Thành viên Hezbollah bị Mossad lừa cầm máy nhắn tin bằng cả 2 tay như thế nào?

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Tiết lộ chi tiết về hoạt động bị cáo buộc của Mossad, các nguồn tin cho biết với Washington Post rằng tín hiệu nổ là một thông điệp được mã hóa, yêu cầu phải nhấn đúp nút để hiển thị nội dung tin nhắn.

1728569834884.png


Các nguồn tin trong một báo cáo hôm thứ Bảy tuần trước (5/10) cho biết tín hiệu kích nổ hàng nghìn máy nhắn tin của Hezbollah vào tháng trước là một tin nhắn được mã hóa yêu cầu người dùng phải cầm thiết bị bằng cả hai tay, làm tăng tối đa khả năng gây ra thương tích nghiêm trọng.

Một chiến dịch được cho là của Israel đã phá hủy các máy nhắn tin và máy bộ đàm được nhóm khủng bố Lebanon sử dụng vào ngày 17 và 18/9, mở màn cho một loạt các cuộc không kích đang diễn ra của Israel gây ra những đòn giáng mạnh vào Hezbollah, bao gồm cả vụ ám sát thủ lĩnh của nhóm này, Hassan Nasrallah.

Các quan chức Israel, Hoa Kỳ và Trung Đông ước tính có tới 3.000 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng hoặc bị thương do máy nhắn tin, cũng như một số lượng không xác định thường dân, tờ Washington Post đưa tin.

Báo cáo của tờ Post — trích dẫn lời các quan chức an ninh, chính trị gia và nhà ngoại giao người Israel, Ả Rập và Mỹ, cũng như các nguồn tin người Lebanon thân cận với Hezbollah, tất cả đều ẩn danh — cho biết các máy nhắn tin này được sản xuất tại Israel và được cơ quan tình báo Mossad của Israel thiết kế.
1728570024939.png

Sau khi các quan chức Mossad tiết lộ khả năng này với các quan chức được bầu vào ngày 12/9 và hoạt động này được cho là đã được nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấp thuận, hàng nghìn điệp viên Hezbollah đã nhận được một tin nhắn cho biết họ đã nhận được một tin nhắn được mã hóa yêu cầu phải nhấn hai nút - về cơ bản buộc họ phải sử dụng cả hai tay và bị thương ở cả hai tay khi vụ nổ xảy ra khi họ nhấn các nút.

“Bạn phải nhấn hai nút để đọc tin nhắn”, một quan chức giải thích, do đó vụ nổ có thể “làm bị thương cả hai tay của họ”, khiến người dùng “không có khả năng chiến đấu”.

Báo cáo cũng tiết lộ rằng hàng trăm máy bộ đàm có gắn bẫy mìn - được kích nổ một ngày sau đó - đã được Hezbollah sử dụng kể từ năm 2015, giúp Israel tiếp tục truy cập thời gian thực vào hệ thống liên lạc của nhóm khủng bố này trong nhiều năm trước khi các thiết bị này được vũ khí hóa theo nghĩa đen.

Hezbollah đã mua máy nhắn tin để tránh sự giám sát liên lạc của Israel. Đầu năm nay, một lời chào hàng đã thuyết phục nhóm này mua máy nhắn tin AR924 pin lớn từ Apollo, một thương hiệu nổi tiếng của Đài Loan. Môi giới thương vụ này là một người phụ nữ trước đây từng là đại lý bán hàng Trung Đông cho Apollo và được Hezbollah tin tưởng. Các quan chức từ chối tiết lộ danh tính của cô ta. Theo báo cáo của Washington Post, cô đã thành lập công ty riêng để bán máy nhắn tin dưới thương hiệu Apollo.

Các phương tiện truyền thông trước đây đã đưa tin về một người phụ nữ tên là Cristiana Bársony-Arcidiacono, Tổng giám đốc điều hành của BAC Consulting có trụ sở tại Budapest, công ty mà đơn vị nắm giữ nhãn hiệu máy nhắn tin tại Đài Loan cho biết là đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất các thiết bị này.

Trong số những ưu điểm được ca ngợi của máy nhắn tin là thiết kế chống thấm nước và pin lớn cho phép sử dụng trong nhiều tháng mà không cần sạc.

Nhóm Hezbollah đã mua 5.000 thiết bị và sản xuất được thuê ngoài. Hezbollah — và rõ ràng là Apollo và nhân viên bán hàng — không hề biết rằng chúng được lắp ráp tại Israel với một lượng nhỏ thuốc nổ được thêm vào mỗi cục pin.

Cuối cùng, các máy nhắn tin đã được phân phối cho những người mà báo cáo mô tả là "các chiến binh cấp trung và nhân viên hỗ trợ" của Hezbollah vào tháng 2.

Các chất nổ nhỏ trong máy nhắn tin và bộ đàm được giấu theo cách mà việc tháo rời thiết bị — hoặc thậm chí chụp X-quang — không thể tiết lộ mối nguy hiểm cho các thành viên Hezbollah, những người đã sẵn sàng chấp nhận các tiện ích do Israel thiết kế và sản xuất, các nguồn tin cho biết với tờ Post. Các quan chức Israel đánh giá rằng một số thiết bị thực sự đã trải qua các cuộc kiểm tra như vậy, báo cáo cho biết.

Các quan chức Israel cho biết sự tồn tại của hệ thống máy nhắn tin này chỉ được tiết lộ với các thành viên nội các cấp cao của Israel vào ngày 12 tháng 9, khi Netanyahu tổ chức một cuộc họp với các cố vấn an ninh về việc đối phó với Hezbollah.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Washington không được thông báo về máy nhắn tin hoặc các cuộc thảo luận về việc kích nổ chúng.

Bên cạnh việc sử dụng máy nhắn tin, các quan chức Israel cũng thảo luận về việc nhắm mục tiêu vào thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah, người mà Israel đã biết về hoạt động và vị trí của ông trong nhiều năm mặc dù ông có lối sống lén lút, các quan chức cho biết.

Việc giết Nasrallah được cho là sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh công khai với Hezbollah và có thể là cả Iran. Ngoài ra, Hoa Kỳ đã thúc đẩy Nasrallah đồng ý ngừng bắn ở Lebanon để đáp ứng yêu cầu của Israel rằng Hezbollah phải rút các chiến binh của mình khỏi các khu vực biên giới.

Các quan chức Hoa Kỳ và Trung Đông cho biết mặc dù Israel ủng hộ kế hoạch của Hoa Kỳ, Nasrallah đã từ chối, khẳng định rằng giao tranh chỉ dừng lại sau khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Vào ngày 17/9, tín hiệu được gửi đi để kích nổ máy nhắn tin và một thông điệp bằng tiếng Ả Rập xuất hiện trên màn hình của họ với nội dung: "Bạn đã nhận được một tin nhắn được mã hóa."

Khi người dùng nhấn hai nút cần thiết để đọc tin nhắn, máy nhắn tin phát nổ. Tờ Post đưa tin, chưa đầy 60 giây sau, hàng ngàn máy nhắn tin khác cũng phát nổ ngay cả khi không sử dụng cặp nút đó.

Ngày hôm sau, hàng trăm máy bộ đàm của Hezbollah cũng phát nổ, gây ra thương vong.

Nasrallah bị giết vào ngày 27/9 trong một cuộc tấn công lớn vào hầm trú ẩn của ông ở Beirut.

Cuộc chiến với Hezbollah bắt đầu khi nhóm được Iran hậu thuẫn bắt đầu phóng tên lửa và máy bay không người lái xuyên biên giới vào ngày 8 tháng 10 năm ngoái, một ngày sau khi nhóm khủng bố Palestine Hamas dẫn đầu một cuộc tấn công tàn khốc vào Israel, mở màn cho cuộc chiến đang diễn ra ở Dải Gaza. Kể từ đó, Hezbollah đã thực hiện các cuộc tấn công gần như hàng ngày để ủng hộ Hamas.

Cuộc chiến cũng đã thu hút các đợt tấn công tên lửa trực tiếp từ Iran. Tuần trước, Cộng hòa Hồi giáo đã bắn khoảng 200 quả tên lửa vào Israel, gây ra một số thiệt hại, mặc dù hầu hết đều bị chặn lại hoặc bắn trúng các khu vực trống.

Một trong những mục tiêu rõ ràng của cuộc tấn công là trụ sở Mossad gần Tel Aviv. #trìnhđộMossad
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top