Sau 2G, đây là thời điểm Việt Nam "khai tử" sóng 3G

Trà Xanh

Moderator
Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết sau khi tắt sóng 2G, Việt Nam sẽ tiếp tục tắt sóng 3G vào tháng 9/2028 để dành tài nguyên cho các công nghệ mới.

Việc tắt sóng công nghệ cũ để nhường chỗ cho công nghệ mới đang diễn ra trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu và Bắc Mỹ. Các nước đang phát triển, bao gồm cả Việt Nam, cũng đang nhanh chóng bắt kịp xu hướng này do nhu cầu kết nối nhanh hơn từ phía người dùng, thể hiện qua việc ưa chuộng 4G, 5G.

Làn sóng 5G đầu tiên tại châu Á - Thái Bình Dương đã phủ sóng các quốc gia như Philippines, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và New Zealand, tiếp theo là Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

1721355528042.png

Việt Nam hướng mục tiêu khai tử sóng 3G vào tháng 9/2028

Theo hãng nghiên cứu ABI Research, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Đại Dương sẽ dẫn đầu về việc tắt mạng 2G, 3G. Từ năm 2019 đến 2030, dự kiến sẽ có 13 nhà mạng viễn thông trong khu vực này tắt mạng 3G, tiếp theo là 4 ở châu Âu, 2 ở châu Phi và Nam Mỹ, và 1 ở Bắc Mỹ. Đối với mạng 2G, 9 nhà mạng tại châu Á - Thái Bình Dương và châu Đại Dương sẽ tắt sóng trước năm 2030, cùng với 3 nhà mạng ở châu Phi, Bắc Mỹ, châu Âu và 1 ở Nam Mỹ.

Lý giải về việc các hãng viễn thông châu Á - Thái Bình Dương đẩy nhanh tốc độ tắt sóng 2G, 3G, Phó Chủ tịch ABI Research, ông Jake Saunders, cho biết nhu cầu từ phía người dùng đã thúc đẩy sự "phát triển nhanh chóng" của các công nghệ nền tảng tại các thị trường mới nổi. Điều này thể hiện rõ qua số lượng mạng 5G đã được triển khai.

Ngoài ra, thiết bị 2G/3G ngày càng kém hấp dẫn về mặt lợi nhuận trong khi giá thiết bị 5G đang giảm nhanh chóng. Theo ông Saunders, các nhà mạng muốn củng cố cơ sở hạ tầng, trong khi các nhà quản lý muốn tái sử dụng phổ tần để cải thiện dịch vụ. Các dải tần số 2G (900MHz và 1800MHz) và 3G (2100MHz) rất hữu ích cho việc phủ sóng trong nhà và diện rộng.

Công nghệ 2G đã 30 năm tuổi và 3G gần 20 năm tuổi, được coi là lỗi thời và cần được thay thế. 4G, 5G và sắp tới là 6G, là những bước tiến tiếp theo của mạng di động, mang đến tốc độ nhanh hơn, dung lượng lớn hơn và hiệu quả hoạt động cao hơn. 2G và 3G, được thiết kế cho dữ liệu và thoại cơ bản, đã không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng tăng và không thể hỗ trợ các ứng dụng dữ liệu tốc độ cao như truyền phát video hay các công nghệ mới như Internet vạn vật (IoT).

Ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử, cho rằng việc tắt sóng 3G cần được xem xét sau khi tắt sóng 2G vào hạn chót 15/9/2024, bởi nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện điều này. Ông dẫn chứng việc các nhà mạng tại Việt Nam đã tắt sóng 3G ở một số khu vực để đảm bảo hiệu quả mạng lưới và tập trung nguồn lực cho công nghệ mới.

Chia sẻ về lộ trình tắt sóng 3G, ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom, cho biết: "Chúng tôi xác định việc tắt sóng 2G mang lại nhiều lợi ích cho cả người dân và nhà mạng. Cùng với việc tắt sóng 2G, Viettel đã thực hiện tắt sóng 3G từ năm 2022 và hoàn thành vào quý I/2023".

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Di động Viettel Telecom, khẳng định hiện nay trên mạng lưới Viettel gần như không còn thuê bao 3G, chỉ còn một số điểm phát wifi công cộng (hotspot) phục vụ truyền dẫn. "Viettel đang tích cực chuyển đổi khách hàng 2G lên 4G. Dự kiến cuối năm 2024, tất cả khách hàng Viettel sẽ sử dụng 4G và 5G", ông Sơn cho biết.

Về lộ trình tắt sóng 3G, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết trong quá trình xây dựng chính sách, các nhà mạng đều thống nhất với Bộ TT&TT về xu hướng dừng công nghệ 2G, 3G. Tuy nhiên, để giảm thiểu tác động đến người dùng, việc chuyển đổi công nghệ cần diễn ra theo lộ trình mềm mại, qua các giai đoạn.

Theo đó, công nghệ 2G sẽ được ngừng theo 2 giai đoạn. Đối với 3G, người dùng vẫn có thể sử dụng đến tháng 9/2028. Ngoài Viettel đã ngừng 3G, VinaPhone và MobiFone đang áp dụng phương án dừng phát sóng 3G tại những khu vực không còn lưu lượng và thuê bao 3G. Tuy nhiên, 2 nhà mạng này vẫn duy trì công nghệ 3G để đảm bảo người dùng thiết bị 3G hoặc 4G không có VoLTE vẫn có thể kết nối mạng.

Ông Nguyễn Phong Nhã nhấn mạnh: “Việc xây dựng chính sách dừng công nghệ 2G, 3G đồng bộ và lộ trình chuyển đổi kéo dài đến năm 2028 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng chuyển sang 4G. Đồng thời, các nhà mạng cũng có thêm thời gian bố trí nguồn lực, đầu tư, tối ưu mạng lưới và chuyển đổi thuê bao sang 4G, 5G. Chính sách này đã nhận được sự đồng thuận từ các nhà mạng. Tôi hy vọng lộ trình chuyển đổi sẽ được thực hiện thành công”.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top