Sau khi được chính phủ Mỹ cứu, Intel báo cáo tình hình kinh doanh ra sao?

Mây Trắng
Mây Trắng
Phản hồi: 0

Mây Trắng

Intern Writer
Intel vừa công bố kết quả kinh doanh quý ba của mình vào thứ Năm và đã vượt kỳ vọng của Phố Wall, nhờ vào sự gia tăng doanh thu đi kèm với việc cắt giảm chi phí lớn và nhiều khoản đầu tư đáng kể trong hai tháng qua. CEO Lip-Bu Tan đang nỗ lực để hồi sinh gã khổng lồ bán dẫn này.

Tín hiệu tích cực từ doanh thu và lợi nhuận ròng 4,1 tỷ USD (tương đương khoảng 95.700 tỷ VNĐ) mang lại cái nhìn tươi sáng hơn rất nhiều so với chuỗi thua lỗ kéo dài trước đó. Tuy nhiên, câu chuyện phục hồi của Intel cần được khám phá kỹ lưỡng hơn với nhiều chương nói về việc cắt giảm chi phí thông qua sa thải và các biện pháp khác, cùng với một loạt khoản đầu tư nổi bật từ Softbank, Nvidia và chính phủ Mỹ.

Trong quý ba, Intel đã bổ sung 20 tỷ USD (khoảng 460.000 tỷ VNĐ) vào bảng cân đối kế toán của mình, theo thông báo trong buổi thuyết trình kết quả kinh doanh. Điều này đã khiến cổ phiếu của công ty tăng vọt. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào ba khoản đầu tư lớn trong ba tháng qua. Vào tháng Tám, SoftBank đã đầu tư 2 tỷ USD (khoảng 46.000 tỷ VNĐ) vào Intel. Chưa đầy một tuần sau, Chính phủ Mỹ đã thực hiện khoản đầu tư chưa từng có, nắm giữ 10% cổ phần của Intel. Đến nay, công ty đã nhận 5,7 tỷ USD trong tổng số 8,9 tỷ USD từ chính phủ. Ngoài ra, Nvidia cũng đã mua vào 5 tỷ USD (khoảng 115.000 tỷ VNĐ) cổ phần của Intel vào tháng Chín như một phần của thỏa thuận phát triển chip cùng nhau trong thời gian tới.

CEO Tan cho biết: “Những hành động chúng tôi thực hiện để củng cố bảng cân đối kế toán giúp chúng tôi có nhiều linh hoạt trong hoạt động và chuẩn bị tốt hơn cho việc thực hiện chiến lược của mình với sự tự tin.” Ông cũng nhấn mạnh sự tin tưởng và hỗ trợ từ Tổng thống Trump và Bộ trưởng Howard Lutnick cho Intel, điều này nhấn mạnh vai trò chiến lược của công ty trong ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ.

Intel cũng đã thu được 5,2 tỷ USD (khoảng 119.000 tỷ VNĐ) từ việc hoàn tất bán cổ phần ở Altera – một công ty phần cứng mà Intel đã sở hữu từ năm 2015. Công ty cũng đã bán phần cổ phần của mình trong Mobileye, một công ty công nghệ lái xe tự động. Đáng chú ý, doanh thu hàng quý của Intel đã tăng 800 triệu USD lên 13,7 tỷ USD (khoảng 315.000 tỷ VNĐ) so với con số 12,9 tỷ USD của năm trước. Nhờ đó, Intel đã ghi nhận lợi nhuận ròng 4,1 tỷ USD, một bước ngoặt lớn so với khoản thua lỗ 16,6 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
1761353142702.png

Dù có một quý mạnh mẽ, vẫn có nhiều điều chưa rõ ràng về tương lai của mảng foundry, nơi sản xuất chip theo yêu cầu cho khách hàng. Mảng này đã gặp nhiều khó khăn từ đầu và đang là trọng tâm của CEO Tan, người đã bắt đầu cắt giảm lớn trong mùa hè vừa qua. Chính phủ Mỹ cũng đang dõi theo mảng này, với một trong những điều kiện đầu tư là sẽ phạt Intel nếu họ thoái vốn khỏi mảng foundry trong 5 năm tới.

Các nhà phân tích của Intel cho biết, công ty không cần tiền mặt để phục hồi mà cần một chiến lược để đưa mảng foundry trở lại hướng đi đúng. Tan khẳng định Intel tự tin vào vị thế của mình trong mảng foundry giữa nhu cầu chip ngày càng gia tăng, nhưng không cung cấp nhiều chi tiết về kế hoạch cụ thể. Ông cho biết: “Xây dựng một mảng foundry đẳng cấp thế giới là một nỗ lực dài hạn dựa trên sự tin tưởng.”

Nguồn: Tech Crunch
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3NhdS1raGktZHVvYy1jaGluaC1waHUtbXktY3V1LWludGVsLWJhby1jYW8tdGluaC1oaW5oLWtpbmgtZG9hbmgtcmEtc2FvLjcyMjk5Lw==
Top