Tại sao con người không dám mang đất sao Hỏa về Trái Đất? Có phải đất trên sao Hỏa rất đáng sợ?

Trong quá trình nghiên cứu vũ trụ, tất cả chúng ta đều biết Trái đất chỉ là một tinh thể rất nhỏ trong vũ trụ, ngoài ra còn có những tinh thể rất lớn, nhỏ khác.
Trong số đó, thăm dò mặt trăng là gần gũi nhất với con người, và đạt được kết quả rõ ràng nhất, thậm chí đã có tàu thăm dò từ mặt trăng trở về đất kèm các mẫu vật.
Con người cũng có một số thăm dò trên sao Hỏa, nhưng tại sao đến nay vẫn không mang đất từ sao Hỏa trở về? Nhiều người suy đoán rằng lý do chính tại sao con người không mang lại đất từ sao Hỏa là vì đất của sao Hỏa rất khủng khiếp, vì vậy họ không dám mang nó trở lại trái đất.
Tại sao con người không dám mang đất sao Hỏa về Trái Đất? Có phải đất trên sao Hỏa rất đáng sợ?
Bởi vì sự tồn tại của con người trong vũ trụ chính là một chuyện phi thường thần kỳ, ngoài ra, trên các tinh thể khác còn chưa phát hiện sinh vật giống như nhân loại, nhưng đối với sự tồn tại của người ngoài hành tinh hiện tại cũng không thể hoàn toàn phủ nhận, cho nên trong quá trình nghiên cứu các tinh thể khác, chúng ta cũng tập trung vào việc tìm hiểu xem trên các tinh thể khác có khả năng sinh tồn hay không.
Đồng thời trong quá trình này, cũng bởi vì trong vũ trụ lớn như vậy mà chúng ta sinh tồn, còn có quá nhiều thứ mà nhân loại chúng ta không biết, trong đó có thể chứa sinh mệnh mà chúng ta không biết, cho nên trên bề mặt các tinh thể khác, vật chất chứa trong đó rất có khả năng có thành phần nguy hại rất lớn đối với nhân loại.
Vì vậy, có thuyết âm mưu là con người không dám mang đất trên sao Hỏa trở lại Trái đất để tránh gây hại cho con người. Ý tưởng như vậy thực sự là hợp lý.
Có điều, nguyên nhân căn bản nhất của chuyện này không phải như vậy. Nhân loại hiện tại không đem đất sao Hỏa về Trái đất không phải bởi vì trong đó tồn tại vật chất phi thường nguy hiểm, mà bởi vì khoa học kỹ thuật của chúng ta hiện tại còn chưa đạt tới trình độ cao hơn.
Tại sao con người không dám mang đất sao Hỏa về Trái Đất? Có phải đất trên sao Hỏa rất đáng sợ?
Trên thực tế, môi trường tự nhiên tổng thể của sao Hỏa không có khả năng sống sót sinh học, ngay cả trong đất tồn tại một số sinh vật, nhiều nhất là vi sinh vật, đây là những người có trình độ khoa học hiện tại có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ, vì vậy không phải lo lắng về mức độ nguy hiểm của đất sao Hỏa đối với con người, cho đến nay không có đất sao Hỏa trở lại trái đất, lý do chính là bởi vì trong đó liên quan đến yêu cầu kỹ thuật rất cao.
Nói chung, chúng ta mang đất trở lại từ các ngôi sao khác liên quan đến nhiều khía cạnh, đầu tiên cần phải phóng tàu thăm dò, sau đó thu thập đất, niêm phong và sau đó trở về Trái Đất, giống như chúng ta lấy mẫu mặt trăng. Nhưng đối với sao Hỏa, nó là một sự tồn tại rất đặc biệt, vì vậy các yêu cầu kỹ thuật là khác nhau.
Sao Hỏa là một hành tinh lớn, nhưng nó nhỏ hơn nhiều so với Trái Đất, trong đó lực hấp dẫn lớn hơn, và vì nó có một bầu khí quyển, điều này cũng có ảnh hưởng nhất định đến việc phóng trở lại. Nói chung, mặt trăng thoát ra với tốc độ 2,4 km mỗi giây, và mặt trăng không có bầu khí quyển, không có tác động, và đối với các tiểu hành tinh khác, không chỉ không có bầu khí quyển, lực hấp dẫn cũng rất nhỏ.
Vì vậy, trong sự tương phản như vậy, tốc độ thoát khỏi sao Hỏa phải đạt 5.027 km mỗi giây, nhiên liệu được sử dụng trong đó phải được thực hiện với số lượng lớn, cũng cần phải xem xét tác dụng của các lực khác, nó liên quan đến công nghệ phức tạp hơn. Đây là lý do tại sao con người vẫn chưa mang lại đất từ sao Hỏa.
Tuy nhiên, việc đưa đất trở lại Trái Đất từ sao Hỏa vẫn là một kế hoạch của con người, và có kế hoạch thu thập mẫu sao Hỏa, trong đó dự kiến tàu vũ trụ NASA sẽ cất cánh từ bề mặt Trái Đất lên sao Hỏa vào năm 2026, phóng từ bề mặt của nó sau khi lấy mẫu và mang nó trở lại trái đất vào năm 2031.
Tại sao con người không dám mang đất sao Hỏa về Trái Đất? Có phải đất trên sao Hỏa rất đáng sợ?
Ngoài NASA, Trung Quốc cũng đang tiến hành nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa Thiên Vấn số 3, hiện nay nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa của Thiên Vấn 1 đã thuận lợi hoàn thành, trong khi Thiên Vấn 2 chủ yếu là tiến hành lấy mẫu tiểu hành tinh.
Sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ đầu tiên, Thiên Vấn 3 sẽ lấy mẫu trực tiếp từ sao Hỏa để trở về Trái Đất, theo kế hoạch, nó sẽ được phóng vào năm 2028, trực tiếp đến bề mặt sao Hỏa để lấy mẫu, dự kiến hoàn thành nhiệm vụ vào năm 2031.
Mặc dù chúng tavẫn chưa đạt được lấy mẫu đất sao Hỏa, nó vẫn là một phần của nghiên cứu vũ trụ của con người từ các chương trình khoa học tiếp theo. Từ tình hình hiện nay, miễn là chúng ta hiện nay có thể tưởng tượng và muốn làm tất cả mọi thứ đang dần được thực hiện, với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ đã đạt được rất nhiều điều trước đây mọi người cảm thấy không thể đạt được.

>>> Tiểu hành tinh nắm giữ bí mật nguồn gốc Hệ Mặt Trời.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top