Tại sao Việt Nam nhập khẩu gạo cao kỷ lục nhất từ trước đến nay?

Khánh Vân

Writer
Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi gần 1 tỷ USD để nhập khẩu gạo, tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua cả mức nhập khẩu của năm ngoái. Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, trong giai đoạn này, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo, thu về 4,37 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, lượng gạo xuất khẩu tăng 9,2%, trong khi giá trị xuất khẩu tăng mạnh 23,5%.

img-4299-3588.jpeg_webp_75.jpg

Bên cạnh sự gia tăng đáng kể về xuất khẩu, Việt Nam cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về nhập khẩu gạo. Đặc biệt trong tháng 9, kim ngạch nhập khẩu gạo tăng hơn 154% so với cùng kỳ, đạt 117 triệu USD. Tổng cộng, trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi 996 triệu USD để nhập khẩu gạo, tăng 57,3% so với năm trước và vượt qua mức nhập khẩu của cả năm 2023, vốn đạt 860 triệu USD.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng nhập khẩu gạo này nằm ở sự thay đổi trong mô hình sản xuất lúa gạo ở nước ta. Nông dân hiện nay có xu hướng chuyển sang trồng các loại gạo thơm chất lượng cao nhằm phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu. Trong khi đó, nhu cầu nội địa, đặc biệt là cho sản xuất các sản phẩm như bún, phở, lại yêu cầu loại gạo rẻ tiền, có độ nở tốt. Điều này khiến các doanh nghiệp trong nước lựa chọn nhập khẩu các loại gạo phù hợp để giảm chi phí đầu vào. Ngoài ra, một số doanh nghiệp xuất khẩu còn phải nhập thêm lúa gạo từ các nước láng giềng để đảm bảo đủ nguồn cung cho các đơn hàng quốc tế vào cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Thành, một doanh nhân tại An Giang, chia sẻ rằng công ty ông đã tăng cường nhập khẩu gạo từ Campuchia do giá rẻ hơn. Loại gạo này không chỉ cung cấp cho thị trường tiêu dùng bình dân, mà còn phục vụ cho các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước. So với năm ngoái, lượng gạo nhập khẩu của công ty ông đã tăng 30%.

Gao-nhap-khau-o-cang-Tabaco-cua-Philippines_jpg_75.jpg

Dữ liệu cũng chỉ ra rằng sản lượng lúa của vụ hè thu năm nay giảm, và vụ thu đông - vốn có sản lượng thấp nhất trong năm - sẽ không thể bù đắp đủ cho sự thiếu hụt này. Thêm vào đó, tình trạng mất mùa ở miền Bắc khiến khoảng 300.000 ha lúa bị ảnh hưởng, làm cho nguồn cung trong nước tiếp tục giảm. Các doanh nghiệp vì thế buộc phải nhập khẩu nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt là vào dịp Tết. Nhiều doanh nghiệp dự đoán rằng, kim ngạch nhập khẩu gạo năm nay có thể đạt tới 1,3 tỷ USD.

Dù lượng gạo nhập khẩu tăng mạnh, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định rằng điều này không ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia. Việt Nam vẫn duy trì việc xuất khẩu hàng triệu tấn gạo mỗi năm, và việc nhập khẩu gạo giá rẻ để đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước là một phần của chiến lược kinh tế.

Hiện nay, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu gạo từ các nước như Myanmar, Pakistan, và Campuchia với mức giá rẻ hơn so với gạo nội địa. Trung bình, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm là 624 USD mỗi tấn, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi gạo nhập khẩu về có giá chỉ từ 480 đến 500 USD mỗi tấn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top