Thêm hàng loạt công ty Trung Quốc vừa bị đưa vào "danh sách đen" của Mỹ

Thảo Nông
Thảo Nông
Phản hồi: 0
Căng thẳng công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố bổ sung hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế xuất khẩu (Entity List). Đáng chú ý trong đợt trừng phạt mới nhất này là sự hiện diện của 6 công ty con thuộc tập đoàn Inspur, một "gã khổng lồ" của Trung Quốc trong lĩnh vực điện toán đám mây và dữ liệu lớn.

my-trung_jpg_75.jpg

Những điểm chính:
  • Bộ Thương mại Mỹ bổ sung 6 công ty con của Inspur và hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc khác vào danh sách hạn chế xuất khẩu.
  • Lý do: Các công ty bị cáo buộc tham gia phát triển siêu máy tính phục vụ quân đội Trung Quốc hoặc hỗ trợ các thực thể đã bị trừng phạt.
  • Mục tiêu của Mỹ là hạn chế Trung Quốc tiếp cận các công nghệ tiên tiến như điện toán hiệu năng cao, AI, lượng tử, vũ khí siêu thanh.
  • Tổng cộng khoảng 80 công ty và tổ chức nghiên cứu bị đưa vào danh sách lần này, với hơn 50 thực thể tại Trung Quốc.
  • Trung Quốc lên tiếng phản đối, cáo buộc Mỹ "vũ khí hóa thương mại và công nghệ".
Mỹ mở rộng danh sách đen, siết chặt công nghệ cao

Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 25/3 đã công bố danh sách cập nhật các thực thể bị hạn chế xuất khẩu. Lý do chính cho việc đưa các công ty con của Inspur vào danh sách này là do chúng bị cáo buộc tham gia vào việc phát triển siêu máy tính phục vụ cho mục đích quân sự của Trung Quốc. Trong số 6 công ty con của Inspur, 5 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và 1 công ty đặt tại Đài Loan. Trước đó, tập đoàn mẹ Inspur cũng đã bị Washington "đưa vào tầm ngắm" từ năm 2023.

Đợt trừng phạt lần này bao gồm khoảng 80 công ty và tổ chức nghiên cứu trên toàn cầu, trong đó có hơn 50 thực thể đặt tại Trung Quốc. Các đơn vị khác nằm rải rác ở các quốc gia như Iran, Pakistan, Nam Phi và UAE.

Động thái mới của Mỹ thể hiện rõ mục tiêu hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với các công nghệ tiên tiến, bao gồm:
  • Điện toán hiệu năng cao (HPC)
  • Trí tuệ nhân tạo (AI)
  • Công nghệ lượng tử
  • Phát triển vũ khí siêu thanh
"Bộ Thương mại Mỹ sẽ không cho phép các đối thủ sử dụng công nghệ của chúng tôi để tăng cường quân sự và đe dọa an ninh quốc gia," Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Howard Lutnick, khẳng định.

US-and-China-flags_jpg_75.jpg

Phía Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cáo buộc Mỹ đang "chính trị hóa, công cụ hóa, vũ khí hóa thương mại và công nghệ", đồng thời yêu cầu Washington dừng ngay các hành động gây căng thẳng.

Ngoài Trung Quốc, đợt trừng phạt lần này của Mỹ cũng nhắm vào Iran, nhằm ngăn chặn nước này tiếp cận máy bay không người lái (UAV) và các thiết bị quân sự liên quan. Washington cũng muốn cản trở chương trình tên lửa đạn đạo và các hoạt động hạt nhân chưa được giám sát của Tehran.

Hậu quả của việc bị đưa vào danh sách đen

Theo quy định, các công ty nằm trong danh sách hạn chế xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ sẽ không thể tiếp cận các công nghệ, sản phẩm, hoặc dịch vụ có nguồn gốc từ Mỹ mà không có giấy phép đặc biệt. Các giấy phép này thường rất khó được cấp, và gần như chắc chắn sẽ bị từ chối đối với các công ty bị liệt vào danh sách vì lý do an ninh quốc gia.

Việc các công ty con của Inspur bị đưa vào danh sách đen đặt ra câu hỏi về mối quan hệ kinh doanh giữa họ với các công ty công nghệ Mỹ như AMD và Nvidia, những nhà cung cấp chip lớn. Hiện chưa rõ liệu các công ty Mỹ có tiếp tục hợp tác với các chi nhánh này của Inspur hay không.

Các công ty Trung Quốc khác bị ảnh hưởng

Ngoài Inspur, một loạt công ty công nghệ Trung Quốc khác cũng bị Mỹ đưa vào danh sách đen lần này, bao gồm Nettrix Information Industry, Suma TechnologySuma-USI Electronics. Những doanh nghiệp này bị cáo buộc hỗ trợ phát triển siêu máy tính exascale - công nghệ có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ với tốc độ cực cao, phục vụ cho nghiên cứu quân sự.

Bộ Thương mại Mỹ cũng chỉ ra rằng các công ty trên đã cung cấp linh kiện cho Sugon (hay Dawning Information Industry), một hãng sản xuất máy chủ đã bị Mỹ trừng phạt từ năm 2019 do hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

Một số công ty khác bị liệt kê do tham gia phát triển công nghệ lượng tử hoặc bán linh kiện cho các thực thể đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen trước đó, bao gồm cả Huawei, tập đoàn công nghệ mà Washington xem là trung tâm trong tham vọng AI của Bắc Kinh.

Việc Mỹ tiếp tục mở rộng danh sách đen đối với các công ty công nghệ Trung Quốc cho thấy cuộc chiến công nghệ giữa hai cường quốc này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Động thái này không chỉ ảnh hưởng đến các công ty bị trừng phạt mà còn có thể tác động đến chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

#thươngchiếnMỹTrung
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top