“Té xỉu” khi lôi lên khỏi hồ hàng chục bọc trứng trông như của sinh vật ngoài hành tinh

Các quan chức động vật hoang dã đang cảnh báo người dân địa phương về những “quả trứng ngoài hành tinh”, được phát hiện ở một hồ nước ở Oklahoma. Họ nói rằng những sinh vật này sẽ xuất hiện với số lượng lớn vào mùa hè năm nay. Hình ảnh mô tả cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện đầy trên mạng, cho thấy những bọc lớn giống như cục thạch khổng lồ, bám dính vào cành cây ngập nước dưới lòng hồ.
Trong khi những bức ảnh về loài động vật kỳ lạ này gây hoang mang và sợ hãi trên mạng, một số người cho rằng chúng đến Trái Đất từ ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, các quan chức trấn an công chúng rằng đây đơn giản là loài Bryozoan cổ đại, vốn đã tồn tại hàng trăm triệu năm - rất lâu trước khi những con khủng long đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất. Chúng tự nhân bản thành các khối lớn để lọc những hạt nhỏ ra khỏi nước làm thức ăn.
Thành ra, đây lại là những công nhân dọn vệ sinh môi trường chứ không đáng sợ như vẻ ngoài kì dị.

“Té xỉu” khi lôi lên khỏi hồ hàng chục bọc trứng trông như của sinh vật ngoài hành tinh

“Té xỉu” khi lôi lên khỏi hồ hàng chục bọc trứng trông như của sinh vật ngoài hành tinh
Loài thạch sống trong ao đã được phát hiện ở Hồ chứa McGee Creek, nằm ở rìa phía tây nam của Dãy núi Ouachita. Các bọc Bryozoan này thực chất là hàng trăm sinh vật, mỗi cá thể được gọi là zooids. Mỗi zooids dài chưa đến 1 milimet, sống cùng nhau thành một khối nhầy nhụa. Chúng không có bất kỳ hệ thống hô hấp hoặc tuần hoàn nào, nhưng có hạch thần kinh trung ương cho phép phản ứng với các kích thích.
Các động vật không xương sống nhỏ bé sở hữu cả cơ quan sinh sản nam và nữ, cho phép tự nhân bản và lây lan qua các khối tế bào trên sinh vật được gọi là statoblasts. Mỗi nguyên bào trạng có thể sinh sản vô tính nếu tách ra khỏi đàn, cho phép các bọc Bryozoan lan rộng với số lượng lớn trong điều kiện thích hợp.
Thức ăn của Bryozoan là loài động vật ăn thực vật phù du và vi khuẩn ẩn nấp trong nước. Các hồ sơ hóa thạch cho thấy, loài cổ đại này có niên đại khoảng 470 triệu năm, có thể đã tiến hóa từ một loài giun biển cổ đại. Mặc dù nhiều người cho rằng đây là sinh vật có hại hoặc dấu hiệu xấu, thực chất Cục Bảo tồn Động vật hoang dã Oklahoma (ODWC) đã khẳng định đây là động vật có ích, cải thiện chất lượng nguồn nước.


>>> LỘ DIỆN LOÀI ĐỘNG VẬT "CỨU TINH" CHO BÀI TOÁN LƯƠNG THỰC CỦA NHÂN LOẠI?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top