Thuế đối ứng như "kính chiếu yêu" soi rõ mọi ngõ ngách, Apple "hết đường" né thuế ông Trump

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Mặc dù quyết định tạm dừng 90 ngày nhiều "thuế quan đáp trả" của Tổng thống Donald Trump đã mang lại chút thời gian "dễ thở" cho một số công ty và nhà đầu tư, nhưng vận may đã không mỉm cười với Apple, công ty lớn nhất nước Mỹ. Phụ thuộc nặng nề vào chuỗi cung ứng tại Trung Quốc, gã khổng lồ công nghệ Cupertino đang phải "chịu trận" khi các mức thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc không những không được tạm hoãn mà còn tiếp tục leo thang, với thuế suất tích lũy hiện đã lên tới mức đáng kinh ngạc 145%.

Do đó, bất chấp tình hình thương mại Mỹ có vẻ khả quan hơn đối với phần lớn thế giới, các chuyên gia khẳng định rằng các cuộc đàm phán Mỹ-Trung vẫn là biến số quan trọng nhất đối với tương lai Apple. "Apple có thể thụt lùi nhiều năm bởi các mức thuế này," Dan Ives đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghệ toàn cầu tại Wedbush Securities, nói với CNBC, đồng thời ví von tình cảnh như "bị lật thuyền giữa biển mà không có phao cứu sinh."

Nhà sản xuất iPhone đã nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc trong nhiều năm nhưng trong số 77 triệu chiếc iPhone xuất xưởng sang Mỹ vào năm ngoái, gần 80% đến từ Trung Quốc, theo dữ liệu từ Omdia. Công ty nghiên cứu ước tính rằng với mức thuế hiện tại, Apple có thể buộc phải tăng giá bán tại Mỹ đối với những chiếc điện thoại sản xuất tại Trung Quốc lên khoảng 85% để duy trì biên lợi nhuận của mình.

1744364570997.png


"Khi mức thuế ban đầu đối với Trung Quốc là 54%, tác động đó đã nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể kiểm soát được... nhưng, việc Apple tăng giá dựa trên mức thuế hiện tại sẽ không có ý nghĩa về mặt tài chính," Le Xuan Chiew, giám đốc nghiên cứu tại Omdia, nhận định.

Theo Reuters và The Times of India, Apple được cho là đã vận chuyển 600 tấn iPhone tương đương khoảng 1,5 triệu chiếc từ Ấn Độ sang Mỹ trước khi các mức thuế mới của Trump có hiệu lực. Apple và hai nhà sản xuất iPhone đã không trả lời yêu cầu bình luận từ CNBC. Ông Chiew cho biết mặc dù thông tin này chưa được xác nhận, việc tích trữ hàng hóa sẽ là lựa chọn tốt nhất để công ty nhanh chóng giảm thiểu tác động của thuế quan và câu giờ. Tuy nhiên, không rõ lượng hàng dự trữ này có thể kéo dài bao lâu, đặc biệt là khi người tiêu dùng có thể tăng cường mua iPhone do lo ngại giá sẽ tăng, ông nói thêm.

Theo Omdia, chiến lược trung hạn của Apple là giảm thiểu rủi ro liên quan đến địa chính trị và thuế quan, dường như tập trung vào việc tăng cường sản xuất và xuất khẩu iPhone từ Ấn Độ. Quyết định tạm dừng thuế quan của Trump có khả năng sẽ đẩy mức thuế đối với Ấn Độ xuống mức cơ bản 10% - ít nhất là ở thời điểm hiện tại - mang lại lợi thế hơn cho hàng hóa từ quốc gia này vào Mỹ. Tuy nhiên, việc xây dựng năng lực sản xuất iPhone ở Ấn Độ là một quá trình kéo dài nhiều năm. Các nhà sản xuất iPhone Ấn Độ chỉ mới bắt đầu sản xuất các mẫu iPhone Pro và Pro Max cao cấp nhất của Apple lần đầu tiên vào năm ngoái. Theo ông Chiew, việc tăng cường sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu ở Ấn Độ có thể mất ít nhất một hoặc hai năm và cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với rủi ro thuế quan trong tương lai.

1744364582764.png


Đối mặt với tình hình thuế quan, các chuyên gia cho rằng lựa chọn tốt nhất của công ty có lẽ là kêu gọi chính quyền Trump miễn trừ thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực đa dạng hóa. Đây là điều mà công ty đã nhận được trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, và một số nhà phân tích tin rằng điều đó có thể xảy ra lần nữa.

"Tôi vẫn thấy một số khả năng được giảm nhẹ phần nào có thể đến dưới hình thức nhượng bộ cho Apple dựa trên cam kết đầu tư 500 tỷ USD vào Mỹ của họ," CEO Daniel Newman của The Futurum Group cho biết. "Điều này chưa được thảo luận nhiều - nhưng tôi lạc quan rằng các công ty cam kết mở rộng tại Mỹ có thể thấy một số hình thức giảm nhẹ khi các cuộc đàm phán tiến triển." Apple đã tuyên bố vào tháng 2 rằng họ sẽ đầu tư 500 tỷ USD vào Mỹ, tạo ra 20.000 việc làm.

Tuy nhiên, ông Trump đã nói rõ rằng ông tin Apple có thể sản xuất iPhone tại Mỹ - mặc dù các nhà phân tích nghi ngờ về tính khả thi của kế hoạch này. Nhà phân tích Ives của Wedbush đã dự đoán rằng một chiếc iPhone sẽ có giá 3.500 USD nếu được sản xuất tại Mỹ thay vì mức giá thông thường khoảng 1.000 USD.

Trong khi đó, các nhà phân tích khác cho rằng ngay cả một thỏa thuận thương mại hoặc miễn trừ thuế quan cũng có thể không đủ để Apple tránh khỏi những tác động kinh doanh bất lợi. "Hãy giả định rằng có ít nhất một sự tan băng nào đó sắp tới, hoặc là sự điều chỉnh giảm các mức thuế đáp trả nhắm vào Trung Quốc hoặc là một sự miễn trừ đặc biệt cho Apple," đồng sáng lập và nhà phân tích cấp cao Craig Moffett tại nhà xuất bản nghiên cứu cổ phần MoffettNathanson, nói. "Điều đó vẫn không giải quyết được vấn đề. Ngay cả mức thuế cơ bản 10% cũng đặt ra một thách thức khổng lồ cho Apple."

#mỹápthuếviệtnam #trumpđánhthuế
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top