Thoại Viết Hoàng
Writer
Theo trang web Tạp chí An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ngày 21/10, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân "Cone Diego" của Hải quân Hoa Kỳ vẫn đang trải qua quá trình sửa chữa phức tạp và lâu dài tại ụ tàu khô.
Truyền thông nước ngoài đưa tin vào tháng 10/2021, tàu ngầm đã va chạm với một ngọn núi ngầm ở Tây Thái Bình Dương, khiến thân tàu bị hư hại nghiêm trọng và 11 thủy thủ bị thương. Tàu ngầm tạm thời không thể nổi lên do trục trặc. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, đội chỉ huy của USS Connecticut đã được thay thế và tàu ngầm đã di chuyển đến Xưởng đóng tàu Hải quân Puget Sound ở Hoa Kỳ để đại tu.
Tuy nhiên, do thiếu hụt các linh kiện quan trọng, cơ sở hạ tầng xưởng đóng tàu cũ kỹ và thiếu hụt nhân công, chiếc tàu ngầm hạt nhân đắt đỏ trị giá hàng tỷ đô la này, với lượng giãn nước đầy tải hơn 9.100 tấn, đã phải nằm im trong bốn năm và việc đưa nó trở lại hoạt động đã bị trì hoãn đến cuối năm 2026.

Truyền thông nước ngoài đưa tin vào tháng 10/2021, tàu ngầm đã va chạm với một ngọn núi ngầm ở Tây Thái Bình Dương, khiến thân tàu bị hư hại nghiêm trọng và 11 thủy thủ bị thương. Tàu ngầm tạm thời không thể nổi lên do trục trặc. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, đội chỉ huy của USS Connecticut đã được thay thế và tàu ngầm đã di chuyển đến Xưởng đóng tàu Hải quân Puget Sound ở Hoa Kỳ để đại tu.
Tuy nhiên, do thiếu hụt các linh kiện quan trọng, cơ sở hạ tầng xưởng đóng tàu cũ kỹ và thiếu hụt nhân công, chiếc tàu ngầm hạt nhân đắt đỏ trị giá hàng tỷ đô la này, với lượng giãn nước đầy tải hơn 9.100 tấn, đã phải nằm im trong bốn năm và việc đưa nó trở lại hoạt động đã bị trì hoãn đến cuối năm 2026.