Hoàng Đức
Writer
Phái đoàn Nga và Mỹ đã có cuộc hội đàm tại Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út, vào ngày 18 tháng 2, kéo dài khoảng bốn tiếng rưỡi. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov, trợ lý Tổng thống Nga Ushakov, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Waltz và những người khác đã tham dự cuộc hội đàm. Nhìn chung, cả hai bên đều thể hiện sự chân thành nhất định và đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực.
Cuộc gặp ngày 18 là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Tổng thống Nga Putin sau cuộc điện đàm. Đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà ngoại giao cấp cao nhất của hai bên kể từ khi quân đội Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và Hoa Kỳ sau đó thực hiện chính sách "cô lập ngoại giao" đối với Nga.
Các cuộc đàm phán đã đạt được sự đồng thuận bốn điểm và thời gian diễn ra cuộc gặp giữa các nguyên thủ quốc gia Nga và Hoa Kỳ vẫn chưa được xác định.
Quan chức Nga: Hai bên đã có cuộc đối thoại nghiêm túc về mọi vấn đề, thời gian gặp mặt giữa nguyên thủ quốc gia Nga và Hoa Kỳ vẫn chưa được ấn định
Trợ lý tổng thống Nga Ushakov cho biết các cuộc đàm phán giữa các quan chức Nga và Hoa Kỳ tại Riyadh diễn ra "tốt đẹp" và hai bên đã có cuộc đối thoại nghiêm túc về mọi vấn đề. Nga và Hoa Kỳ nhất trí xem xét lợi ích của nhau và thúc đẩy phát triển quan hệ song phương.
Ushakov cho biết khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp nhau vào tuần tới là không cao và cũng khó có thể nói về ngày cụ thể cho cuộc gặp. Nhóm Nga và Mỹ cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau để tạo điều kiện cho cuộc gặp giữa hai tổng thống.
Quan chức Mỹ: Đàm phán là bước đầu tiên để chấm dứt khủng hoảng Ukraine và đạt được bốn điểm đồng thuận với Nga.
Phái đoàn Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo ngắn tại Riyadh, Saudi Arabia sau khi kết thúc cuộc hội đàm với phái đoàn Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio phát biểu với thế giới bên ngoài rằng các cuộc đàm phán là bước đầu tiên để chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine và nhìn chung các cuộc đàm phán là "tốt". Rubio cho biết công việc vẫn đang được tiến hành với mục tiêu chấm dứt xung đột Nga-Ukraine theo cách công bằng, lâu dài và bền vững.
Rubio cho biết Hoa Kỳ và Nga đã đạt được bốn điểm đồng thuận về việc giải quyết "các vấn đề hóc búa" giữa hai nước và chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Sau khi đoàn đại biểu Nga và Mỹ kết thúc cuộc hội đàm tại Riyadh, Saudi Arabia, Ngoại trưởng Nga Lavrov phát biểu với báo chí rằng cuộc đối thoại với đại diện Mỹ rất có lợi, hai bên bắt đầu lắng nghe tiếng nói của nhau và phía Mỹ bắt đầu hiểu rõ hơn lập trường của Nga .
Ông Lavrov cho biết hai bên đã nhất trí bổ nhiệm đại sứ tại nước kia sớm nhất có thể. Hai bên sẵn sàng nối lại tham vấn về các vấn đề địa chính trị và xóa bỏ các trở ngại đối với hợp tác kinh tế.
Ông Lavrov chỉ ra rằng sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nga và Hoa Kỳ về một loạt các vấn đề không có nghĩa là có sự hội tụ về lập trường .
Lavrov nhấn mạnh rằng Nga đã giải thích với Hoa Kỳ rằng "nếu NATO tiếp quản Ukraine, đó sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga". Ông Lavrov cho biết nếu lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên NATO xuất hiện ở Ukraine, dù là dưới lá cờ của Liên minh châu Âu hay lá cờ của chính họ, thì Nga đều không thể chấp nhận được.
Ông Lavrov cũng cho biết Nga cảm nhận được quyết tâm "tiến về phía trước" của Hoa Kỳ và Nga cũng cảm thấy như vậy. Cả Nga và Hoa Kỳ đều đang nỗ lực tạo điều kiện khôi phục lại sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ông Lavrov cho biết lợi ích quốc gia của nhiều quốc gia không phải lúc nào cũng trùng khớp. Khi lợi ích của cả hai bên không trùng khớp, nên áp dụng biện pháp hòa giải thay vì để họ tự ý hành động hoặc sử dụng các biện pháp khiêu khích để kích động tranh chấp và xung đột quân sự.
Nga và Hoa Kỳ nhất trí hợp tác trong nhiều lĩnh vực trong tương lai
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã quyết định thiết lập một cơ chế tham vấn để loại bỏ các yếu tố kích thích quan hệ giữa hai nước trong các cuộc hội đàm của họ tại Riyadh, Saudi Arabia. Ngoài ra, họ cũng quyết định thành lập một nhóm đàm phán để giải quyết xung đột Ukraine. Rubio và Lavrov quyết định hợp tác trong tương lai về các vấn đề liên quan đến lợi ích địa chính trị chung của hai nước, cũng như trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư.
Ngày 18 Bộ Ngoại giao Nga đưa tin trong cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, Nga đã nhấn mạnh đến nhu cầu loại bỏ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoài ra, với tư cách là cường quốc hạt nhân, hai nước có trách nhiệm đặc biệt. Xem xét yếu tố này, hai bên đã nhất trí khôi phục kênh liên lạc về một loạt vấn đề. Hai bên cũng nhất trí nối lại đối thoại về hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, năng lượng và không gian.
Sau các cuộc đàm phán, Dmitriev, tổng giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, cho biết vẫn còn quá sớm để nói về việc đạt được sự thỏa hiệp giữa Nga và Hoa Kỳ, và hai bên chỉ mới bắt đầu lắng nghe nhau. Dmitriev cho biết các cuộc đàm phán là một thành tựu to lớn và Nga và Hoa Kỳ đã bắt đầu giao tiếp theo hướng tích cực và ở cấp độ chuyên nghiệp. Hai bên cam kết hiểu biết lẫn nhau và các cuộc đàm phán được tiến hành trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau.
Nga và Hoa Kỳ nhất trí thành lập nhóm đặc biệt về vấn đề Ukraine
Trong các cuộc hội đàm ngày 18 tại Riyadh, đại diện Nga và Hoa Kỳ đã trình bày chi tiết lập trường nguyên tắc của mỗi bên về vấn đề Ukraine. Hai bên nhất trí thành lập một nhóm đặc biệt để thảo luận toàn diện về mọi khía cạnh của vấn đề này.
Trợ lý Tổng thống Nga Ushakov cho biết các cuộc đàm phán nhóm riêng biệt giữa hai nước sẽ diễn ra trong thời gian tới, nhưng danh sách đại diện vẫn chưa được xác định. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ quyết định ứng cử viên đại diện sau khi phía Nga nắm rõ danh sách của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov cũng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ về vai trò trung gian trong vấn đề Ukraine sẽ sớm được khởi động.
Hoa Kỳ nhấn mạnh sự tham gia của tất cả các bên liên quan
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột Ukraine cần có sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan, bao gồm Ukraine, châu Âu và Nga. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Waltz cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tham vấn với các đồng minh vào tuần tới để tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Waltz đề xuất một số nguyên tắc cơ bản, trong đó nhấn mạnh rằng xung đột cần chấm dứt vĩnh viễn, không chỉ là một thỏa thuận đình chiến tạm thời. Ông cũng khẳng định các cuộc thảo luận về lãnh thổ và an ninh là điều không thể tránh khỏi.
Phản ứng của Ukraine: Phản đối đàm phán sau lưng
Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ sự bất ngờ trước các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ tại Saudi Arabia, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không tham gia cũng như không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào đạt được nếu không có sự hiện diện của nước này.
Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/2, Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ thỏa hiệp về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán không nên diễn ra sau lưng Ukraine. Trước diễn biến này, ông quyết định hoãn chuyến thăm Saudi Arabia, đồng thời mời các quan chức Hoa Kỳ tới Kiev để thảo luận trực tiếp.
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm trung gian hòa giải
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trung gian và cung cấp nền tảng đàm phán giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ. Ông nhắc lại vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tổ chức đàm phán Nga-Ukraine vào tháng 3/2022 tại Istanbul và sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, đồng thời khẳng định nước này sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
Châu Âu kêu gọi một thỏa thuận hòa bình lâu dài
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Costa nhấn mạnh rằng hòa bình không thể chỉ là một lệnh ngừng bắn đơn thuần mà cần có một thỏa thuận toàn diện, công bằng và lâu dài, đảm bảo an ninh cho Ukraine và châu Âu.
Cùng ngày, đặc phái viên Hoa Kỳ Keith Kellogg, hiện đang thăm Brussels, cho biết ông sẽ đến Ukraine vào ngày 19/2 để đàm phán với chính quyền Kiev và các nước châu Âu về việc làm trung gian cho vấn đề Ukraine. #đàmphánNgaMỹ
Cuộc gặp ngày 18 là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Tổng thống Nga Putin sau cuộc điện đàm. Đây cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà ngoại giao cấp cao nhất của hai bên kể từ khi quân đội Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và Hoa Kỳ sau đó thực hiện chính sách "cô lập ngoại giao" đối với Nga.
Các cuộc đàm phán đã đạt được sự đồng thuận bốn điểm và thời gian diễn ra cuộc gặp giữa các nguyên thủ quốc gia Nga và Hoa Kỳ vẫn chưa được xác định.
Quan chức Nga: Hai bên đã có cuộc đối thoại nghiêm túc về mọi vấn đề, thời gian gặp mặt giữa nguyên thủ quốc gia Nga và Hoa Kỳ vẫn chưa được ấn định
Trợ lý tổng thống Nga Ushakov cho biết các cuộc đàm phán giữa các quan chức Nga và Hoa Kỳ tại Riyadh diễn ra "tốt đẹp" và hai bên đã có cuộc đối thoại nghiêm túc về mọi vấn đề. Nga và Hoa Kỳ nhất trí xem xét lợi ích của nhau và thúc đẩy phát triển quan hệ song phương.
Ushakov cho biết khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp nhau vào tuần tới là không cao và cũng khó có thể nói về ngày cụ thể cho cuộc gặp. Nhóm Nga và Mỹ cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau để tạo điều kiện cho cuộc gặp giữa hai tổng thống.
Quan chức Mỹ: Đàm phán là bước đầu tiên để chấm dứt khủng hoảng Ukraine và đạt được bốn điểm đồng thuận với Nga.
Phái đoàn Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo ngắn tại Riyadh, Saudi Arabia sau khi kết thúc cuộc hội đàm với phái đoàn Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio phát biểu với thế giới bên ngoài rằng các cuộc đàm phán là bước đầu tiên để chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine và nhìn chung các cuộc đàm phán là "tốt". Rubio cho biết công việc vẫn đang được tiến hành với mục tiêu chấm dứt xung đột Nga-Ukraine theo cách công bằng, lâu dài và bền vững.
Rubio cho biết Hoa Kỳ và Nga đã đạt được bốn điểm đồng thuận về việc giải quyết "các vấn đề hóc búa" giữa hai nước và chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
- Thứ nhất, hai bên nhất trí thiết lập cơ chế tham vấn để giải quyết các vấn đề gai góc trong quan hệ song phương, với mục tiêu tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm bình thường hóa hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước .
- Thứ hai, hai bên nhất trí chỉ định các nhóm cấp cao của mình để bắt đầu làm việc nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt theo cách lâu dài, bền vững và được tất cả các bên chấp nhận.
- Thứ ba, hai bên nhất trí đặt nền tảng cho sự hợp tác trong tương lai về các vấn đề cùng quan tâm về địa chính trị và các cơ hội kinh tế và đầu tư sẽ xuất hiện khi xung đột Nga-Ukraine kết thúc.
- Thứ tư, các nhóm có mặt tại cuộc họp cam kết sẽ tiếp tục tham gia để đảm bảo quá trình đàm phán được thúc đẩy kịp thời và hiệu quả.
Sau khi đoàn đại biểu Nga và Mỹ kết thúc cuộc hội đàm tại Riyadh, Saudi Arabia, Ngoại trưởng Nga Lavrov phát biểu với báo chí rằng cuộc đối thoại với đại diện Mỹ rất có lợi, hai bên bắt đầu lắng nghe tiếng nói của nhau và phía Mỹ bắt đầu hiểu rõ hơn lập trường của Nga .
Ông Lavrov cho biết hai bên đã nhất trí bổ nhiệm đại sứ tại nước kia sớm nhất có thể. Hai bên sẵn sàng nối lại tham vấn về các vấn đề địa chính trị và xóa bỏ các trở ngại đối với hợp tác kinh tế.
Ông Lavrov chỉ ra rằng sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nga và Hoa Kỳ về một loạt các vấn đề không có nghĩa là có sự hội tụ về lập trường .
Lavrov nhấn mạnh rằng Nga đã giải thích với Hoa Kỳ rằng "nếu NATO tiếp quản Ukraine, đó sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với Nga". Ông Lavrov cho biết nếu lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên NATO xuất hiện ở Ukraine, dù là dưới lá cờ của Liên minh châu Âu hay lá cờ của chính họ, thì Nga đều không thể chấp nhận được.
Ông Lavrov cũng cho biết Nga cảm nhận được quyết tâm "tiến về phía trước" của Hoa Kỳ và Nga cũng cảm thấy như vậy. Cả Nga và Hoa Kỳ đều đang nỗ lực tạo điều kiện khôi phục lại sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ông Lavrov cho biết lợi ích quốc gia của nhiều quốc gia không phải lúc nào cũng trùng khớp. Khi lợi ích của cả hai bên không trùng khớp, nên áp dụng biện pháp hòa giải thay vì để họ tự ý hành động hoặc sử dụng các biện pháp khiêu khích để kích động tranh chấp và xung đột quân sự.
Nga và Hoa Kỳ nhất trí hợp tác trong nhiều lĩnh vực trong tương lai
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã quyết định thiết lập một cơ chế tham vấn để loại bỏ các yếu tố kích thích quan hệ giữa hai nước trong các cuộc hội đàm của họ tại Riyadh, Saudi Arabia. Ngoài ra, họ cũng quyết định thành lập một nhóm đàm phán để giải quyết xung đột Ukraine. Rubio và Lavrov quyết định hợp tác trong tương lai về các vấn đề liên quan đến lợi ích địa chính trị chung của hai nước, cũng như trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư.
Ngày 18 Bộ Ngoại giao Nga đưa tin trong cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, Nga đã nhấn mạnh đến nhu cầu loại bỏ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoài ra, với tư cách là cường quốc hạt nhân, hai nước có trách nhiệm đặc biệt. Xem xét yếu tố này, hai bên đã nhất trí khôi phục kênh liên lạc về một loạt vấn đề. Hai bên cũng nhất trí nối lại đối thoại về hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế, năng lượng và không gian.
Sau các cuộc đàm phán, Dmitriev, tổng giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, cho biết vẫn còn quá sớm để nói về việc đạt được sự thỏa hiệp giữa Nga và Hoa Kỳ, và hai bên chỉ mới bắt đầu lắng nghe nhau. Dmitriev cho biết các cuộc đàm phán là một thành tựu to lớn và Nga và Hoa Kỳ đã bắt đầu giao tiếp theo hướng tích cực và ở cấp độ chuyên nghiệp. Hai bên cam kết hiểu biết lẫn nhau và các cuộc đàm phán được tiến hành trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau.
Nga và Hoa Kỳ nhất trí thành lập nhóm đặc biệt về vấn đề Ukraine
Trong các cuộc hội đàm ngày 18 tại Riyadh, đại diện Nga và Hoa Kỳ đã trình bày chi tiết lập trường nguyên tắc của mỗi bên về vấn đề Ukraine. Hai bên nhất trí thành lập một nhóm đặc biệt để thảo luận toàn diện về mọi khía cạnh của vấn đề này.
Trợ lý Tổng thống Nga Ushakov cho biết các cuộc đàm phán nhóm riêng biệt giữa hai nước sẽ diễn ra trong thời gian tới, nhưng danh sách đại diện vẫn chưa được xác định. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ quyết định ứng cử viên đại diện sau khi phía Nga nắm rõ danh sách của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov cũng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ về vai trò trung gian trong vấn đề Ukraine sẽ sớm được khởi động.
Hoa Kỳ nhấn mạnh sự tham gia của tất cả các bên liên quan
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột Ukraine cần có sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan, bao gồm Ukraine, châu Âu và Nga. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Waltz cũng khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tham vấn với các đồng minh vào tuần tới để tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Waltz đề xuất một số nguyên tắc cơ bản, trong đó nhấn mạnh rằng xung đột cần chấm dứt vĩnh viễn, không chỉ là một thỏa thuận đình chiến tạm thời. Ông cũng khẳng định các cuộc thảo luận về lãnh thổ và an ninh là điều không thể tránh khỏi.
Phản ứng của Ukraine: Phản đối đàm phán sau lưng
Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ sự bất ngờ trước các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ tại Saudi Arabia, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không tham gia cũng như không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào đạt được nếu không có sự hiện diện của nước này.
Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/2, Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ thỏa hiệp về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán không nên diễn ra sau lưng Ukraine. Trước diễn biến này, ông quyết định hoãn chuyến thăm Saudi Arabia, đồng thời mời các quan chức Hoa Kỳ tới Kiev để thảo luận trực tiếp.
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng làm trung gian hòa giải
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trung gian và cung cấp nền tảng đàm phán giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ. Ông nhắc lại vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tổ chức đàm phán Nga-Ukraine vào tháng 3/2022 tại Istanbul và sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, đồng thời khẳng định nước này sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
Châu Âu kêu gọi một thỏa thuận hòa bình lâu dài
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Costa nhấn mạnh rằng hòa bình không thể chỉ là một lệnh ngừng bắn đơn thuần mà cần có một thỏa thuận toàn diện, công bằng và lâu dài, đảm bảo an ninh cho Ukraine và châu Âu.
Cùng ngày, đặc phái viên Hoa Kỳ Keith Kellogg, hiện đang thăm Brussels, cho biết ông sẽ đến Ukraine vào ngày 19/2 để đàm phán với chính quyền Kiev và các nước châu Âu về việc làm trung gian cho vấn đề Ukraine. #đàmphánNgaMỹ