Thủ tướng Malaysia mắng Meta "hèn nhát" sau khi bài đăng Facebook của ông bị xóa

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Meta Platforms Inc (Meta), công ty sở hữu và điều hành Facebook và Instagram, đã bị Nội các chỉ trích vì xóa các bài đăng chính thức trên mạng xã hội của Datuk Seri Anwar Ibrahim về vụ ám sát Ismail Haniyeh. Trong bài đăng mới nhất trên Facebook, Thủ tướng đã kêu gọi Meta ngừng hoạt động như công cụ của chế độ áp bức theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái của Israel.

Trong khi đó, Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil được giao nhiệm vụ yêu cầu Meta giải thích đầy đủ về các bài đăng đã xóa, bao gồm cả hình ảnh Anwar gặp Haniyeh, người đứng đầu cơ quan chính trị Hamas, vào tháng 5/2024.

Trong bài đăng mới nhất trên Facebook, Anwar chỉ trích Meta vì thô lỗ và xúc phạm đến cuộc đấu tranh của người dân Palestine sau khi trang này một lần nữa xóa các video, tin nhắn chia buồn và chỉ trích vụ ám sát Haniyeh.

1722845440530.png


Anwar cho biết thật vô lý khi coi các bài đăng trên mạng xã hội tôn vinh một chiến sĩ đang đấu tranh giải phóng quê hương khỏi sự áp bức và đau khổ là nguy hiểm.

Theo Bernama, Anwar đã viết rằng: “Hãy coi đây là một thông điệp rõ ràng và không thể nhầm lẫn gửi tới Meta: Hãy chấm dứt hành động hèn nhát này và ngừng hành động như công cụ của chế độ Do Thái áp bức của Israel!”

Kiểm tra tài khoản Instagram của Thủ tướng cho thấy ba bài đăng của ông vào thứ Tư lên án vụ giết Haniyeh ở Iran đã bị xóa.

Các bài đăng về cuộc gặp của Anwar và Haniyeh tại Doha, Qatar vào tháng 5 cũng bị xóa.

Các bài đăng đã xóa được đóng dấu chú thích: “Cá nhân và tổ chức nguy hiểm”.

Riêng Ban Truyền thông Chiến lược và Phương tiện truyền thông của Văn phòng Thủ tướng đã tuyên bố trong một bài đăng trên Facebook rằng hành động của Meta là phân biệt đối xử với Palestine và các nhà lãnh đạo của nước này.

“Do đó, chúng tôi yêu cầu một lời giải thích về vấn đề này và thúc giục Meta xin lỗi”, tuyên bố này cũng được chia sẻ trên các tài khoản mạng xã hội chính thức khác của Thủ tướng.

Anwar lần đầu chia sẻ hình ảnh cuộc gặp của ông với các nhà lãnh đạo Hamas, bao gồm cả Haniyeh ở Qatar vào ngày 14 tháng 5, nhưng Meta đã xóa bài đăng.

Sau khi bị chỉ trích, gã khổng lồ truyền thông xã hội đã khôi phục lại bài đăng.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo hàng tuần, Fahmi cho biết ông vẫn đang chờ phản hồi từ Meta về lý do tại sao họ xóa những bài đăng đó.

“Chính phủ chắc chắn hối tiếc về hành động của Meta. Tôi đã yêu cầu Meta giải thích lý do tại sao chỉ có bài đăng hoặc nội dung được tải lên tài khoản chính thức của Thủ tướng bị nhắm mục tiêu.

“Vào thời điểm này, có một số khả năng, bao gồm việc bài viết bị chính nền tảng truyền thông gỡ xuống hoặc do khiếu nại của công chúng.

“Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được lời giải thích đầy đủ và đang chờ phản hồi từ Meta,” người phát ngôn của chính phủ thống nhất cho biết hôm qua.

Fahmi cho biết thêm rằng một bài đăng của Đài phát thanh Bernama cũng đã bị gỡ xuống.

“Nếu bất kỳ đồng nghiệp nào trong ngành truyền thông gặp phải vấn đề tương tự, vui lòng thông báo cho Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia để có thể nỗ lực khôi phục bài đăng.

“Tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng mỗi nền tảng truyền thông xã hội đều có nguyên tắc cộng đồng hoặc nguyên tắc chuẩn riêng và họ có thể hành động dựa trên các nguyên tắc đó khi gỡ bỏ hoặc hạn chế nội dung.

“Chúng tôi sẽ chờ lời giải thích từ Meta,” Fahmi nói thêm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top