Sức mạnh hai loại vũ khí của Iran mà Mỹ ngán nhất

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Do sức mạnh không quân bị suy yếu bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, Iran đã đầu tư mạnh vào tên lửa và máy bay không người lái. Kết quả là, nước này đã tích lũy được cái mà tình báo Mỹ gọi vào đầu năm 2025 là “kho dự trữ tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất” ở Trung Đông.

1772589402774.png


Vô hiệu hóa mối đe dọa này từ lâu đã là mục tiêu của Mỹ và Israel, và lực lượng của họ đã tấn công các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái cùng với các mục tiêu quân sự khác trong cuộc chiến chống lại nước cộng hòa Hồi giáo.

Tuy nhiên, các hệ thống này được phân tán rộng rãi, thường được che giấu và đôi khi có thể di chuyển. Điều đó khiến việc phá hủy các vũ khí này trở nên khó khăn hơn, và quân đội Iran đang sử dụng chúng để tấn công Israel, lực lượng Mỹ ở Trung Đông và các mục tiêu khác ở nhiều quốc gia trong khu vực. Hầu hết các tên lửa của Iran đã bị đánh chặn, nhưng một số đã rơi xuống gây ra thiệt hại chết người.

Tại sao tên lửa và máy bay không người lái của Iran lại trở thành tâm điểm lo ngại?

Iran đã dành hàng thập kỷ để cố gắng mở rộng sức mạnh và tầm bắn của máy bay không người lái và tên lửa, trong đó tầm bắn xa nhất đang nhắm tới khu vực Đông Nam châu Âu.

Những lo ngại rằng Iran sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân làm tăng thêm căng thẳng. Tên lửa đạn đạo sẽ cho phép nước này khả năng phóng thiết bị như vậy từ một khoảng cách đáng kể, giả sử các nhà khoa học của họ nắm vững các yêu cầu kỹ thuật.

Iran đã xuất khẩu tên lửa và máy bay không người lái, hoặc bí quyết chế tạo chúng, cho các lực lượng dân quân đồng minh trong khu vực, bao gồm Hezbollah ở Lebanon và phiến quân Houthi ở Yemen. Điều này đã tăng cường khả năng tấn công từ xa của các nhóm này - khả năng tấn công từ xa mà không cần phải hứng chịu hỏa lực trực tiếp từ khu vực mục tiêu. Họ đã sử dụng vũ khí tấn công từ xa để tấn công Israel và các tàu chiến ở Biển Đỏ. Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công tàn khốc vào một cơ sở xử lý dầu của Ả Rập Xê Út năm 2019, một cuộc tấn công mà Ả Rập Xê Út đổ lỗi cho Iran.

Người Iran đã triển khai tên lửa và máy bay không người lái của họ chống lại các mục tiêu của Mỹ và Israel trong các vòng xung đột trước đó: sau khi Mỹ giết chết tướng Qassem Soleimani của Iran ở Iraq năm 2020; Trong các cuộc đấu súng với Israel vào tháng 4 và tháng 10 năm 2024; và trong một vụ việc khác vào tháng 6 năm 2025 mà Mỹ tham gia. Ngay từ đầu cuộc xung đột đó, quân đội Israel tuyên bố đã phá hủy một phần ba số bệ phóng tên lửa mà Iran sở hữu vào thời điểm đó.

Máy bay không người lái Shahed giá rẻ của Iran cũng đóng vai trò trung tâm trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Nga đã nhập khẩu các phương tiện bay không người lái của Iran ngay từ đầu cuộc xung đột toàn diện và sau đó bắt đầu sản xuất chúng với số lượng lớn. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), đến tháng 3 năm 2025, Nga đã bắn 1.000 máy bay Shahed mỗi tuần để làm quá tải hệ thống phòng không của Ukraine. Máy bay Shahed đã chứng tỏ hiệu quả trong việc lọt qua hệ thống phòng không và gây thiệt hại, bao gồm cả thương vong.

Iran có bao nhiêu tên lửa và máy bay không người lái?

1772589418982.png

Máy bay không người lái Shahed của Iran

Quân đội Israel ước tính rằng Iran sở hữu 2.500 tên lửa đạn đạo vào đầu cuộc xung đột hiện tại. Iran đã bắn hàng trăm tên lửa vào các nước láng giềng kể từ khi cuộc chiến nổ ra và Israel cho biết họ đã phá hủy hàng trăm tên lửa khác trong các cuộc không kích.

Các quan chức Israel chưa đưa ra ước tính về kho vũ khí máy bay không người lái của Iran. Nhưng Iran được cho là sở hữu số lượng máy bay không người lái lớn hơn nhiều so với tên lửa. Theo phân tích của Becca Wasser, chuyên gia quốc phòng tại Bloomberg Economics, Nga có khả năng sản xuất máy bay không người lái Shahed với tốc độ vài trăm chiếc mỗi ngày.

Iran sở hữu những loại tên lửa nào?

Tên lửa đạn đạo tạo thành cốt lõi trong kho vũ khí tấn công tầm xa của Iran. Những vũ khí này được dẫn hướng trong giai đoạn bay ban đầu bằng động cơ tên lửa, sau đó bay theo quỹ đạo không động cơ để đưa đầu đạn đến mục tiêu đã định trước. Iran được cho là có khoảng nửa tá biến thể của tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Nước này cũng sở hữu tên lửa hành trình, có khả năng cơ động trong khi bay.

Iran sở hữu những loại máy bay không người lái nào?

Chương trình máy bay không người lái quân sự phát triển mạnh mẽ của Iran sản xuất nhiều loại phương tiện chiến đấu không người lái. Iran tuyên bố phiên bản mới nhất của máy bay không người lái Shahed-149 có thể bay xa tới 4.000 km và mang theo tới 500 kg vũ khí. Nhiều máy bay không người lái của Iran được gọi là "kamikaze" vì chúng không được thiết kế để sống sót sau nhiệm vụ. Theo CSIS, chúng có giá chỉ từ 20.000 đến 50.000 USD.

Hệ thống phòng thủ chống lại tên lửa và máy bay không người lái của Iran là gì?

1772589490226.png

Tên lửa bắn từ Iran bay qua bầu trời Jerusalem để tấn công vào Israel

Các quốc gia Trung Đông mà Iran đã tấn công – Israel, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan, Iraq và Oman – đều có các hệ thống phòng không với khả năng khác nhau được thiết kế để phát hiện mối đe dọa đang đến và phóng tên lửa đánh chặn để tiêu diệt chúng. Israel sở hữu hệ thống tinh vi nhất trong số này. Để bảo vệ lực lượng của mình ở Trung Đông, Mỹ vận hành các tên lửa đánh chặn trên các tàu hải quân Mỹ được triển khai trong vùng biển khu vực và các hệ thống phòng không Patriot và THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) trên đất liền.

Vào tháng Giêng, quân đội Mỹ đã tuyên bố thành lập một cơ quan mới đặt tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar để tăng cường phối hợp phòng không và phòng thủ tên lửa giữa Mỹ và các đối tác trong khu vực. Trước đó, Mỹ đã mở các sở chỉ huy với Qatar và Bahrain để tích hợp các hoạt động phòng không với quân đội của họ.

Tuy nhiên, một số tên lửa và máy bay không người lái của Iran vẫn vượt qua được hệ thống phòng thủ của các quốc gia mà chúng tấn công. Ngoài thực tế là các hệ thống này đôi khi gặp trục trặc, còn có nguy cơ thiếu tên lửa đánh chặn nếu xung đột kéo dài. Nguồn cung có thể cạn kiệt nhanh chóng: Học thuyết quân sự thông thường yêu cầu bắn hai hoặc ba tên lửa vào mỗi mục tiêu đang tiến đến để tối đa hóa cơ hội bắn trúng.

Nguồn: Bloomberg
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3N1Yy1tYW5oLWhhaS1sb2FpLXZ1LWtoaS1jdWEtaXJhbi1tYS1teS1uZ2FuLW5oYXQuNzk4ODgv
Top