Sông Seine đã được làm sạch thế nào để tổ chức cuộc thi ba môn phối hợp Olympic?

Sử dụng chức năng
  1. Nút xem thêm với bài dài
Gần 10 năm, tốn 1,4 tỷ euro (khoảng 40 ngàn tỷ đồng) và một lưu vực khổng lồ, mục tiêu cao cả là biến dòng sông chảy qua Paris thành nơi các vận động viên có thể thi đấu và là nơi bơi lội công cộng yên tĩnh. Đây có phải là 'ý tưởng điên rồ' không?

Các viên chức Pháp đã thảo luận về việc làm sạch sông Seine kể từ cuối những năm 1980. Lần lặp lại mới nhất của các kế hoạch đã bắt đầu một cách nghiêm túc tám năm trước và chính phủ Pháp có vẻ lạc quan rằng dòng sông nổi tiếng đục ngầu này có thể được chuyển đổi kịp thời cho Thế vận hội Paris 2024. Hy vọng là kế hoạch này sẽ làm cho nó đủ sạch để các vận động viên Olympic có thể thi đấu và sau đó, để người dân có thể ngâm mình trong những mùa hè ngày càng nóng bức ở Paris.

1722500814545.png


Trong những tháng trước Thế vận hội, kết quả kiểm tra chất lượng nước liên tục là tiêu cực nhưng các quan chức đổ lỗi cho phát hiện này là do mùa xuân đặc biệt ẩm ướt. Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron, đã hứa sẽ tự mình đi bơi để thể hiện sự tin tưởng vào kế hoạch này, nhưng hậu quả từ cuộc bầu cử bất ngờ dường như đã khiến ông bận rộn.

Thị trưởng Paris, Anne Hidalgo, và Bộ trưởng thể thao Pháp, Amélie Oudéa-Castéra, thực tế đã thực hiện hành động này – mặc dù sau đó người ta phát hiện ra rằng mức độ ô nhiễm quá cao vào ngày Hidalgo xuống nước.

Sự lạc quan của các viên chức không phải là sự kiêu ngạo thuần túy – chất lượng nước ở sông Seine có thể thay đổi nhanh chóng do mưa, có thể khiến mức độ ô nhiễm tăng đột biến. Thời tiết mùa hè nóng và khô được kỳ vọng sẽ ngăn chặn được những vấn đề này, nhưng lượng mưa lớn vào cuối tuần trước đã dập tắt hy vọng.

“Lúc đầu, có vẻ như đó là một ý tưởng điên rồ và không nghiêm túc lắm”, Macron nói. “Nhưng chúng tôi quyết định đây là thời điểm thích hợp để đưa ra ý tưởng điên rồ này và biến nó thành hiện thực”. Mặc dù họ đã đưa được các vận động viên xuống nước, nhưng tình trạng ô nhiễm không thể đoán trước có nghĩa là người dân sẽ không nhảy xuống sông Seine để giải nhiệt trong thời gian tới.

Sông Seine hôi thối

1722502060958.png

Trong nhiều thế kỷ, sông Seine là nơi đổ mọi thứ từ chất thải của con người và các bộ phận động vật đến rác thải và xác chết. Con sông chảy từ ngay bên ngoài Dijon đến lưu vực Paris và về cơ bản đã là một bãi rác ngoài trời kể từ khi con người lần đầu tiên định cư ở khu vực này vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên

Vào thế kỷ 19, George-Eugène Haussmann, được biết đến với tên gọi Nam tước Haussmann, đã thực hiện một dự án công trình công cộng lớn để phục hồi trung tâm thành phố Paris dưới sự chỉ đạo và tài trợ của Napoleon. Ông đã tạo ra nhiều công viên, đại lộ và đường lớn mà chúng ta thấy ngày nay. Ông cũng cải tạo cơ sở hạ tầng của thành phố, bao gồm cả hệ thống cống rãnh.
1722502092123.png

Theo Tạp chí Time , sông Seine đã trở thành bãi đổ rác thải lớn, bao gồm cả tivi và xe máy, trong những thập kỷ gần đây. Hơn 360 tấn rác thải lớn được kéo ra khỏi sông Seine mỗi năm. Vào năm 2023, 1,9 triệu mét khối nước thải chưa qua xử lý, bao gồm cả nước thải sinh hoạt và công nghiệp, đã đổ vào sông. Con số này thấp hơn 90 phần trăm so với 20 năm trước, nhưng ô nhiễm vẫn là một vấn đề lớn, đặc biệt là khi mưa lớn ập đến và hệ thống xử lý nước thải bị quá tải.

1722501010409.png

Vào năm 2015, thành phố tuyên bố sẽ nỗ lực làm sạch dòng sông để kịp phục vụ Thế vận hội. Một dự án dọn dẹp toàn diện trị giá 1,4 tỷ euro đã dần được triển khai để biến dòng nước độc hại của sông Seine thành một nơi bơi lội.

Một số biện pháp được đưa ra để cải thiện chất lượng nước bao gồm xây dựng một bể chứa khổng lồ để thu nước mưa dư thừa và ngăn nước thải chảy vào sông, cải tạo cơ sở hạ tầng cống rãnh và nâng cấp các nhà máy xử lý nước thải.

Làm sạch Sông Seine như thế nào?​

1722501216112.png

Sông Seine thường có mùi hôi thối, đặc biệt là trong thời gian mưa lớn, vì nước bẩn được xả vào sông khi hệ thống bị quá tải. Một trong những rào cản lớn nhất đối với việc dọn dẹp là hệ thống cơ sở hạ tầng phức tạp và cổ xưa bên dưới các con phố.

Nỗ lực dọn dẹp khổng lồ này mất nhiều năm và tốn khoảng 1,4 tỷ euro (1,5 tỷ đô la). Một trong những thay đổi to lớn nhất là hệ thống ngầm mới được thiết kế để chứa nước mưa và ngăn dòng sông tràn bờ trong những cơn bão, ngăn không cho mạng lưới vệ sinh của thành phố tràn vào sông Seine. Công ty giám sát công nghệ Fluidion có trụ sở tại Paris và LA được giao nhiệm vụ đo lường hàng ngày mức độ ô nhiễm của sông Seine. Nếu mức độ ô nhiễm vẫn ở mức thấp trong thời gian diễn ra Thế vận hội, các vận động viên tham gia các cuộc thi bơi như ba môn phối hợp sẽ được bơi ở sông Seine, trong khi việc tiếp cận công cộng được lên kế hoạch vào năm 2025.

1722501946216.png

Lưu vực thoát nước đang được xây dựng vào tháng 2/2024.

Tóm lại, để ngăn chặn điều này xảy ra, Paris đã đưa ra:
  • Một hồ chứa nước thải có kích thước bằng một nhà thờ bên dưới nhà ga xe lửa Gare D'Austerlitz có khả năng hứng tới 50.000 mét khối nước tương đương với khoảng 20 bể bơi Olympic, tràn do mưa bão, có thể được bơm trở lại cống sau khi mực nước rút. Nhiệm vụ quan trọng của nó: giữ nước chảy tràn trong cơn mưa lớn, ngăn không cho nước tràn vào hệ thống vệ sinh của thành phố, và do đó không để nước thải chưa qua xử lý chảy vào sông Seine, như hiện nay. Sau khi dự án hoàn thành, một đường hầm sẽ nối bể chứa nước mưa (hay còn gọi là bassin, theo cách gọi của người Pháp) với bờ bên kia, chuyển hướng nước mưa từ hệ thống thoát nước thải. Từ đó, nước sẽ được xả chậm vào mạng lưới cống, sau đó được xử lý ở hạ lưu tại các nhà máy xử lý nước thải của Paris, trước khi cuối cùng chảy vào sông, tất cả đều được hỗ trợ bởi dòng chảy tự nhiên xuống dốc.
  • Một cuộc đại tu quy trình xử lý nước thải trên toàn khu vực để đảm bảo nước đến Paris ở trạng thái sạch hơn ngay từ đầu. Đứng đầu trong số này là hệ thống cống siêu lớn dài 8,8 km được xây dựng ở phía nam thành phố.
  • Các ưu đãi tài chính và chiến dịch quảng cáo nhằm khuyến khích ít nhất 10.000 hộ gia đình nông thôn và chủ nhà thuyền ở thượng nguồn Paris ngừng xả chất thải nhà vệ sinh trực tiếp xuống sông, thay vào đó chuyển hướng vào hệ thống cống rãnh.
  • Paris đã nỗ lực hết sức để đòi lại bờ sông, được gọi là "les quais", như một loại phòng khách ngoài trời cho thành phố. Kể từ năm 2007, thành phố đã trải cát và ghế dài mỗi mùa hè để tạo ra một "bãi biển" ngẫu hứng tại các địa điểm được chọn. Vào năm 2016, thành phố đã biến bến cảng phía dưới của con sông — một tuyến đường giao thông chính dọc theo Bờ phải kể từ những năm 1960 — thành một lối đi dạo không có xe cơ giới.
Dòng sông vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi nước thải thỉnh thoảng tràn vào nếu mưa lớn làm ngập hệ thống xử lý nước mới. Đó là những gì dường như đã xảy ra trong tuần đầu tiên của Thế vận hội, với một phần lễ khai mạc diễn ra dưới trời mưa như trút nước và một số cuộc thi bị hoãn lại do mưa.

Đã đủ an toàn để bơi?​

Tháng 2 năm 2024 - Tổng thống Emmanuel Macron cho biết ông sẽ ngâm mình trong dòng sông để chứng minh rằng nó đủ sạch để bơi.

Tháng 4 năm 2024 – Tổ chức phi chính phủ Surfrider Foundation lấy 14 mẫu nước từ sông vào cả ngày khô và ngày mưa. Chỉ có một mẫu được phát hiện là an toàn để bơi. Họ nói rằng các mẫu bao gồm “ô nhiễm có nguồn gốc từ phân” và rằng các vận động viên sẽ “gây rủi ro đáng kể cho sức khỏe của họ” khi bơi ở sông Seine. Tổ chức phi chính phủ này đổ lỗi cho sự cố trong mạng lưới nước thải, cũng như các sà lan và nhà ở ven sông không được kết nối với mạng lưới nước thải.

Thành phố Paris phản hồi báo cáo của tổ chức phi chính phủ bằng cách nói rằng họ "bất ngờ" về thời điểm báo cáo. "Sông Seine không có ý định tiếp nhận người bơi từ giữa tháng 9 đến tháng 6", thành phố cho biết trong một tuyên bố. Vì "lý do an toàn", sông sẽ chỉ có thể bơi được vào mùa hè.

Marc Guillaume, giám đốc khu vực Paris, cho biết việc kiểm tra nước thường xuyên sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 khi các cơ sở xử lý mới đi vào hoạt động. Trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội, nước sẽ được kiểm tra vào lúc 3 giờ sáng mỗi ngày và xác định xem có nên tổ chức các sự kiện theo kế hoạch hay không, ông nói.

Ban tổ chức Thế vận hội cho biết nếu mức độ ô nhiễm quá cao, các sự kiện có thể được lên lịch lại và trong trường hợp xấu nhất, nội dung bơi của bộ môn ba môn phối hợp sẽ bị hủy bỏ.

Tháng 5 năm 2024 - Các quan chức Paris khánh thành một bể chứa nước ngầm khổng lồ bên cạnh ga tàu Austerlitz nhằm mục đích thu thập nước mưa dư thừa và ngăn nước thải chảy vào sông Seine. Bể chứa có thể chứa lượng nước bẩn tương đương với 20 bể bơi Olympic hiện sẽ được xử lý.

Tháng 6 năm 2024 - Các xét nghiệm chất lượng nước hàng ngày cho thấy mức độ vi khuẩn E. coli không an toàn

Ngày 2 tháng 7 năm 2024 – Chỉ còn ba tuần nữa là đến Thế vận hội, buổi diễn tập lễ khai mạc trên sông Seine đã bị hủy do phát hiện nồng độ vi khuẩn phân nguy hiểm trong các phân tích nước do Tòa thị chính Paris thực hiện. “Chất lượng nước tiếp tục xấu đi do điều kiện thủy văn bất lợi”, họ nói, trích dẫn “lượng mưa, lưu lượng lớn, ít nắng, nhiệt độ dưới mức bình thường theo mùa và ô nhiễm từ thượng nguồn”.

Nhiều tháng thời tiết ẩm ướt đã khiến mực nước sông cao gấp bốn đến năm lần so với mức bình thường. Những người tổ chức cho biết họ hy vọng rằng ba tuần tới sẽ có đủ thời tiết khô ráo và nắng để giảm lượng vi khuẩn xuống mức chấp nhận được.

Ngày 13 tháng 7 năm 2024 – Bộ trưởng thể thao Pháp Amelie Oudéa-Castéra ngâm mình trong sông Seine . Mặc bộ đồ liền thân, bà lặn xuống sông sau cú trượt chân ban đầu và bơi vài mét gần cầu Alexandre III. "Chúng tôi đã giữ lời hứa", bà nói.

Ngày 17 tháng 7 năm 2024 – Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã thực hiện lời hứa của mình và bơi ở sông Seine . Mặc bộ đồ lặn và kính bơi, bà bơi ở sông trong khi bị giới truyền thông quay phim và chụp ảnh.

Tham gia cùng bà có giám đốc Paris 2024 Tony Estanguet và quan chức chính phủ cấp cao của khu vực Paris, Marc Guillaume, cùng với các vận động viên bơi lội từ các câu lạc bộ bơi lội địa phương.

Ngày 26 tháng 7 năm 2024 - Kết quả xét nghiệm cho thấy nước không an toàn vào ngày Hidalgo bơi.

Các cuộc thử nghiệm của nhóm giám sát Eau de Paris cho thấy tại Bras Marie, mức độ E. coli cao hơn mức an toàn là 900 đơn vị hình thành khuẩn lạc trên 100 mililít theo quy định của châu Âu vào ngày 17 tháng 7, khi thị trưởng nhúng mình vào nước. Giá trị của địa điểm này đạt 985.

Ngày 26 tháng 7 năm 2024 – Lễ khai mạc Olympic diễn ra trên sông , với 205 đoàn thuyền xuôi dòng sông Seine được 300.000 khán giả cổ vũ. Thật không may, đêm đó trời mưa liên tục.

Ngày 27 tháng 7 năm 2024 – Tại một cuộc họp báo, vận động viên ba môn phối hợp người Mỹ Taylor Spivey phát biểu: “Hy vọng chúng tôi sẽ được bơi, đạp xe và chạy vì tôi không bơi nhiều đến vậy chỉ để chạy và đạp xe”.

Ngày 28 tháng 7 năm 2024 - Cuộc thi bơi ba môn phối hợp trước thềm Olympic dự kiến diễn ra vào ngày hôm sau đã bị hủy bỏ. Ban tổ chức cho biết họ đã hủy bỏ chặng bơi của cuộc thi làm quen ba môn phối hợp sau cuộc họp về chất lượng nước giữa các cơ quan có nhiệm vụ tiến hành thử nghiệm.

Ngày 29 tháng 7 năm 2024 – Phần bơi của buổi tập luyện ba môn phối hợp bị hủy sau cuộc họp về chất lượng nước. Những người tổ chức sự kiện cho biết họ vẫn lạc quan rằng các vận động viên sẽ có thể bơi ở sông khi cuộc thi ba môn phối hợp bắt đầu vào ngày mai.

Ngày 31 tháng 7 năm 2024 - Ban tổ chức Olympic xác nhận cuộc đua ba môn phối hợp Olympic dành cho nam và nữ sẽ diễn ra trên sông Seine. Họ cho biết các cuộc thử nghiệm nước mới nhất cho thấy tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng. Nhưng ngay khi lên bờ, một số vận động viên đã nôn ói trực tiếp trên sóng truyền hình.
1722503004360.png
Làm sạch Sông Seine không hề đơn giản.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top