Sau khi Ukraine gây áp lực, Samsung đã dừng đưa hàng đến Nga

Xung đột giữa Ukraine và Nga tiếp tục vẫn chưa có hồi kết. Mỹ và Liên minh Châu Âu, cùng nhiều quốc gia khác, đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với Nga. Các lệnh trừng phạt đó tác động nghiêm trọng đến nền kinh tề của Nga và khiến nhiều ngành công nghiệp tại đây buộc phải ngừng hoạt động.
Sau khi Ukraine gây áp lực, Samsung đã dừng đưa hàng đến Nga
Nhiều công ty cũng đã tự nguyện quyết định ngừng kinh doanh với Nga. Một số công ty công nghệ hàng đầu thế giới nằm trong danh sách những cái tên đầu tiên cắt đức quan hệ với quốc gia này. Samsung vẫn chưa đưa ra quan điểm về vấn đề này nhưng Ukraine hiện đang thúc đẩy họ làm điều đó.
Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng đồng thời là Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số tại Ukraine, đã viết thư cho những gã khổng lồ công nghệ, kêu gọi họ ngừng kinh doanh với Nga. Ông cũng đăng những bức thư này lên tài khoản Twitter chính thức của mình.
Cho đến nay, Fedorov đã viết thư gửi đến Jeff Bezos – người sáng lập của Amazon, Mark Zuckerberg – người sáng lập kiêm CEO của Facebook, Tim Cook – CEO của Apple, cũng như nhiều người tên tuổi khác. Nhiều công ty hiện đã đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này.
Apple đã ngừng bán các sản phẩm của mình trông qua Apple Store ở Nga. Công ty không còn duy trì bất kỳ cửa hàng bán lẻ thực tế nào tại quốc gia này. Mới đây, Microsoft cũng đã xác nhận rằng họ sẽ tạm ngừng mọi hoạt động bán sản phẩm và dịch vụ mới của mình tại Nga.
Samsung đã giữ im lặng về vấn đề này kể từ khi xung đột bắt đầu. Vì là công ty hàng đầu của ngành di động, hành động của Apple sẽ gây áp lực lên Samsung thực hiện điều tương tự.
Sau khi Ukraine gây áp lực, Samsung đã dừng đưa hàng đến Nga
Fedorov muốn Samsung đưa ra quyết định. Trong một bức thư gửi Han Jong-hee, Phó Chủ tịch kiêm CEO của bộ phận SET, đơn bị bao gồm cả mảng kinh doanh di động tại Samsung, Fedorov yêu cầu Samsung “tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho Nga.” Ông yêu cầu thêm rằng quyền truy cập vào các dịch vụ Samsung Pay, Galaxy Store và Samsung Shop cũng nên bị chặn.
Ban đầu, Samsung giữ im lắng về vấn đề này. Thậm chí, các nguồn tin từ truyền thông Hàn Quốc xác nhận một phát ngôn viên của Samsung Electronics đã tiết lộ rằng công ty không có quan điểm chính thức nào liên quan đến vấn đề này. Tuy vậy, sau đó, Samsung Electronics đã đưa ra tuyên bố chính thức:
Suy nghĩ của chúng tôi là hướng đến tất cả những người đã bị ảnh hưởng và ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn cho mọi nhân viên của chúng tôi cũng như gia đình họ. Chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực nhân đạo xung quanh khu vực ảnh hưởng, bao gồm cả viện trợ cho người tị nạn. Để đạt được điều này, chúng tôi đang quyên góp 6 triệu USD, bao gồm 1 triệu USD cho các sản phẩm tiêu dùng, cũng như các khoản đóng góp tự nguyện từ nhân viên của chúng tôi.
Do những diễn biến địa chính trị hiện tại, các chuyến hàng đến Nga đã bị tạm ngừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tích cực theo dõi tình hình phức tạp này để xác định các bước tiếp theo của chúng tôi
.”
Tính đến năm 2021, Samsung chiếm 33,2% thị phần di động Nga, cao hơn gấp đôi so với Apple. Trước đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng của Hàn Quốc đã xác nhận rằng những mặt hàng tiêu dùng như smartphone được miễn trừ khỏi lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ đối với Nga.
Nguồn: SamMobile
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top