Samsung vừa phát đi cảnh báo: Sau LCD, Trung Quốc có thể sắp thống trị nốt OLED

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
Phản hồi: 0
Gần giống như sự lặp lại cách Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản trong sản xuất tấm nền LCD cách đây 20 năm, Trung Quốc hiện đã vượt qua Hàn Quốc trong sản xuất tấm nền LCD. Điều tương tự cũng có thể sắp xảy ra với OLED.

1742520805318.png

Theo tờ báo Hàn Quốc Chosun Biz, lời cảnh báo này đã được đưa đến Hiệp hội Công nghiệp Màn hình Hàn Quốc (Korea Display Industry Association).

"Thật đáng lo ngại khi các tập đoàn Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách công nghệ, nhưng rõ ràng vẫn còn sự khác biệt về năng lực công nghệ tiên tiến", Lee Cheong, chủ tịch Samsung Display cho biết.

Từ Nhật Bản đến Hàn Quốc đến Trung Quốc

Hơn 20 năm trước, LG Display và Samsung Display đã đẩy các nhà sản xuất Nhật Bản như Sony, Sharp và Panasonic ra khỏi thị trường sản xuất tấm nền LCD.

Quay trở lại hiện tại, Samsung Display không còn sản xuất bất kỳ tấm nền LCD nào nữa và LG Display dự kiến sẽ đóng cửa hoạt động tấm nền LCD vào cuối tháng này. Do đó, LG Electronics và Samsung Electronics buộc phải mua tấm nền LCD chủ yếu từ các nhà sản xuất tấm nền Trung Quốc.

Ngày nay, tấm nền LCD chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc bởi các công ty như TCL CSOT và BOE.

Đầu tiên là LCD, sau đó là OLED?

LG Display và Samsung Display đã chuyển trọng tâm sang OLED, nhưng chủ tịch của Samsung Display cảnh báo rằng Trung Quốc có thể mở rộng chuyên môn sản xuất của mình sang OLED, điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của ngành công nghiệp màn hình Hàn Quốc.

"Nhiều người lo ngại rằng việc Trung Quốc theo đuổi quyết liệt thị trường diode phát sáng hữu cơ (OLED) có thể dẫn đến sự lặp lại của con đường màn hình tinh thể lỏng (LCD)", Lee Cheong cho biết. "Đây là một khía cạnh rất đáng lo ngại và điều quan trọng là làm thế nào chúng ta có thể mở rộng khoảng cách công nghệ".

Đã có những dấu hiệu cho thấy sự thay đổi này đang diễn ra. Theo Trendforce, BOE đã vượt qua Samsung Display vào năm 2024 trong sản xuất tấm nền OLED cho điện thoại thông minh. Trong khi đó, BOE đang chi 9 tỷ USD để xây dựng một nhà máy 8,6G mới cho OLED, trong khi TCL CSOT đã bắt đầu sản xuất quy mô nhỏ OLED RGB in phun, được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch ngày càng tăng sang OLED trên máy tính bảng, máy tính xách tay và màn hình.

"Khi AI trên thiết bị và các công nghệ khác mở rộng, không chỉ sự thâm nhập của OLED vào thị trường hiện tại sẽ tăng tốc mà các ứng dụng trong thiết bị có thể gập lại, cuộn lại, trong suốt, thực tế hỗn hợp (XR) và tính di động sẽ dẫn đến sự chuyển đổi của ngành chưa từng thấy trước đây", Lee Cheong cho biết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top