Thị trường smartphone toàn cầu đang “ấm dần lên”, đặc biệt tại các thị trường mới nổi

“Mùa đông” của thị trường smartphone đang kéo dài suốt hai năm qua với nhiều thống kê về sự sụt giảm liên tiếp về sản lượng bán ra. Tuy nhiên, những con số thống kê gần đây cho thấy thị trường đang có nhiều dấu hiệu “tan băng”, “ấm dần lên”.
Thị trường smartphone toàn cầu đang “ấm dần lên”, đặc biệt tại các thị trường mới nổi
Thị trường smartphone toàn cầu trải qua giai đoạn sụt giảm kéo dài tính từ tháng 6/2021. Trong hơn hai năm, chỉ có một nhà sản xuất lớn là Xiaomi tăng số lượng điện thoại xuất xưởng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thị trường đang khởi sắc trở lại.
Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research, doanh số smartphone đã tăng 5% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, phá vỡ chuỗi 27 tháng tăng trưởng âm liên tiếp so với cùng kỳ năm trước.
Trước đó, ngành công nghiệp smartphone đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn do sự gián đoạn chuỗi cung ứng, lượng hàng tồn kho lớn và chu kỳ nâng cấp smartphone của người dùng kéo dài hơn.
Thị trường smartphone toàn cầu đang “ấm dần lên”, đặc biệt tại các thị trường mới nổi
Với sự khởi sắc này, thị trường smartphone toàn cầu được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong quý IV/2023 và trong năm 2024. Các thị trường mới nổi dẫn dắt sự tăng trưởng doanh số trong tháng 10 là Trung Đông và châu Phi, ngoài ra còn có sự trở lại đột phá của Huawei với dòng Mate 60 tại Trung Quốc và mùa lễ mua sắm mới bắt đầu tại Ấn Độ.
Ở các thị trường phát triển, theo chuyên gia của Counterpoint, mức độ bão hòa của smartphone cao hơn nên sự phục hồi chậm hơn nhiều. Tuy nhiên, việc Apple bán ra thế hệ iPhone 15 dự kiến giúp những thị trường này tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
>> Một công ty lạ hoắc vừa đá bay vivo, đe dọa cả OPPO và Xiaomi trên thị trường smartphone toàn cầu
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top