Số kỳ lân AI toàn cầu tăng gấp đôi sau 1 năm, nấp phía sau toàn “đại bàng chúa”

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Số lượng công ty kỳ lân (unicorn) về trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới đã tăng gần gấp đôi trong một năm qua lên 37 công ty kỳ lân vào cuối tháng 4/2024, khi các đối thủ nặng ký về công nghệ như Nvidia và Google bơm mạnh vốn vào các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng trong lĩnh vực AI đang phát triển nhanh chóng.

Số lượng 37 kỳ lân AI hiện nay thể hiện mức tăng 85% so với con số 20 kỳ lân AI vào cuối tháng 4 năm 2023, dựa trên dữ liệu từ công ty nghiên cứu CB Insights của Hoa Kỳ do hãng tin Nikkei thống kê.
1717725188294.png

Kỳ lân là những công ty chưa niêm yết có giá trị doanh nghiệp trên 1 tỷ USD. Vào cuối tháng 4/2023, 90% kỳ lân AI là các công ty Hoa Kỳ. Nhưng 10 trong số 17 công ty đạt được trạng thái kỳ lân kể từ tháng 4 năm ngoái đến nay đều có trụ sở bên ngoài Hoa Kỳ.

Các ví dụ bao gồm Mistral AI của Pháp, được ra mắt vào năm 2023 bởi các cựu nhân viên của Google và công ty mẹ của Facebook là Meta, cũng như Cohere của Canada do cựu sinh viên Đại học Toronto thành lập.

Năm kỳ lân AI được sinh ra ở Trung Quốc. Startup 01.AI, do cựu Chủ tịch Google Trung Quốc Lee Kai-fu đồng sáng lập, được định giá 1 tỷ USD trong vòng cấp vốn mới nhất.

Những gã khổng lồ công nghệ đang thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực này. Trong số 17 kỳ lân AI mới, Nvidia đã đầu tư vào 7, bao gồm cả Cohere. Alphabet, công ty mẹ của Google, đã đầu tư vào 4 công ty, trong đó có Runway, công ty chuyên sản xuất video. Cả 5 kỳ lân mới của Trung Quốc đều nhận được đầu tư từ tập đoàn Alibaba.

Các nhà đầu tư toàn cầu đang chuyển trọng tâm từ xe điện và công nghệ tài chính sang AI. Các công ty công nghệ lớn như Microsoft - công ty đang dẫn đầu hoạt động phát triển AI thông qua các khoản đầu tư vào OpenAI - và Nvidia đã thúc đẩy xu hướng tăng vốn hóa thị trường.

Giờ đây, họ dường như đang đầu tư vào các kỳ lân AI để nắm bắt các công nghệ và nhân lực mới nhằm mở rộng dịch vụ của riêng họ. Vào tháng 3, Microsoft đã chiêu mộ nhân tài từ Inflection AI, một công ty mà hãng đã đầu tư. Chính quyền Anh và Mỹ đã bắt đầu điều tra mối quan hệ giữa Microsoft và Inflection.

Một người đứng đầu bộ phận tại Trung tâm Doanh nghiệp Mạo hiểm có trụ sở tại Tokyo cho biết, do việc phát triển AI tổng quát đòi hỏi cơ sở hạ tầng điện toán quy mô lớn nên “nó đặc biệt dễ trở thành một cuộc chiến về vốn”. Các công ty như Microsoft và Google cũng đang hỗ trợ tăng trưởng bằng cách cung cấp dịch vụ đám mây của riêng họ cho các nhà đầu tư.

Trong số 17 kỳ lân mới, 12 công ty đã huy động vốn ngay sau khi thành lập. Nhiều người vẫn chưa có con đường rõ ràng để đạt được lợi nhuận và các công ty công nghệ lớn được cho là đang đặt cược phần lớn vào tiềm năng của họ với hy vọng tìm được điều lớn lao tiếp theo.

Đầu tư vào các công ty khởi nghiệp vốn đã chậm lại sau đại dịch covid 19, đang cần thời gian để phục hồi. Theo nhà cung cấp dữ liệu PitchBook của Hoa Kỳ, đầu tư khởi nghiệp toàn cầu vào năm 2023 đạt tổng cộng 349,5 tỷ USD, giảm 35% so với năm trước. Con số từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 cũng giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
>> Trung Quốc mỗi tuần lại có thêm một “kỳ lân” nhờ cơn sốt AI
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top