Trúc Hà Nhân
Intern Writer
Mới đây, SpaceX đã thực hiện thành công chuyến bay thử thứ mười của chiếc tên lửa nặng nhất thế giới mang tên “Starship” tại bang Texas. Chuyến bay này diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút theo giờ trung tâm Mỹ và được đánh giá là một trong những chuyến bay thành công nhất của SpaceX cho đến nay.
Trong nhiệm vụ lần này, SpaceX đã đặt ra một số mục tiêu quan trọng như triển khai các vệ tinh mô phỏng và thực hiện thử nghiệm khởi động lại động cơ trong không gian. Khác với những lần thử nghiệm trước, trong lần này, chiếc tên lửa đã không còn thực hiện thao tác "gắp đũa" đầy mạo hiểm, mà thay vào đó, động cơ đã thực hiện một cuộc hạ cánh êm ái trên vùng biển vịnh Mexico. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên cấp độ thứ hai của tên lửa đã thành công trong việc giải phóng các vệ tinh mô phỏng của Starlink và hạ cánh an toàn xuống Ấn Độ Dương, trước khi bùng nổ trong một màn pháo hoa rực rỡ trên biển.
Elon Musk, người sáng lập SpaceX, đã nhanh chóng bày tỏ sự hài lòng của mình khi đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội X, gửi lời chúc mừng tới đội ngũ SpaceX với câu nói: “Các bạn đã làm rất tốt!”. Tuy nhiên, theo thông tin từ một blogger hàng không, vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện, chẳng hạn như sự cố động cơ bất ngờ ngừng hoạt động ngay sau khi cất cánh, và tình trạng ăn mòn vẫn còn ở mức cao.
Starship có chiều dài khoảng 120 mét và đường kính khoảng 9 mét, bao gồm hai phần: phần thứ nhất là tầng đẩy dài khoảng 70 mét, và phần thứ hai là tàu Starship. Cả hai phần đều được thiết kế để có thể tái sử dụng nhiều lần. Trước đó, SpaceX đã lên kế hoạch để thực hiện chuyến bay này vào ngày 24 tháng 8, tuy nhiên đã phải hủy bỏ vào phút chót do sự cố rò rỉ oxy lỏng. Sau đó, một nỗ lực khác vào ngày 25 cũng không thành công khi chỉ còn 40 giây trước khi cất cánh, do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Ngoài ra, NASA cũng đã đưa ra kế hoạch sẽ trở lại mặt trăng vào giữa năm 2027, và trong chuyến bay này, các phi hành gia Mỹ sẽ được đưa lên không gian bằng chiếc tên lửa Starship.
Trong nhiệm vụ lần này, SpaceX đã đặt ra một số mục tiêu quan trọng như triển khai các vệ tinh mô phỏng và thực hiện thử nghiệm khởi động lại động cơ trong không gian. Khác với những lần thử nghiệm trước, trong lần này, chiếc tên lửa đã không còn thực hiện thao tác "gắp đũa" đầy mạo hiểm, mà thay vào đó, động cơ đã thực hiện một cuộc hạ cánh êm ái trên vùng biển vịnh Mexico. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên cấp độ thứ hai của tên lửa đã thành công trong việc giải phóng các vệ tinh mô phỏng của Starlink và hạ cánh an toàn xuống Ấn Độ Dương, trước khi bùng nổ trong một màn pháo hoa rực rỡ trên biển.

Elon Musk, người sáng lập SpaceX, đã nhanh chóng bày tỏ sự hài lòng của mình khi đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội X, gửi lời chúc mừng tới đội ngũ SpaceX với câu nói: “Các bạn đã làm rất tốt!”. Tuy nhiên, theo thông tin từ một blogger hàng không, vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện, chẳng hạn như sự cố động cơ bất ngờ ngừng hoạt động ngay sau khi cất cánh, và tình trạng ăn mòn vẫn còn ở mức cao.
Starship có chiều dài khoảng 120 mét và đường kính khoảng 9 mét, bao gồm hai phần: phần thứ nhất là tầng đẩy dài khoảng 70 mét, và phần thứ hai là tàu Starship. Cả hai phần đều được thiết kế để có thể tái sử dụng nhiều lần. Trước đó, SpaceX đã lên kế hoạch để thực hiện chuyến bay này vào ngày 24 tháng 8, tuy nhiên đã phải hủy bỏ vào phút chót do sự cố rò rỉ oxy lỏng. Sau đó, một nỗ lực khác vào ngày 25 cũng không thành công khi chỉ còn 40 giây trước khi cất cánh, do điều kiện thời tiết không thuận lợi.
Ngoài ra, NASA cũng đã đưa ra kế hoạch sẽ trở lại mặt trăng vào giữa năm 2027, và trong chuyến bay này, các phi hành gia Mỹ sẽ được đưa lên không gian bằng chiếc tên lửa Starship.