn cầu của mình ra ngoài Trung Quốc. Nhiều công ty cùng ngành đã làm theo sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Động thái tiên phong này đã đưa Samsung trở thành nhà đầu tư nước ngoài và nhà xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Theo công ty nghiên cứu Counterpoint, khoảng 60% trong số 220 triệu điện thoại mà Samsung bán ra trên toàn cầu mỗi năm được sản xuất tại Việt Nam và nhiều sản phẩm được xuất sang Hoa Kỳ, nơi Samsung hiện là nhà cung cấp điện thoại thông minh số 2 về thị phần.

Giờ đây, sự phụ thuộc vào Việt Nam có nguy cơ phản tác dụng khi Việt Nam đang chạy đua đàm phán với chính quyền Trump để hạ mức thuế quan đối ứng tiềm tàng lên tới 46%.

Hiện tại, Mỹ đã tạm dừng áp mức thuế cao với Việt Nam và nhiều quốc gia khác trong 90 ngày. Tuy vậy, hãng tin Reuters cho biết sau trao đổi với hơn một chục người, bao gồm cả Samsung và các nhà cung cấp của hãng. Thông tin từ các cuộc trao đổi cho thấy Samsung có thể sẽ là nạn nhân chính nếu mức thuế quan cao của Hoa Kỳ có hiệu lực vào tháng 7.

"Việt Nam là nơi chúng tôi sản xuất hầu hết điện thoại thông minh của mình, nhưng mức thuế quan cao hơn nhiều so với dự kiến đối với quốc gia này, vì vậy có cảm giác bối rối trong nội bộ", một giám đốc điều hành của Samsung đề nghị giấu tên cho biết.

Ngay cả khi hai nước đạt được thỏa thuận, thặng dư thương mại khoảng 120 tỷ USD của Việt Nam với Hoa Kỳ đã đưa nước này vào tầm ngắm của chính quyền Hoa Kỳ nhằm vào sự mất cân bằng như vậy. Reuters đưa tin Hà Nội hy vọng sẽ giảm thuế xuống mức từ 22% đến 28%, nếu không muốn nói là thấp hơn.

Trong bối cảnh bất ổn, Samsung và các nhà cung cấp của hãng đang cân nhắc điều chỉnh sản xuất, bốn người quen thuộc với vấn đề này chia sẻ với Reuters. Điều đó có thể liên quan đến việc tăng sản lượng ở Ấn Độ hoặc Hàn Quốc, mặc dù các bước như vậy sẽ tốn kém và mất thời gian.

Samsung từ chối bình luận về cách họ điều hướng mối đe dọa thuế quan. Trước đó, Samsung nói rằng hãng sẽ phản ứng linh hoạt với thuế quan của Hoa Kỳ bằng chuỗi cung ứng toàn cầu và dấu chân sản xuất của mình.

Đối thủ của Samsung là Apple (phải đối mặt với thách thức thậm chí còn lớn hơn ít nhất là trong ngắn hạn, vì thuế quan của ông Trump đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng lên 145%. Theo Counterpoint, Apple nhập khẩu khoảng 80% iPhone được bán tại Hoa Kỳ từ Trung Quốc.

Mức hấp dẫn của chi phí thấp

Nỗi lo về thuế quan là đám mây mới nhất bao trùm bối cảnh sản xuất tại Việt Nam, nơi đã trở thành điểm đến phổ biến cho các công ty muốn đa dạng hóa trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Nhưng sự bùng nổ này đã góp phần gây ra các vấn đề về nguồn cung điện. Việt Nam cũng đã tăng thuế suất thực tế đối với các công ty đa quốc gia lớn theo các tiêu chuẩn toàn cầu do OECD dẫn đầu, một số công ty phàn nàn rằng điều này không có sự đền bù thỏa đáng cho việc mất các ưu đãi thuế trước đó.

Ngoài ra, theo một số công ty Hàn Quốc có trụ sở tại Việt Nam, sự đổ xô của các công ty nước ngoài đã thắt chặt nguồn cung lao động có tay nghề và làm tăng chi phí tiền lương. Một người đã mô tả tình hình là "rất nghiêm trọng".

Theo một số nhà kinh tế, áp lực gia tăng có thể khiến sức hấp dẫn đầu tư của Việt Nam giảm so với các quốc gia khác.

"Mất mát của Việt Nam có thể là lợi ích của Ấn Độ", các nhà kinh tế của Nomura cho biết trong một lưu ý.

Một quan chức chính phủ cho biết Ấn Độ muốn nhanh chóng tiến hành một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Vào tháng 2, hai nước đã nhất trí sẽ làm việc về giai đoạn đầu tiên của một thỏa thuận sẽ được ký kết vào cuối năm nay.

Việt Nam đã có những nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, bao gồm cả việc tăng nhập khẩu. Đây là một trong những quốc gia đầu tiên tuyên bố bắt đầu đàm phán thương mại với chính quyền Trump sau lệnh hoãn áp thuế "có đi có lại".

Nhưng các nhà sản xuất nước ngoài đang lo lắng.

Ko Tae-yeon, chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết ban đầu có "sự hoảng loạn" về thuế quan của ông Trump.

Ông cho biết một số công ty đã có kế hoạch cắt giảm nhân sự tại các nhà máy nhưng không nêu rõ. Trước lệnh tạm dừng áp thuế cao của ông Trump, các công ty hiện đang ở "chế độ chờ và xem", lãnh đạo một nhà cung cấp của LG Display, cho biết thêm.

Samsung vẫn chưa đưa ra quyết định về cách ứng phó với thuế quan của Việt Nam do cách tiếp cận thay đổi của ông Trump, nhưng một lựa chọn là sản xuất một số mẫu điện thoại thông minh dành cho Hoa Kỳ tại nhà máy của hãng ở thành phố Gumi của Hàn Quốc.

Bốn nguồn tin chia sẻ với Reuters cho biết Samsung có thể tăng sản lượng tại Ấn Độ nhưng trước tiên họ cần mở rộng chuỗi cung ứng điện thoại thông minh tại đó, vì hiện tại Ấn Độ chỉ có thể xử lý khoảng 20% tổng sản lượng của Samsung.

BMI Research, một công ty con của Fitch Solutions, ước tính rằng các sản phẩm điện tử chiếm khoảng 45% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ và các nhà sản xuất lớn như Samsung có thể sẽ giảm sản lượng do dự đoán nhu cầu sẽ giảm.

Samsung cũng sản xuất TV, đồ gia dụng và màn hình thiết bị tại Việt Nam. Theo ước tính của chính phủ, kim ngạch xuất khẩu của hãng đạt khoảng 54 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Khi Samsung cân nhắc các lựa chọn của mình, nỗi lo đang lan rộng khắp các nhà máy.

"Tôi sợ họ sẽ cắt hết mọi thứ", chị Nguyễn Thị Hảo, 39 tuổi, công nhân tại một nhà máy của Samsung ở Thái Nguyên, phía bắc Hà Nội, cho biết.

>> Thành tựu vĩ đại nhất của Tim Cook giờ trở thành gánh nặng của Apple

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top