Số ca mắc bệnh lậu và giang mai ở Mỹ tăng cao kỷ lục trong năm 2020

nhhgiap

Pearl
Bất chấp tình hình căng thẳng của dịch bệnh cùng lệnh cách ly kéo dài, số ca nhiễm bệnh lây qua tình dục (STD) ở Mỹ vẫn tăng cao.
Số ca mắc bệnh lậu và giang mai ở Mỹ tăng cao kỷ lục trong năm 2020
Tuần này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã công bố số liệu STD mới nhất của họ, có 2,4 triệu trường hợp mắc các bệnh STD phổ biến nhất được ghi nhận trong năm 2020. Tỷ lệ mắc bệnh lậu và giang mai chiếm phần đông, bao gồm trường hợp giang mai bẩm sinh đe dọa đến tính mạng của nhiều trẻ em. Các trường hợp nhiễm chlamydia đã giảm nhẹ.
2,4 triệu trường hợp được báo cáo vào năm 2020 là một bước giảm nhẹ so với hơn 2,5 triệu trường hợp được báo cáo vào năm 2019, đây là năm thứ sáu liên tiếp đạt mức cao nhất mọi thời đại. Mức giảm nhẹ là do số ca nhiễm chlamydia đã giảm, còn bệnh giang mai và bệnh lậu vẫn tăng. Trong đó, bệnh lậu tăng từ 616.392 năm 2019 lên 677.769 trường hợp vào năm 2020, số bệnh nhân bị giang mai tăng từ 129.813 lên 133.945 trong năm 2020.
CDC lưu ý, các đợt khám sức khỏe để tầm soát STD đã giảm mạnh trong những tháng đầu của đại dịch, tháng 3 và tháng 4/2020. Mặc dù những bệnh STD này có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh, nhưng nó lại không có triệu chứng rõ ràng nên tầm soát định kỳ là điều cần thiết.
Nếu không được điều trị, chlamydia và bệnh lậu có thể làm tổn thương vĩnh viễn hệ thống sinh sản, gây vô sinh, trong khi bệnh nhân mắc bệnh giang mai có thể tái nhiễm nhiều lần, gây tổn thương cho một số cơ quan quan trọng, thậm chí là mất trí nhớ. Cả ba loại bệnh trên đều gây nguy hiểm cho phụ nữ mang thai, đặc biệt là bệnh giang mai.

Số ca mắc bệnh lậu và giang mai ở Mỹ tăng cao kỷ lục trong năm 2020
Tỷ lệ mắc bệnh giang mai bẩm sinh nói riêng đã tăng mạnh trong những năm gần đây, với hơn 2.100 trường hợp vào năm 2020. Trong thời kỳ mang thai hoặc sinh nở, giang mai có thể truyền từ mẹ sang con, từ đó đe dọa đến tính mạng trẻ sơ sinh. Vào năm 2020, có ít nhất 149 ca tử vong do giang mai bẩm sinh ở trẻ sơ sinh được báo cáo.
Bệnh lậu là một thảm họa khác khi tỷ lệ ca nhiễm kháng thuốc kháng sinh tiếp tục tăng. CDC ước tính rằng khoảng một nửa số ca nhiễm trùng vào năm 2020 đã kháng với ít nhất một loại kháng sinh. CDC đã thay đổi phương thức điều trị, khuyến cáo mọi người nên tiêm một mũi kháng sinh ceftriaxone, loại thuốc vẫn giữ được hiệu quả cao.
Đại dịch Covid 19 sẽ tiếp tục cản trở nỗ lực ngăn cản, theo dõi và điều trị bệnh nhiễm trùng. “Các yếu tố xã hội và kinh tế - như nghèo đói và tình trạng bảo hiểm y tế - gia tăng rủi ro sức khỏe, làm suy giảm sức khỏe cộng đồng. Chúng ta cần hiểu những bất bình đẳng trong hệ thống này đồng thời làm việc với nhiều bên để cải thiện nếu muốn chống lại STD”, Leandro Mena, Giám đốc Phòng chống STD tại CDC, cho biết.


>>> Thuốc rối loạn cương dương có thể ảnh hưởng tới thị lực.
Nguồn: Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top