Thời điểm Nhật Bản xả nước phóng xạ của nhà máy Fukushima ra biển

Thời điểm xả nước thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã được ấn định.
Nhật Bản vừa thay đổi thời gian dự kiến xả nước thải tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển vào “khoảng mùa xuân hoặc mùa hè” năm nay. Khối lượng này được cam kết đã qua xử lý và còn tồn dư phóng xạ đạt ngưỡng an toàn.
Thời gian thay đổi có phần chậm trễ so với mục tiêu ban đầu là mùa xuân tới, sau khi tính đến tiến độ giải phóng đường hầm và sự ủng hộ của công chúng.
Thời điểm Nhật Bản xả nước phóng xạ của nhà máy Fukushima ra biển
Chính phủ và nhà điều hành nhà máy, Công ty Điện lực Tokyo Holdings đã công bố vào tháng 4/2021 kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý ra biển, bắt đầu từ mùa xuân năm 2023. Hơn 1 triệu tấn nước đặt trong khoảng 1.000 bể chứa tại nhà máy đang cản trở quá trình ngừng hoạt động, có nguy cơ rò rỉ trong trường hợp xảy ra động đất hoặc sóng thần lớn.
Theo kế hoạch hiện tại, TEPCO sẽ vận chuyển nước đã xử lý qua một đường ống từ các bể chứa đến một cơ sở ven biển, nơi nước sẽ được pha loãng với nước biển và đưa qua một đường hầm dưới biển, hiện đang được xây dựng và đến một cửa xả ngoài khơi. Công ty thừa nhận khả năng thời tiết mùa đông khắc nghiệt và điều kiện biển làm chậm tiến độ xây dựng đường hầm.
Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno nói với các phóng viên rằng, chính phủ đã thông qua một kế hoạch hành động sửa đổi, bao gồm các nỗ lực tăng cường để đảm bảo an toàn và các biện pháp hỗ trợ tài chính cho ngành đánh bắt cá địa phương và mục tiêu xả vào “khoảng mùa xuân hoặc mùa hè năm nay”.
Chủ tịch TEPCO Tomoaki Kobayakawa cho biết, mặc dù chính phủ đã ấn định thời điểm xả nước thải mới, công ty của ông vẫn đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở này vào mùa xuân. Ông cũng thừa nhận sự thiếu hiểu biết của người dân địa phương về việc phát hành. Cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để giảm bớt những lo ngại về an toàn.
Thời điểm Nhật Bản xả nước phóng xạ của nhà máy Fukushima ra biển
Một trận động đất và sóng thần lớn vào năm 2011 đã phá hủy hệ thống làm mát của nhà máy Fukushima, khiến ba lò phản ứng tan chảy và giải phóng một lượng lớn phóng xạ. Nước được sử dụng để làm mát các lõi lò phản ứng bị hư hỏng vẫn còn phóng xạ cao, bị rò rỉ vào tầng hầm của các tòa nhà chứa lò phản ứng và đã được thu gom, xử lý và lưu trữ trong các bể chứa.
Kế hoạch xả nước thải hạt nhân đã bị ngư dân, cư dân địa phương và các nước láng giềng của Nhật Bản, bao gồm cả Trung Quốc và Hàn Quốc phản đối quyết liệt. Cư dân Fukushima lo lắng danh tiếng các sản phẩm nông nghiệp và đánh bắt cá của họ sẽ bị tổn hại thêm.
Hầu hết chất phóng xạ được loại bỏ khỏi nước trong quá trình xử lý nhưng không thể loại bỏ triti, mức độ thấp của một số hạt nhân phóng xạ khác vẫn còn. Chính phủ và TEPCO cho biết các tác động về môi trường và sức khỏe sẽ không đáng kể, vìnước sẽ được thải ra từ từ sau khi xử lý thêm và pha loãng bởi lượng lớn nước biển.
Thời điểm Nhật Bản xả nước phóng xạ của nhà máy Fukushima ra biển
Một số nhà khoa học cho biết tác động của việc tiếp xúc lâu dài, liều thấp với tritium và các hạt nhân phóng xạ khác đối với môi trường và con người vẫn chưa được tìm hiểu kỹ, kế hoạch xả nên tiếp tục hoãn thêm. Họ nói tritium ảnh hưởng đến con người nếu như ăn cá đánh bắt ở vùng biển đó.
Nhật Bản đang hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để tăng tính an toàn, minh bạch và hiểu biết về kế hoạch xả nước. Một nhóm IAEA đã đến thăm Nhật Bản nhiều lần để đàm phán và kiểm tra nhà máy vào năm ngoái.
Họ cũng sẽ đến thăm một lần nữa vào tháng 1 này để gặp gỡ các cơ quan quản lý hạt nhân, sẽ công bố báo cáo cuối cùng trước khi bắt đầu công bố kế hoạch.

>>> Cảnh sát Colombia đánh đố người dân khi ra lệnh truy nã tội phạm mà chẳng có ảnh lẫn tên tuổi

Nguồn: Japantoday
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top