Tại sao Gia Cát Lượng chết, quân Thục phải rút lui , không thể tiếp tục tấn công theo kế hoạch ban đầu?

Binh là dũng của tướng, tướng là tâm của binh. Vì chỉ huy là linh hồn của quân đội, nên một khi chỉ huy gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ giáng cho quân đội một đòn nặng nề. Trước hết, với sự ra đi của tổng tư lệnh, trung tâm quyền lực ban đầu và hệ thống lãnh đạo gắn liền với trung tâm quyền lực này sẽ không còn tồn tại (hoặc đối mặt với việc tổ chức lại quyền lực bên trong).
Trong thời kỳ đặc biệt này, tinh thần của toàn quân chắc chắn sẽ sa sút, binh lính hoang mang, hoang mang về tương lai. Ít nhất là cho đến khi một trung tâm quyền lực mới được thành lập và vận hành, quân đội sẽ ở trong trạng thái điều chỉnh và ổn định.
Gia Cát Lượng là ai? Gia Cát Lượng là linh hồn chính trị của nhà Thục Hán, đồng thời cũng là hạt nhân lãnh đạo quân sự của nhà Thục Hán.

Tại sao Gia Cát Lượng chết, quân Thục phải rút lui , không thể tiếp tục tấn công theo kế hoạch ban đầu?
Sau khi Gia Cát Lượng bị ốm vì làm việc quá sức ở Ngũ Trượng Nguyên, đối mặt với mối đe dọa từ quân Ngụy hùng mạnh và chỉ huy xảo quyệt Tư Mã Ý, điều quân Thục phải làm không phải là chủ động tấn công mà là làm thế nào để sống sót một cách an toàn rút về Hán Trung.
Nói cách khác, nhiệm vụ hàng đầu của quân Thục là làm thế nào để tránh khỏi sự tấn công của một kẻ thù hùng mạnh và tự bảo vệ mình trong tình huống bất lợi!
Khi Gia Cát Lượng đã qua đời, quân Thục không còn ai có thể đọ sức với Tư Mã Ý, cách duy nhất để bảo toàn binh lực là giữ cho núi non xanh tươi không sợ hết củi đốt. Nếu ý kiến của Ngụy Diên thực sự được tuân theo - hãy để Dương Di và những người khác đưa linh cữu của thừa tướng về nước, để ông ta dẫn quân tiếp tục Bắc phạt, quân Thục đang hoảng loạn rất có thể sẽ bị tổn thất nặng nề!
Khi đó, quân Thục bị thương nặng không những không thể tự bảo vệ mình mà còn có thể để quân Ngụy thừa cơ tiến vào Thục. Thế công của Thục Hán sẽ yếu, rất có thể bị diệt vong sớm.

Nói tóm lại, sau cái chết của Gia Cát Lượng, linh hồn của nhà Thục Hán, việc quân Thục tùy ý rút về Hán Trung là lựa chọn đúng đắn duy nhất!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top