Tàu sân bay Mỹ mạnh nhất thế giới nhưng lại thiếu một lực lượng quan trọng

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Tàu sân bay của United States Navy được ví như những “thành phố nổi” trên biển, có khả năng triển khai sức mạnh quân sự đến bất cứ đâu có đại dương. Mỗi tàu không chỉ là một căn cứ di động mà còn được xem như lãnh thổ chủ quyền của Mỹ, giúp chúng hoạt động linh hoạt trên vùng biển quốc tế.

Những tàu sân bay hiện đại nhất như lớp Gerald R. Ford-class aircraft carrier có thủy thủ đoàn lên tới hơn 4.600 người, bao gồm thủy thủ, sĩ quan và phi công. Trong khi đó, lớp Nimitz-class aircraft carrier dù ra đời sớm hơn vẫn mang theo khoảng 5.600 người nếu tính cả không đoàn.
1776047540003.png

Các tàu này dài hơn 330 mét, sử dụng năng lượng hạt nhân nên có thể hoạt động trên biển gần như không giới hạn thời gian. Tuy nhiên, điều bất ngờ là dù đông người như vậy, tàu sân bay Mỹ lại hầu như không có lính thủy đánh bộ.

Trước đây, việc bố trí lính thủy đánh bộ trên tàu hải quân là truyền thống lâu đời, có từ khi nước Mỹ mới thành lập. Nhưng đến năm 1998, hoạt động này đã bị chấm dứt. Lý do rất đơn giản: nhiệm vụ trên tàu sân bay đã quá chuyên biệt. Gần như mọi vị trí trên tàu đều phục vụ trực tiếp cho việc vận hành con tàu hoặc hệ thống máy bay.

Lính thủy đánh bộ Mỹ thực sự ở đâu?​

Việc không có lính thủy đánh bộ trên tàu sân bay không có nghĩa là Mỹ không triển khai lực lượng này trên biển. Thay vào đó, họ sử dụng những con tàu chuyên biệt như lớp Wasp-class amphibious assault ship.

Thoạt nhìn, tàu lớp Wasp khá giống tàu sân bay thu nhỏ. Chúng có sàn đáp trực thăng, có thể vận hành nhiều loại máy bay như F-35B Lightning II dòng tiêm kích có khả năng cất cánh thẳng đứng. Tuy nhiên, mục đích chính của chúng không phải là không chiến mà là triển khai lực lượng đổ bộ.
1776047559786.png

Một tàu lớp Wasp có thể chở khoảng 1.600–1.800 lính thủy đánh bộ, cùng với xe bọc thép, xuồng đổ bộ và trực thăng. Đây là thành phần nòng cốt của một đơn vị Marine Expeditionary Unit lực lượng viễn chinh khoảng 2.200 người, được thiết kế để phản ứng nhanh với các tình huống khủng hoảng trên toàn cầu.

Nói cách khác, tàu sân bay và tàu đổ bộ đảm nhiệm hai vai trò hoàn toàn khác nhau. Nếu tàu sân bay là “căn cứ không quân di động”, thì tàu đổ bộ như lớp Wasp lại là “bệ phóng” cho các chiến dịch tấn công từ biển vào đất liền.

Tàu sân bay Mỹ không mang lính thủy đánh bộ không phải vì thiếu chỗ, mà vì mỗi loại tàu được thiết kế cho một nhiệm vụ riêng biệt. Sự phân chia này giúp quân đội Mỹ tối ưu hóa sức mạnh, vừa kiểm soát bầu trời, vừa sẵn sàng triển khai lực lượng trên bộ ở bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới.(yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RhdS1zYW4tYmF5LW15LW1hbmgtbmhhdC10aGUtZ2lvaS1uaHVuZy1sYWktdGhpZXUtbW90LWx1Yy1sdW9uZy1xdWFuLXRyb25nLjgxNzM5Lw==
Top