Tên lửa nặng 23 tấn của Trung Quốc sắp "rơi tự do" xuống Trái Đất!

Trung Quốc đã phóng thành công mảnh ghép thứ 3 cũng là mảnh cuối cùng của trạm vũ trụ Tiangong vào đầu tuần này. Và các chuyên gia dự đoán rằng thân nặng 23 tấn của tên lửa sẽ quay trở lại một nơi nào đó trên Trái đất vào cuối tuần này.

Thân tên lửa nặng hàng chục tấn liệu sẽ rơi vào đâu trên Trái Đất?

Tên lửa có tên Long March 5B của Trung Quốc có sự khác biệt với các thân tên lửa hiện đại, thường được thiết kế để tự đẩy mình vào một phần xa xôi của Thái Bình Dương, "thân thể" của Long March 5B sẽ rơi vào quỹ đạo riêng của nó quanh Trái đất.
Nó đang trên đà đi xuống bầu khí quyển một lần nữa, trong một sự kiện được gọi là "reentry" - và rơi xuống Trái đất vào thứ 6 hoặc sáng thứ 7 tới theo múi giờ phương Đông. Không ai biết thân tên lửa sẽ rơi xuống đâu, và không ai điều khiển nó, nhưng rất khó có khả năng bất kỳ mảnh vỡ nào từ không gian sẽ rơi trúng bạn.

Tên lửa nặng 23 tấn của Trung Quốc sắp rơi tự do xuống Trái Đất!
Các chuyên gia chỉ có thể ước tính bao nhiêu % của thân tên lửa Long March, có kích thước gần bằng tòa nhà 10 tầng, sẽ đâm vào Trái đất. Một số phần có thể bốc cháy khi lao qua bầu khí quyển, nhưng thân tên lửa quá lớn nên không thể phân hủy hoàn toàn.
Có một quy tắc chung mà các chuyên gia đã ước tính là là 20% đến 40% khối lượng của một vật thể lớn sẽ sống sót sau khi rơi qua bầu khí quyển. Tập đoàn Hàng không Vũ trụ đang theo dõi giai đoạn tên lửa và dự đoán những con đường khả thi mà nó có thể quay trở lại Trái đất.
Theo tính toán của các nhà phân tích, phần lớn khu vực mà các mảnh vỡ có thể rơi xuống là đại dương hoặc vùng đất không có người ở. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp vũ trụ vẫn lên tiếng chỉ trích hành động này của Trung Quốc, cho rằng nó gây ra rủi ro không đáng có đối với tính mạng và tài sản của con người.

Rác không gian liệu có thể gây chết người?

Theo thống kê, đây là lần thứ tư tàn tích từ tên lửa Long March 5B của Trung Quốc đe dọa tính mạng và tài sản của con người. 3 lần trước đó vào năm 2020, 2021 và vào tháng 7 năm 2022 - các phần thân của nó đều rơi trở lại Trái đất.
Hầu hết các giai đoạn tên lửa tự hạ xuống bằng cách kích hoạt lại động cơ ngay sau khi đưa hàng lên quỹ đạo, tự lái ra khỏi các khu vực đông dân cư và tiến vào Thái Bình Dương. Nhưng đáng lo ngại là trong trường hợp của Long March 5B, Trung Quốc đã không thiết kế tên lửa đẩy để tái kích có kiểm soát.

Tên lửa nặng 23 tấn của Trung Quốc sắp rơi tự do xuống Trái Đất!
Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 7, các nhà nghiên cứu đã tính toán khoảng 10% khả năng các mảnh vỡ sẽ tấn công một hoặc nhiều người trong khoảng thời gian 10 năm. Vì thế, nó không chỉ là thân tên lửa của Trung Quốc, vệ tinh và các mảnh vỡ không xác định rơi ra khỏi quỹ đạo thường xuyên cũng được liệt vào danh sách.
Tên lửa đẩy Long March 5B là một trong những vật thể lớn nhất rơi trở lại Trái đất, nhưng việc quay lại trái đất không được kiểm soát không phải là duy nhất đối với Trung Quốc. Vào năm 1979, trạm vũ trụ Skylab của NASA nhanh chóng đi xuống, làm rải rác các mảnh vụn trên khắp nước Úc.

>>>Hào quang bí ẩn và "Mặt Trời ma" trên đỉnh núi tuyết gây xôn xao Internet
Nguồn sciencealert
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top