Thị phần TV Hàn Quốc tại Nga giảm dần về 0%

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều doanh nghiệp đã thông báo sẽ rút khỏi thị trường Nga nhằm tẩy chay kinh tế. Trong số đó, hàng loạt doanh nghiệp Hàn Quốc cũng tham gia tẩy chay và cắt đứt nguồn cung hàng hóa tới thị trường này. Tranh thủ cơ hội, hàng hóa Trung Quốc tràn vào Nga để chiếm lĩnh thị trường.
Theo báo cáo thị trường, thị phần điện thoại Samsung ở Nga đã giảm xuống gần 0%. Doanh thu từ thị trường Nga của LG cũng giảm mạnh xuống chỉ còn hơn 1 ngàn tỷ won trong cùng thời điểm. Năm 2021, Samsung và LG từng chiếm 27% và 19% thị trường TV tại Nga. Tuy nhiên, nguồn cung hàng điện tử của họ ở đây giờ đã trở về 0.
Hiện diện hàng hóa của 2 công ty Hàn Quốc tại Nga gần như đã “bốc hơi” khỏi thị trường.

Thị phần TV Hàn Quốc tại Nga giảm dần về 0%
Không chỉ vậy, cuộc xung đột ở Ukraine cũng tác động mạnh mẽ tới nhu cầu mua sắm trên toàn cầu. Doanh thu hàng năm của Samsung từ đồ điện tử đã giảm mạnh, trong khi hàng tồn kho chất cao kỷ lục, tổng giá trị vượt quá 50 ngàn tỷ won lần đầu tiên trong lịch sử. Bên phía LG cũng không khá hơn, lợi nhuận giảm 49% còn kinh doanh TV mất mát tới 99%.
Trong khi đó, các hãng Trung Quốc lại nhanh chóng chiếm lấy thị trường màu mỡ bị bỏ lại này. Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập Nga, thay thế cho Hàn Quốc. Thị phần của các hãng smartphone Trung Quốc đã tăng hơn 60% ở đây. Một chỉ số khác là giá trị xuất nhập khẩu mặt hàng bán dẫn vào Nga, sản phẩm Trung Quốc đã tăng 2,5 lần kim ngạch nhập khẩu.


>>> Samsung nhận đơn hàng Galaxy S23 kỷ lục tại quê nhà.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top