Nhai kỹ sống chậm
Writer
Trang 9to5Mac đã đăng một bài viết trên blog vào ngày hôm qua (ngày 3 tháng 12) nêu rằng "Ceramic Shield 2" của Apple có trên toàn bộ dòng iPhone 17 được cho là có khả năng chống trầy xước gấp 3 lần và khả năng chống phản chiếu tuyệt vời, nhưng người dùng thường xuyên sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình có thể gặp phải tác dụng ngược lại.
Apple chính thức tuyên bố rằng "Ceramic Shield front cover 2" không chỉ cải thiện khả năng chống trầy xước gấp 3 lần mà còn giới thiệu lớp phủ chống phản chiếu mới giúp giảm đáng kể độ chói. Về mặt lý thuyết, bản nâng cấp này nhằm mục đích giúp người dùng tự tin hơn khi sử dụng điện thoại mà không cần miếng dán màn hình, loại bỏ nhu cầu bảo vệ bổ sung. Tuy nhiên, đối với những người dùng đã quen với việc dán miếng dán màn hình cho điện thoại mới, bản nâng cấp này đã mang đến một tình huống bất ngờ và khó xử.
Tấm chắn gốm siêu bền thế hệ thứ 2
Một nghiên cứu quang học do Astropad công bố ngày hôm qua đã đưa ra một kết luận trái ngược: việc sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình thông thường cho iPhone 17 sẽ vô hiệu hóa chức năng chống phản chiếu của màn hình.
Dữ liệu thử nghiệm cho thấy độ phản chiếu màn hình của iPhone 16 Pro là 3,8%, trong khi nhờ lớp phủ mới, độ phản chiếu màn hình của iPhone 17 Pro giảm xuống mức đáng kinh ngạc là 2,0%, gần như tăng gấp đôi hiệu quả chống phản chiếu.
Tuy nhiên, sau khi dán miếng dán màn hình thông thường, độ phản chiếu của iPhone 17 ngay lập tức tăng trở lại 4,6%. Điều này có nghĩa là ngay cả sau khi đã mua miếng dán màn hình, độ trong trẻo và khả năng chống chói của màn hình vẫn kém hơn so với các mẫu máy cũ. IT Home đã đính kèm biểu đồ liên quan bên dưới:
Tại sao hiện tượng "tối ưu hóa tiêu cực" này lại xảy ra? Nhà phân tích Giovanni Donelli của Astropad chỉ ra rằng chìa khóa nằm ở sự thay đổi trong nguyên lý quang học. Lớp phủ chống phản xạ (AR) của iPhone 17 được phủ trực tiếp lên bề mặt kính, và thiết kế ban đầu của nó là để tối ưu hóa quang học tại giao diện "kính-không khí", đòi hỏi phải tiếp xúc trực tiếp với không khí để hoạt động.
Khi người dùng dán miếng dán bảo vệ màn hình, lớp keo quang học ở mặt sau của miếng dán sẽ phủ lên lớp phủ, lấp đầy các khe hở nhỏ giữa lớp phủ và không khí. Sự tiếp xúc vật lý này sẽ "đoản mạch" cấu trúc quang học của lớp phủ, khiến tính năng chống phản xạ của nó hoàn toàn mất tác dụng.
Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng do miếng dán màn hình thông thường không có lớp chống phản chiếu và kết hợp với chất kết dính nên khả năng phản chiếu của màn hình cuối cùng sẽ tăng gấp đôi.
Đối với những người dùng đã mua iPhone 17, hiện tại chỉ có hai giải pháp: một là tin tưởng vào độ bền của miếng dán màn hình "Ceramic Shield 2" và hoàn toàn từ bỏ miếng dán màn hình; hai là tìm một miếng dán màn hình cao cấp có tích hợp lớp phủ chống phản chiếu AR. Nói một cách đơn giản, những miếng dán màn hình kính cường lực thông thường, giá rẻ không còn phù hợp với iPhone 17 nữa.
Apple chính thức tuyên bố rằng "Ceramic Shield front cover 2" không chỉ cải thiện khả năng chống trầy xước gấp 3 lần mà còn giới thiệu lớp phủ chống phản chiếu mới giúp giảm đáng kể độ chói. Về mặt lý thuyết, bản nâng cấp này nhằm mục đích giúp người dùng tự tin hơn khi sử dụng điện thoại mà không cần miếng dán màn hình, loại bỏ nhu cầu bảo vệ bổ sung. Tuy nhiên, đối với những người dùng đã quen với việc dán miếng dán màn hình cho điện thoại mới, bản nâng cấp này đã mang đến một tình huống bất ngờ và khó xử.
Tấm chắn gốm siêu bền thế hệ thứ 2
Một nghiên cứu quang học do Astropad công bố ngày hôm qua đã đưa ra một kết luận trái ngược: việc sử dụng miếng dán bảo vệ màn hình thông thường cho iPhone 17 sẽ vô hiệu hóa chức năng chống phản chiếu của màn hình.
Dữ liệu thử nghiệm cho thấy độ phản chiếu màn hình của iPhone 16 Pro là 3,8%, trong khi nhờ lớp phủ mới, độ phản chiếu màn hình của iPhone 17 Pro giảm xuống mức đáng kinh ngạc là 2,0%, gần như tăng gấp đôi hiệu quả chống phản chiếu.
Tuy nhiên, sau khi dán miếng dán màn hình thông thường, độ phản chiếu của iPhone 17 ngay lập tức tăng trở lại 4,6%. Điều này có nghĩa là ngay cả sau khi đã mua miếng dán màn hình, độ trong trẻo và khả năng chống chói của màn hình vẫn kém hơn so với các mẫu máy cũ. IT Home đã đính kèm biểu đồ liên quan bên dưới:
Tại sao hiện tượng "tối ưu hóa tiêu cực" này lại xảy ra? Nhà phân tích Giovanni Donelli của Astropad chỉ ra rằng chìa khóa nằm ở sự thay đổi trong nguyên lý quang học. Lớp phủ chống phản xạ (AR) của iPhone 17 được phủ trực tiếp lên bề mặt kính, và thiết kế ban đầu của nó là để tối ưu hóa quang học tại giao diện "kính-không khí", đòi hỏi phải tiếp xúc trực tiếp với không khí để hoạt động.
Khi người dùng dán miếng dán bảo vệ màn hình, lớp keo quang học ở mặt sau của miếng dán sẽ phủ lên lớp phủ, lấp đầy các khe hở nhỏ giữa lớp phủ và không khí. Sự tiếp xúc vật lý này sẽ "đoản mạch" cấu trúc quang học của lớp phủ, khiến tính năng chống phản xạ của nó hoàn toàn mất tác dụng.
Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng do miếng dán màn hình thông thường không có lớp chống phản chiếu và kết hợp với chất kết dính nên khả năng phản chiếu của màn hình cuối cùng sẽ tăng gấp đôi.
Đối với những người dùng đã mua iPhone 17, hiện tại chỉ có hai giải pháp: một là tin tưởng vào độ bền của miếng dán màn hình "Ceramic Shield 2" và hoàn toàn từ bỏ miếng dán màn hình; hai là tìm một miếng dán màn hình cao cấp có tích hợp lớp phủ chống phản chiếu AR. Nói một cách đơn giản, những miếng dán màn hình kính cường lực thông thường, giá rẻ không còn phù hợp với iPhone 17 nữa.