The Storm Riders
Writer
Vào Chủ nhật, ngày 30 tháng 3 năm 2025, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc đối thoại kinh tế ba bên đầu tiên sau năm năm, nhằm thúc đẩy thương mại khu vực trong bối cảnh ba cường quốc xuất khẩu châu Á này chuẩn bị đối phó với các chính sách thuế quan mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc họp diễn ra tại Seoul, quy tụ các Bộ trưởng Thương mại của ba nước, mục tiêu tìm cách giảm thiểu tác động từ những thay đổi trong chính sách thương mại của Washington.
Sau cuộc họp, một tuyên bố chung cho biết ba Bộ trưởng đã đồng ý “hợp tác chặt chẽ để tiến hành các cuộc đàm phán toàn diện và cấp cao” về một hiệp định tự do thương mại (FTA) Hàn Quốc-Nhật Bản-Trung Quốc, nhằm thúc đẩy “thương mại khu vực và toàn cầu”. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Ahn Duk-geun nhấn mạnh: “Việc tăng cường thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) – mà cả ba nước đều tham gia – và xây dựng khung hợp tác thương mại thông qua đàm phán FTA Hàn-Trung-Nhật là điều cần thiết.” RCEP, có hiệu lực từ năm 2022, là một hiệp định thương mại giữa 15 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, hướng đến việc giảm rào cản thương mại và hiện là khối thương mại lớn nhất thế giới về quy mô dân số và GDP.
Cuộc đối thoại diễn ra ngay trước thông báo của Trump vào thứ Tư ngày 2 tháng 4 về các mức thuế mới – được gọi là “Ngày Giải phóng” – đánh dấu thay đổi lớn trong quan hệ thương mại Mỹ với các đối tác. Tuần trước, Trump đã công bố mức thuế 25% áp lên ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu, động thái có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho các công ty, đặc biệt các nhà sản xuất ô tô châu Á – vốn là những nhà xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ. Theo dữ liệu từ S&P, Mexico, Hàn Quốc và Nhật Bản là các nước xuất khẩu xe lớn nhất vào Mỹ.
Seoul, Bắc Kinh và Tokyo đều là các đối tác thương mại lớn của Mỹ, nhưng quan hệ giữa ba nước này từ lâu đã căng thẳng bởi các vấn đề như tranh chấp lãnh thổ và việc Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima bị hư hại. Dù đã bắt đầu đàm phán FTA ba bên từ năm 2012, tiến trình này gần như đình trệ, chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Cuộc họp lần này là nỗ lực tái khởi động, đồng thời tận dụng RCEP như một bệ đỡ để tăng cường hợp tác kinh tế khu vực, đối phó với áp lực từ Mỹ.
Việc ba nước đồng ý tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Nhật Bản cho thấy cam kết duy trì đối thoại thường xuyên. Trước mắt, họ phải đối mặt với thách thức từ chính sách thuế quan của Trump, vốn có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và xuất khẩu ô tô – ngành công nghiệp chủ lực của cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Việc củng cố RCEP và đẩy nhanh FTA ba bên không chỉ là biện pháp phòng vệ mà còn là cơ hội để định hình lại thương mại khu vực, giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
Sau cuộc họp, một tuyên bố chung cho biết ba Bộ trưởng đã đồng ý “hợp tác chặt chẽ để tiến hành các cuộc đàm phán toàn diện và cấp cao” về một hiệp định tự do thương mại (FTA) Hàn Quốc-Nhật Bản-Trung Quốc, nhằm thúc đẩy “thương mại khu vực và toàn cầu”. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Ahn Duk-geun nhấn mạnh: “Việc tăng cường thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) – mà cả ba nước đều tham gia – và xây dựng khung hợp tác thương mại thông qua đàm phán FTA Hàn-Trung-Nhật là điều cần thiết.” RCEP, có hiệu lực từ năm 2022, là một hiệp định thương mại giữa 15 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, hướng đến việc giảm rào cản thương mại và hiện là khối thương mại lớn nhất thế giới về quy mô dân số và GDP.
Cuộc đối thoại diễn ra ngay trước thông báo của Trump vào thứ Tư ngày 2 tháng 4 về các mức thuế mới – được gọi là “Ngày Giải phóng” – đánh dấu thay đổi lớn trong quan hệ thương mại Mỹ với các đối tác. Tuần trước, Trump đã công bố mức thuế 25% áp lên ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu, động thái có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho các công ty, đặc biệt các nhà sản xuất ô tô châu Á – vốn là những nhà xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ. Theo dữ liệu từ S&P, Mexico, Hàn Quốc và Nhật Bản là các nước xuất khẩu xe lớn nhất vào Mỹ.

Seoul, Bắc Kinh và Tokyo đều là các đối tác thương mại lớn của Mỹ, nhưng quan hệ giữa ba nước này từ lâu đã căng thẳng bởi các vấn đề như tranh chấp lãnh thổ và việc Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima bị hư hại. Dù đã bắt đầu đàm phán FTA ba bên từ năm 2012, tiến trình này gần như đình trệ, chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Cuộc họp lần này là nỗ lực tái khởi động, đồng thời tận dụng RCEP như một bệ đỡ để tăng cường hợp tác kinh tế khu vực, đối phó với áp lực từ Mỹ.
Việc ba nước đồng ý tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Nhật Bản cho thấy cam kết duy trì đối thoại thường xuyên. Trước mắt, họ phải đối mặt với thách thức từ chính sách thuế quan của Trump, vốn có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và xuất khẩu ô tô – ngành công nghiệp chủ lực của cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Việc củng cố RCEP và đẩy nhanh FTA ba bên không chỉ là biện pháp phòng vệ mà còn là cơ hội để định hình lại thương mại khu vực, giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.