Sân bay “thuê” lợn để xua đuổi các loài chim

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Lợn có thể không bay được, nhưng chúng vẫn có cách để giúp các sân bay tránh xa khỏi những con chim bay lạc. Sân bay Schiphol của Amsterdam vừa “thuê” 20 nhân viên ủn ỉn để xua đuổi các con chim bay lạc. Một dự án thí điểm để các chuyến bay tránh khỏi bị chim phi vào động cơ hay khoang lái. Một con ngỗng hoàn toàn có thể đe dọa tới cả chuyến bay, nếu nó không may bị cuốn vào động cơ bên cánh.
Sân bay cho biết, năm 2020 đã có khoảng 20 vụ tai nạn hàng không giữa chim và máy bay. Việc thuê lợn làm bảo vệ là 1 trong các nỗ lực giảm con số này của họ. Tại 1 khu đất rộng chừng 5 mẫu Anh, họ thả các con lợn trên cánh đồng củ cải đường vừa mới thu hoạch, nằm giữa 2 đường băng. Lợn được cung cấp bởi nông trại Buitengewone Varken, một trại lợn nhỏ.
Chúng sẽ dọn dẹp các thức ăn còn sót lại sau vụ mùa, vốn thường thu hút lũ ngỗng và các loài chim trời khác. Như vậy, đội bảo vệ lợn sẽ loại bỏ nguồn thức ăn thừa quanh đường băng, khiến lũ chim chẳng còn lí do gì để đến đây nữa. Tiếp theo, lợn cũng là loài ăn thịt và sẽ cố bắt những con ngỗng đang nằm nghỉ, hoặc bén mảng tới gần.

Sân bay “thuê” lợn để xua đuổi các loài chim
Dù không bắt được, chúng cũng giúp xua đuổi lũ chim đi mỗi khi chúng tiếp cận đường băng. Sau những lần bị dọa như vậy, hy vọng sẽ không còn con chim nào tới gần sân bay nữa. Thực tế, trang trại Buitengewone Varken duy trì khoảng 300 con lợn mỗi năm. Chúng được gửi đi khắp Hà Lan để dọn dẹp thức ăn thừa sau mỗi vụ mùa, hoặc các bãi cỏ dại.
Chủ trại lợn nói bảo vệ sân bay này là 1 trong các lần công tác kỳ lạ nhất. Ông đùa rằng lần sau, có thể lợn của mình sẽ được điều đi để canh nhà, bảo vệ tài sản khỏi mất trộm. Thực tế, dự án thí điểm đang được đo lường tính hiệu quả. Theo sân bay Schiphol, phân tích dữ liệu tần suất hoạt động của chim giữa hai giai đoạn có lợn và không có sẽ giúp rút ra kết luận.
Nguồn:
CNN
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top