SpaceX đã hủy bỏ kế hoạch phóng tàu Crew-10 vào tối thứ Tư (tức sáng sớm nay giờ VN), với mục đích giải cứu hai phi hành gia của NASA bị mắc kẹt trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trong chín tháng.
Nhiệm vụ này dự kiến phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida lúc 7:48 tối giờ địa phương ngày 12/3, nhằm đưa phi hành đoàn thay thế lên ISS, cho phép các phi hành gia Butch Wilmore và Suni Williams cuối cùng cũng có thể trở về nhà.
Hai tàu này đã bị kẹt trên trạm kể từ tháng 6/2024 sau khi tàu dự định trở về của họ, Starliner của Boeing, gặp sự cố về hệ thống đẩy. NASA cho rằng tàu vũ trụ này không an toàn và cuối cùng đã loại bỏ nó.
Các quan chức cho biết trong buổi phát trực tiếp đếm ngược thời gian phóng tên lửa, SpaceX đã hủy chuyến bay do sự cố kỹ thuật vào phút chót với bệ phóng tên lửa.
NASA cho biết trong một tuyên bố: "NASA và SpaceX đã hủy bỏ nỗ lực phóng tàu Crew-10 của cơ quan này tới Trạm vũ trụ quốc tế vào thứ Tư do sự cố hệ thống thủy lực với cánh tay kẹp hỗ trợ mặt đất cho tên lửa Falcon 9 tại Khu liên hợp phóng 39A thuộc Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida".
Hiện vẫn chưa rõ khi nào lần phóng tiếp theo sẽ diễn ra, mặc dù có thể có các đợt phóng dự phòng vào thứ Năm và thứ Sáu. NASA cho biết "cơ hội phóng tiếp theo không sớm hơn 7:26 tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Năm... tùy thuộc vào việc xem xét vấn đề".
Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc giục CEO SpaceX Elon Musk đưa Wilmore và Williams về nhà, đồng thời chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden về tình hình này. Tuy nhiên, các quan chức NASA tuyên bố rằng quyết định kéo dài thời gian lưu trú của các phi hành gia dựa trên các cân nhắc về hoạt động và không có động cơ chính trị.
Mặc dù nhiệm vụ kéo dài, Wilmore và Williams vẫn tiếp tục công việc của họ trên ISS, đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu và bảo trì. Williams, phát biểu vào tuần trước, mô tả tình hình như một "chuyến tàu lượn siêu tốc" đối với gia đình họ, "có lẽ còn hơn cả chúng tôi một chút".
Phi hành đoàn quốc tế thay thế trên sứ mệnh Crew-10 bao gồm các phi hành gia người Mỹ Anne McClain và Nichole Ayers, phi hành gia Takuya Onishi của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và phi hành gia người Nga Kirill Peskov.

Nhiệm vụ này dự kiến phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida lúc 7:48 tối giờ địa phương ngày 12/3, nhằm đưa phi hành đoàn thay thế lên ISS, cho phép các phi hành gia Butch Wilmore và Suni Williams cuối cùng cũng có thể trở về nhà.
Hai tàu này đã bị kẹt trên trạm kể từ tháng 6/2024 sau khi tàu dự định trở về của họ, Starliner của Boeing, gặp sự cố về hệ thống đẩy. NASA cho rằng tàu vũ trụ này không an toàn và cuối cùng đã loại bỏ nó.
Các quan chức cho biết trong buổi phát trực tiếp đếm ngược thời gian phóng tên lửa, SpaceX đã hủy chuyến bay do sự cố kỹ thuật vào phút chót với bệ phóng tên lửa.
NASA cho biết trong một tuyên bố: "NASA và SpaceX đã hủy bỏ nỗ lực phóng tàu Crew-10 của cơ quan này tới Trạm vũ trụ quốc tế vào thứ Tư do sự cố hệ thống thủy lực với cánh tay kẹp hỗ trợ mặt đất cho tên lửa Falcon 9 tại Khu liên hợp phóng 39A thuộc Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida".
Hiện vẫn chưa rõ khi nào lần phóng tiếp theo sẽ diễn ra, mặc dù có thể có các đợt phóng dự phòng vào thứ Năm và thứ Sáu. NASA cho biết "cơ hội phóng tiếp theo không sớm hơn 7:26 tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Năm... tùy thuộc vào việc xem xét vấn đề".
Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc giục CEO SpaceX Elon Musk đưa Wilmore và Williams về nhà, đồng thời chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden về tình hình này. Tuy nhiên, các quan chức NASA tuyên bố rằng quyết định kéo dài thời gian lưu trú của các phi hành gia dựa trên các cân nhắc về hoạt động và không có động cơ chính trị.
Mặc dù nhiệm vụ kéo dài, Wilmore và Williams vẫn tiếp tục công việc của họ trên ISS, đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu và bảo trì. Williams, phát biểu vào tuần trước, mô tả tình hình như một "chuyến tàu lượn siêu tốc" đối với gia đình họ, "có lẽ còn hơn cả chúng tôi một chút".
Phi hành đoàn quốc tế thay thế trên sứ mệnh Crew-10 bao gồm các phi hành gia người Mỹ Anne McClain và Nichole Ayers, phi hành gia Takuya Onishi của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và phi hành gia người Nga Kirill Peskov.