Thiếu thuốc độc, Mỹ sắp xử tử tù nhân bằng khí nitơ

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Vụ hành quyết tù nhân Kenneth Eugene Smith ở bang Alabama dự kiến diễn ra vào cuối tháng này sẽ là vụ đầu tiên nước Mỹ sử dụng khí nitơ làm phương pháp tử hình.
Ngày 10/1, thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết rằng tiểu bang Alabama có thể tiến hành vụ hành quyết tù nhân Kenneth Eugene Smith theo kế hoạch bằng cách sử dụng khí nitơ. Cuộc hành quyết dự kiến diễn ra vào cuối tháng này và sẽ là lần đầu tiên sử dụng khí không màu, không mùi. Nhưng các luật sư của Kenneth Eugene Smith đã lên án phương pháp này là chưa được kiểm chứng và có thể sẽ kháng cáo quyết định này.
Thiếu thuốc độc, Mỹ sắp xử tử tù nhân bằng khí nitơ
Bối cảnh đằng sau vụ án này rất dài. Trong nhiều năm, các bang ở Mỹ vẫn áp dụng hình phạt tử hình bằng phương thức phổ biến nhất là tiêm thuốc độc. Tuy vậy, Mỹ hiện thiếu để hành quyết tù nhân bị tử hình do các nhà sản xuất thuốc châu Âu từ chối tiếp tục bán thuốc độc để thi hành án do mối đe dọa pháp lý bởi nhiều quốc gia đã cấm án tử hình.
Đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung này, các bang ở Mỹ đã cố gắng tìm giải pháp giải quyết. Một số nơi ở Mỹ đã thay thế thuốc độc bằng cách trộn các hỗn hợp thuốc để làm phương tiện tử hình, trong đó có thuốc an thần midazolam. Việc sử dụng midazolam có liên quan đến nhiều vụ hành quyết bất thành, khiến các tù nhân tỏ ra đau khổ rất nhiều trước khi chết. Lý do có thể vì midazolam không đủ tin cậy để gây mê hoàn toàn cho tù nhân trước tác dụng của các loại thuốc khác.
Vào năm 2015, Oklahoma đã trở thành bang đầu tiên cho phép sử dụng khí nitơ để thực hiện các vụ hành quyết, sau đó hai bang Alabama và Mississippi cũng làm theo. Nhưng cho đến nay chưa có bang nào ở Mỹ thực hiện hành quyết tù nhân bằng khí nitơ.
Alabama đã công bố cách thức thực hiện các vụ hành quyết bằng khí nitơ vào năm ngoái, sau ba vụ hành quyết bằng tiêm thuốc độc bất thành vào năm 2022, một trong số đó liên quan đến tù nhân Kenneth Eugene Smith. Phương pháp này sử dụng mặt nạ phòng độc đặt trên miệng và mũi của tù nhân để thay thế không khí dễ thở bằng nitơ, khiến họ chết vì thiếu oxy. Vào tháng 8, tiểu bang Alabama đã yêu cầu tòa án tối cao của bang cho phép xử tử Kenneth Eugene Smith bằng khí nitơ, và vào tháng 11, tòa án tối cao đã ban hành quyết định thực hiện.
Kenneth Eugene Smith và các luật sư của tù nhân này sau đó đã đệ đơn lên tòa án liên bang để yêu cầu ngừng hành quyết, dự kiến vào ngày 25 tháng 1. Họ lập luận rằng tiểu bang Alabama đang sử dụng tù nhân này làm đối tượng thử nghiệm cho một phương pháp hành quyết mới với quá nhiều ẩn số sẽ vi phạm lệnh cấm của hiến pháp đối với hình phạt tàn nhẫn và bất thường đối với tù nhân. Tuy vậy, tiểu bang Alabama lập luận rằng việc hành quyết Kenneth Eugene Smith bằng khí nitơ sẽ là nhân đạo, vì anh ta có thể sẽ bất tỉnh trong vòng vài giây và chết trong vòng vài phút, dựa trên dữ liệu từ các vụ tai nạn công nghiệp hiếm gặp nhưng gây tử vong. Thẩm phán quận Hoa Kỳ R. Austin Huffaker cuối cùng đã đứng về phía các công tố viên và bác bỏ lệnh này.
Theo báo chí Mỹ, các luật sư của Kenneth Eugene Smith gần như chắc chắn sẽ cố gắng kháng cáo quyết định này và có thể Tòa án Tối cao Mỹ cuối cùng sẽ phải can thiệp và đưa ra phán quyết cuối cùng về tính hợp pháp của việc dùng khí nitơ để thi hành án. Các quan chức nhà tù ở Oklahoma cũng tuyên bố rằng họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và có thể tiến hành các vụ hành quyết bằng khí nitơ trong tương lai.
Theo hãng tin AP, Kenneth Eugene Smith đã bị kết án vì tội giết Elizabeth Sennett năm 1988 trong một kế hoạch giết người theo hợp đồng của chồng cô là nhà thuyết giáo Charles Sennett (Charles chết vì ****** ngay sau khi bị cảnh sát nghi ngờ).
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top