Samsung ra mắt Galaxy Ring để làm gì vậy?

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Thành viên BQT
Trong lúc đang "tiêu hóa" hàng loạt thông tin từ sự kiện Unpacked của Samsung, tôi cứ bị ám ảnh bởi thiết bị hoàn toàn mới này trong hệ sinh thái Galaxy: Galaxy Ring.

Đến lúc này thì chắc hẳn bạn đã biết Ring là gì, nhưng tôi xin tóm tắt lại: đây là thiết bị theo dõi sức khỏe, giấc ngủ và (rất ít) tập luyện với thời lượng pin kéo dài một tuần. À, và nó không có màn hình.

1720659207628.png


Vì một lý do nào đó mà tôi không thể hiểu nổi, Samsung đã định giá sản phẩm này ở mức 400 USD, nhưng lại trấn an người dùng rằng đừng quá thất vọng vì ít nhất nó không tính phí đăng ký hàng tháng. Tất nhiên, tất cả những điều này đều ngầm ám chỉ đến Oura ring, cái tên đình đám trong lĩnh vực này, vốn từng khá đơn độc và không có đối thủ cho đến tận bây giờ. Oura ring có giá khởi điểm từ 300 USD và có thể lên tới hơn 500 USD, sau đó bạn còn phải trả thêm 6 USD mỗi tháng để thực sự truy cập vào tất cả dữ liệu và biểu đồ. Điều này chắc chắn khiến Galaxy Ring có vẻ như là một lựa chọn hợp lý hơn. Nhưng sau đó, tôi lại tự hỏi tại sao lại có người cần đến một chiếc nhẫn và...

Thành thật mà nói, tôi thực sự không hiểu nổi!

Tôi không hiểu kiểu dáng nhẫn, không hiểu mức giá và cũng không hiểu sức hấp dẫn của nó ở đâu, nhưng hãy để tôi giải thích rõ hơn.

Chiếc nhẫn này có vẻ như là một sản phẩm kém hơn hẳn so với mọi chiếc smartwatch trên thị trường.​

1720659221160.png

Không có cái gì Galaxy Ring có mà Galaxy Watch lại không có

Thứ nhất, nó không có màn hình, điều này tự động khiến nó kém hữu dụng hơn smartwatch rất nhiều.

Thứ hai, vì lý do hiển nhiên về không gian, smartwatch có nhiều cảm biến và tính năng sức khỏe hơn.

Ví dụ như Galaxy Watch 7, chiếc smartwatch đời mới nhất của Samsung. Galaxy Watch 7 hữu dụng hơn chiếc nhẫn này rất nhiều nhưng chỉ có giá... 300 USD, rẻ hơn Galaxy Ring tới 100 USD.

Và bạn biết gì không? Galaxy Watch cũng không hề có phí đăng ký, và chưa bao giờ có! Đó chưa bao giờ là một "tính năng", mà là thứ nghiễm nhiên phải có.

Vậy nên, tôi xin tóm tắt lại: Galaxy Ring có ít cảm biến hơn, không có màn hình, thậm chí không có động cơ rung hay đèn LED nào để gửi thông báo.

Thật tuyệt vời! Làm sao mà thứ này lại có thể đắt hơn Galaxy Watch được chứ?!

1720659250047.png

Nếu bạn mua Galaxy Ring như một phụ kiện thời trang, thì với 400 USD bạn mua được nhiều thứ hơn đấy

Chưa kể đến việc theo dõi tập luyện. Bạn cần theo dõi một buổi chạy bộ? Chúc bạn may mắn khi xem tốc độ hoặc quãng đường đã chạy trên chiếc Galaxy Ring không có màn hình. Ít nhất thì nó cũng có tính năng tự động phát hiện tập luyện. Không ít người dùng từng phàn nàn về việc Galaxy Watch nhận diện sai bài tập luyện, nhưng biết đâu đấy, Samsung đã bất ngờ giải quyết được tất cả những vấn đề đó với chiếc nhẫn này.

Vì vậy, suy cho cùng, kiểu dáng nhẫn là một trong những bí ẩn thiên hà mà tôi không thể nào hiểu nổi. Ngay cả khi tôi có thể lý giải cho điều đó bằng chi phí sản xuất cao hơn của các thiết bị nhỏ gọn như nhẫn, thì nó vẫn không thực tế cho lắm.

Ưu điểm duy nhất của kiểu dáng nhẫn là sự kín đáo. Nhưng chỉ có vậy thôi! Vì vậy, tôi xin hỏi lại: tại sao lại có người muốn điều đó hơn là một chiếc smartwatch đa năng hơn rất nhiều?! Và nếu thời lượng pin là lý do của bạn, thì bạn có thể chọn bất kỳ chiếc Garmin nào trên thế giới, với thời lượng pin dài hơn rất nhiều so với 6 đến 7 ngày của Galaxy Ring.

Ồ, và tôi có nhắc đến việc Galaxy Ring không hoạt động với iPhone không? Vì sao ư? Vì là vậy đó!
#GalaxyUnpacked2024 #GalaxyRing
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top