Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Nhiều du khách đã phải hủy kế hoạch Giáng sinh ở Lapland do thời tiết bất thường. Công ty du lịch lớn của Đức, TUI, đã phải hủy một số chuyến đi đến Lapland vì thiếu tuyết. Các thị trấn như Rovaniemi, "quê hương chính thức của ông già Noel", đã trải qua thời tiết ấm bất thường trong vài tuần qua. Tháng 11 chỉ có vài cm tuyết ở những vùng biệt lập, hầu hết khu vực không có tuyết. Ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2024, TUI đã hủy một số chuyến đi đến Kuusamo, Lapland, Phần Lan do thiếu tuyết. Mưa lớn đã cuốn trôi lượng tuyết ít ỏi còn lại, khiến nhiều hoạt động mùa đông không thể thực hiện.
Trong thông cáo báo chí ngày 4 tháng 12, TUI cho biết: "Chúng tôi đã theo dõi sát sao dự báo thời tiết ở Kuusamo. Thật không may, hôm nay có mưa lớn và lượng tuyết ít ỏi đã bị cuốn trôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể tổ chức trải nghiệm Lapland như đã lên kế hoạch, bao gồm cả các hoạt động đã được đặt trước. Chúng tôi hiểu đây là tin buồn và rất tiếc phải đưa ra quyết định này."
Khách hàng bị ảnh hưởng được lựa chọn đổi ngày đi, đặt lại tour với giảm giá 10% hoặc hoàn tiền. Các công ty du lịch khác đang theo dõi sát sao tình hình thời tiết, một số khu vực sử dụng máy tạo tuyết nhân tạo để đảm bảo trải nghiệm mùa đông cho du khách. Lapland đã đón hơn 1,5 triệu du khách năm ngoái, tăng 20% so với năm trước. Chỉ riêng tháng 11 và 12, các sân bay Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kuusamo và Kemi-Tornio đã phục vụ 547.773 hành khách. Thụy Điển cũng ghi nhận số lượng du khách kỷ lục đến Lapland.
Tuyết ít khiến nhiều hoạt động như trượt chó, xe trượt tuyết và safari tuần lộc không thể thực hiện. Tuần lộc cũng gặp khó khăn trong việc tìm thức ăn. Công ty du lịch J2SKI cho biết dự báo ít tuyết ở Lapland trong những ngày tới. Tuyết dự kiến sẽ rơi vào ngày 6 tháng 12, và các khu trượt tuyết dự kiến sẽ có từ 2 đến 6cm tuyết trong tuần tới. Tuy nhiên, băng đóng cứng bên dưới có thể gây khó khăn cho nhiều hoạt động mùa đông.
Lapland đã trải qua mùa hè nóng nhất trong lịch sử năm nay, với nhiệt độ tháng 6, 7 và 8 cao kỷ lục. Viện Khí tượng Phần Lan cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân. Cuối tháng 10, Lapland trải qua đợt nóng bất thường, với nhiệt độ ở Kilpisjärvi lên tới 11,2 độ C (trung bình tháng 10 chỉ 2,8 độ C). Tháng 11, Utsjoki ghi nhận nhiệt độ 11 độ C, phá kỷ lục năm 1975.
Jim Dale, chuyên gia khí tượng của British Weather Services, cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra hiện tượng này, với lượng hơi nước trong khí quyển tăng lên, dẫn đến tuyết rơi lớn hơn khi không khí đủ lạnh. Sharron Livingston, chuyên gia du lịch, cho biết không chỉ Lapland mà cả dãy Alps cũng trải qua mùa đông ấm bất thường năm 2023. Sự thiếu hụt tuyết ở Lapland không chỉ ảnh hưởng đến ngành du lịch mà còn cho thấy tác động rõ ràng của biến đổi khí hậu đến môi trường và hệ sinh thái.
Trong thông cáo báo chí ngày 4 tháng 12, TUI cho biết: "Chúng tôi đã theo dõi sát sao dự báo thời tiết ở Kuusamo. Thật không may, hôm nay có mưa lớn và lượng tuyết ít ỏi đã bị cuốn trôi. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể tổ chức trải nghiệm Lapland như đã lên kế hoạch, bao gồm cả các hoạt động đã được đặt trước. Chúng tôi hiểu đây là tin buồn và rất tiếc phải đưa ra quyết định này."
Khách hàng bị ảnh hưởng được lựa chọn đổi ngày đi, đặt lại tour với giảm giá 10% hoặc hoàn tiền. Các công ty du lịch khác đang theo dõi sát sao tình hình thời tiết, một số khu vực sử dụng máy tạo tuyết nhân tạo để đảm bảo trải nghiệm mùa đông cho du khách. Lapland đã đón hơn 1,5 triệu du khách năm ngoái, tăng 20% so với năm trước. Chỉ riêng tháng 11 và 12, các sân bay Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kuusamo và Kemi-Tornio đã phục vụ 547.773 hành khách. Thụy Điển cũng ghi nhận số lượng du khách kỷ lục đến Lapland.
![1733577359586.png 1733577359586.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/27/27604-4085eddf5e4ab6cf252631bba6cbcfe6.jpg)
Tuyết ít khiến nhiều hoạt động như trượt chó, xe trượt tuyết và safari tuần lộc không thể thực hiện. Tuần lộc cũng gặp khó khăn trong việc tìm thức ăn. Công ty du lịch J2SKI cho biết dự báo ít tuyết ở Lapland trong những ngày tới. Tuyết dự kiến sẽ rơi vào ngày 6 tháng 12, và các khu trượt tuyết dự kiến sẽ có từ 2 đến 6cm tuyết trong tuần tới. Tuy nhiên, băng đóng cứng bên dưới có thể gây khó khăn cho nhiều hoạt động mùa đông.
Lapland đã trải qua mùa hè nóng nhất trong lịch sử năm nay, với nhiệt độ tháng 6, 7 và 8 cao kỷ lục. Viện Khí tượng Phần Lan cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân. Cuối tháng 10, Lapland trải qua đợt nóng bất thường, với nhiệt độ ở Kilpisjärvi lên tới 11,2 độ C (trung bình tháng 10 chỉ 2,8 độ C). Tháng 11, Utsjoki ghi nhận nhiệt độ 11 độ C, phá kỷ lục năm 1975.
Jim Dale, chuyên gia khí tượng của British Weather Services, cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra hiện tượng này, với lượng hơi nước trong khí quyển tăng lên, dẫn đến tuyết rơi lớn hơn khi không khí đủ lạnh. Sharron Livingston, chuyên gia du lịch, cho biết không chỉ Lapland mà cả dãy Alps cũng trải qua mùa đông ấm bất thường năm 2023. Sự thiếu hụt tuyết ở Lapland không chỉ ảnh hưởng đến ngành du lịch mà còn cho thấy tác động rõ ràng của biến đổi khí hậu đến môi trường và hệ sinh thái.