Thị trường PC lần đầu tiên sụt giảm sau hai năm: Chỉ duy nhất một cái tên vẫn "sống khoẻ"

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Phản hồi: 0

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Cơn sốt tăng trưởng của thị trường máy tính cá nhân cuối cùng đã hạ nhiệt. Sau 9 quý liên tiếp đi lên, lượng PC xuất xưởng trên toàn cầu trong quý 2/2026 đã ghi nhận mức sụt giảm đầu tiên. Nguyên nhân thì không quá xa lạ, nhưng điều đáng nói là người dùng cuối đang phải bù tiền cho sự thiếu hụt linh kiện của các hãng.

1783737003429.png


Theo số liệu mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, lượng PC xuất xưởng trên toàn cầu trong quý 2/2026 đã giảm gần 5%, đạt mức 68,2 triệu máy. Con số này chính thức chấm dứt chuỗi 9 quý tăng trưởng liên tiếp trước đó của thị trường.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, như nhiều người dùng công nghệ có thể dễ dàng đoán ra, chính là cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ chưa có hồi kết. Tình trạng khan hiếm linh kiện kéo theo giá cả leo thang, và dự kiến cơn đau đầu này sẽ còn kéo dài cho đến tận đầu năm 2028.

1783737012946.png

Doanh số giảm nhưng doanh thu vẫn tăng: Người dùng "chịu trận"​

Có một nghịch lý là dù lượng máy bán ra giảm, các nhà sản xuất PC vẫn bỏ túi doanh thu cao hơn. IDC chỉ ra rằng các hãng đang xoay xở tăng doanh thu bằng cách "đẩy mức tăng giá sản phẩm nhanh hơn tốc độ sụt giảm của nhu cầu". Nói một cách thực tế và phũ phàng hơn: người tiêu dùng cuối đang phải gánh toàn bộ chi phí phát sinh từ việc tăng giá chip nhớ.

Dự báo trong những tháng tới, tình hình khó có thể sáng sủa hơn. IDC nhận định lượng PC xuất xưởng sẽ còn tiếp tục giảm sâu khi lượng hàng tồn kho cạn dần và người dùng phải đối mặt với những đợt tăng giá tiếp theo.

Các ông lớn củng cố vị thế, Apple hưởng lợi nhờ "quyền lực mua sắm"​

1783737027080.png

Một xu hướng đáng chú ý khác đang diễn ra là sự hợp nhất và tập trung quyền lực vào tay các ông lớn. Những thương hiệu hàng đầu như Apple, Dell và Lenovo đang tận dụng tối đa lợi thế thống trị của mình ở các mảng thiết bị khác (như smartphone hay máy chủ) để đảm bảo nguồn cung chip nhớ, từ đó trực tiếp gạt các đối thủ nhỏ hơn ra rìa.

Trong cuộc chiến giành giật linh kiện này, Apple đang là cái tên có lợi thế lớn nhất. Nhờ năng lực tài chính mạnh mẽ, sức mua khổng lồ và mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ với các nhà cung ứng, "Táo khuyết" vẫn đi ngược lại xu hướng chung của thị trường khi ghi nhận lượng xuất xưởng và thị phần gia tăng trong quý này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RoaS10cnVvbmctcGMtbGFuLWRhdS10aWVuLXN1dC1naWFtLXNhdS1oYWktbmFtLWNoaS1kdXktbmhhdC1tb3QtY2FpLXRlbi12YW4tc29uZy1raG9lLjg3Mjk4Lw==
Top