"Sự xuống dốc của OnePlus khiến tôi phải quay về với Samsung"

Dù đã từng sở hữu Galaxy Z Fold 3, Pixel 6 Pro và iPhone 13 Pro Max, tôi vẫn muốn một thứ gì đó khác. Giờ đây, tôi đã và đang sử dụng Galaxy S22 Ultra, nhưng lý do thực sự không chỉ dừng lại ở việc muốn có một thứ đồ chơi khác để sử dụng cũng như trải nghiệm. Cách đây vài năm trước, tôi là một fanboy cuồng nhiệt của OnePlus và luôn cố gắng cầm trên tay mọi chiếc điện thoại mới mà OnePlus đã phát hành. Nhưng rốt cuộc, chính OnePlus lại đưa tôi vào vòng tay của Samsung.
Sự xuống dốc của OnePlus khiến tôi phải quay về với Samsung
Đây là ý kiến chủ quan của cây viết Andrew Myrick tại trang báo công nghệ Android Central. VnReview lược dịch lại nhằm giúp mọi người có một góc nhìn khác về câu chuyện này.

Mối tình ngọt ngào của tôi với OnePlus​

Phải thừa nhận rằng tôi đã lên chuyến tàu OnePlus khá trễ, vì nhiều lý do khác nhau. Chiếc điện thoại OnePlus đầu tiên của tôi là OnePlus 3T và nó mang đến cảm giác như một chiếc điện thoại hoàn hảo vào thời điểm đó. Root và vọc vạch ROM thực sự rất vui, thú vị. Những chiếc điện thoại OnePlus cung cấp sự kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng tuyệt vời cùng với nền tảng mở để cài đặt bất cứ thứ gì chúng ta muốn vào điện thoại của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đây cũng là khoảng thời gian tôi thực sự coi thường những chiếc điện thoại Samsung, bởi Tizen trông thật tệ hại khi nhìn và sử dụng.
Theo thời gian, tôi tiếp tục mua mọi chiếc điện thoại OnePlus có thể, nhưng một điều gì đó đã xảy ra vào hồi năm ngoái. Tôi cũng bắt đầu tìm hiểu hơn một chút về thế giới điện thoại Samsung khi bắt đầu thấy những cái tên như LG và Motorola rời bỏ phân khúc flagship. Điều này thực sự chỉ khiến danh sách cạnh tranh cho danh hiệu điện thoại Android tốt nhất trong mọi năm sau đó được rút gọn lại còn OnePlus, Samsung và Google (ít nhất là Pixel 4 và Pixel 4 XL).
Tua nhanh đến sự ra mắt của OnePlus 9. Thời điểm đó, công ty vẫn đang trên đà đi lên khi đảm bảo OxygenOS vừa đủ tính năng để khiến mọi người hài lòng mà không làm chậm hệ thống. Sau đó, OnePlus đã công bố quan hệ đối tác Hasselblad. Nhiều người vui mừng vì mối quan hệ này sẽ giải quyết mọi vấn đề đối với camera, vốn là yếu điểm cố hữu của các chiếc điện thoại OnePlus.
Sự xuống dốc của OnePlus khiến tôi phải quay về với Samsung
Đối với tôi, có cảm giác như OnePlus sẽ bắt đầu chiến đấu với Samsung và họ thực sự có thể theo kịp phân khúc flagship. Camera của OnePlus 9 Pro chắc chắn vẫn là điểm yếu của nó, nhưng phần cứng được nâng cấp kết hợp với điều chỉnh phần mềm đã mang đến chất lượng tốt hơn nhiều so với mức độ tôi mong đợi. Và xem xét đến việc mối quan hệ với Hasselblad vẫn ở giai đoạn sơ khai, chắc chắn, chất lượng camera sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.

Kết thúc giai đoạn êm ấm với OnePlus​

Giai đoạn trăng mật giữa tôi với OnePlus 9 Pro kéo dài hơn nhiều so với thường lệ, bất cứ khi nào tôi nhận được một chiếc điện thoại mới. Nhưng sau đó, mọi thứ ngừng lại. Nói một cách đỡ đau lòng nhất thì OnePlus đã bất ngờ giảm sút.
Từ những thử nhỏ nhặt như thông báo ứng dụng không hoạt động bình thường cho đến xử lý các vấn đề quá nhiệt, mọi thứ dường như đang trượt dốc. Sau đó, việc bóp hiệu năng đã khiến người dùng vô cục bực bội. OnePlus đã làm một điều mà chẳng mấy người dùng chấp nhận, giống như cách mà Samsung đã làm với dòng Galaxy S22. Và dẫu tôi hi vọng điều tồi tệ sẽ chỉ dừng lại ở đây, thế nhưng, mọi thứ không hoàn toàn như vậy.
Chu kỳ cập nhật Android 12 đi kèm OxygenOS 12 thực sự là một điều đáng thất vọng. OnePlus đã tuyên bố rằng về cơ bản, họ đã bị Oppo “hút hồn”, hoạt động như một công dân hạng hai (lời của tôi, không phải từ OnePlus), nhưng có một điều là phần mềm sẽ chẳng bao giờ trở nên tốt hơn. Cuối cùng, tôi chọn cách vứt OnePlus 9 Pro của mình vào ngăn tủ, chỉ lấy nó ra để thử và làm mới bộ não của mình khi thực hiện root.
Nói chung, OnePlus 9 và OnePlus 9 Pro đã cho thấy rất nhiều sự hứa hẹn đến mức tôi thực sự tin rằng chiếc flagship sắp tới của công ty sẽ còn tốt hơn nữa và có thể vượt qua những chiếc smartphone tốt nhất. Có nhiều không gian để phát triển và tôi hi vọng rằng OnePlus sẽ tận dụng nó.
Sự xuống dốc của OnePlus khiến tôi phải quay về với Samsung
Bỏ qua những lệnh cấm tiết lộ thông tin ngu xuẩn mà OnePlus áp dụng với OnePlus 10 Pro, có một vấn đề lớn hơn đã diễn ra. Thay vì cung cấp điện thoại có sẵn khi ra mắt cho tất cả mọi người, OnePlus đã chọn một cách phát hành đáng kinh nhạc hơn. Phần lớn điều này có thể là do các phiên bản phần mềm khác nhau có tại Trung Quốc (ColorOS) so với phần còn lại của thế giới (OxygenOS), nhưng vấn đề của tôi thậm chí còn sâu sắc hơn thế.
Nếu muốn sở hữu một chiếc OnePlus 10 Pro ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Trung Quốc, bạn sẽ không thể có được phiên bản “tốt nhất”. Thay vào đó, bạn sẽ bị kẹt ở mức 8GB RAM và bộ nhớ trong 128GB/256GB, trong khi biến thể 12GB RAM lại bị giới hạn tại Trung Quốc. Đây là một cách kinh doanh đáng thất vọng, kể cả với OnePlus lẫn bất kỳ thương hiệu nào khác.
Tôi hiểu rằng thị trường Mỹ đã quá bão hòa giữa iPhone và vô số thiết bị Galaxy đến mức OnePlus khó có thể tạo ra dấu ấn. Và đó có thể là nguyên nhân tại sao OnePlus lại đưa ra quyết định này. Tuy vậy, công ty cũng cho những người muốn phiên bản mạnh nhất “ăn dưa bở” khi tuyên bố rằng nó sẽ “cập bến sau” mà không có ngày phát hành dự kiến thực tế.

Khi OnePlus ra khỏi cuộc chơi, Samsung Galaxy thống trị​

Sự xuống dốc của OnePlus khiến tôi phải quay về với Samsung
Vì vậy, thay vì đi theo một thương hiệu mà tôi đã yêu thích trong nhiều năm và đã từng vô cùng hào hứng để xem điều gì tiếp theo, giờ đây, tôi lại rẽ theo một lối đi khác và có lẽ cũng chẳng muốn bận tâm đến công ty ấy nữa. Carl Pei đã rời khỏi công ty, cố gắng cạnh tranh với Apple bằng một thương hiệu mới. Trong khi đó, OxygenOS và ColorOS cuối cùng cũng sẽ gộp thành một, trở nên giống nhau vào một thời điểm nào đó và OnePlus trở thành một thương hiệu bị biến mất. Galaxy S22 Ultra là một chiếc điện thoại tuyệt vời và sẽ là một trong những chiếc điện thoại tốt nhất của năm một cách dễ dàng, nhưng OnePlus có lẽ đã thực sự làm khuynh đảo thị trường. Dường như, Carl Pei đóng một vai trò quan trọng hơn thay vì chỉ là một “người đàn ông được cường điệu hóa” và thật đáng thất vọng khi thấy OnePlus tan nát như lúc này.
Nếu bạn muốn sở hữu chiếc điện thoại Android tốt nhất, chỉ cần mua Galaxy S22 Ultra. Tại Mỹ thì đó về cơ bản là lựa chọn duy nhất rồi.
Nguồn: Android Central
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top